Năm 2023 phản ánh sự trưởng thành, phát triển sâu đậm của quan hệ Việt-Pháp

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Theo Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, năm 2023, Việt Nam và Pháp đã triển khai một chương trình hoạt động phong phú, hưởng ứng các ngày lễ lớn trong quan hệ song phương.
aa
Hội Hữu nghị Việt-Pháp vận động hơn 80 triệu đồng hỗ trợ phòng đọc sách ở Vĩnh Long
Đẩy mạnh hợp tác Việt-Pháp trong đào tạo và bồi dưỡng công chức
Năm 2023 phản ánh sự trưởng thành, phát triển sâu đậm của quan hệ Việt-Pháp
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Năm 2023 với rất nhiều sự kiện lớn trong quan hệ Việt Nam-Pháp đang khép lại.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Paris đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng về thành quả của một năm sôi động với những dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước.

- Có thể nói năm 2023 là năm có nhiều dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Pháp như kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris, 50 năm hai nước thiết lập Quan hệ Ngoại giao và 10 năm Quan hệ Đối tác Chiến lược. Đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa và hiệu quả các hoạt động mà ta đã tiến hành tại Pháp để kỷ niệm các sự kiện trên?

Đại sứ Đinh Toàn Thắng: Có thể nói trong năm 2023, Việt Nam và Pháp đã triển khai một chương trình hoạt động phong phú, hưởng ứng các ngày lễ lớn trong quan hệ song phương, phản ánh được sự trưởng thành và phát triển sâu đậm của quan hệ hai nước.

Ngay trong tháng Một đầu năm, hai bên đã mở đầu bằng chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris tại các thành phố ghi dấu ấn trước đây của các đoàn đàm phán Việt Nam, đã góp phần khẳng định sự gắn kết sâu sắc và mối thiện cảm truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Trong những tháng, tuần cuối năm này, cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (ngày 20/10) và cuộc gặp giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Macron bên lề Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (COP28) (ngày 2/12) một lần nữa khẳng định sự trao đổi cấp cao mật thiết và nhận thức chung, sự chia sẻ tầm nhìn giữa hai nước về định hướng tăng cường quan hệ song phương.

Cùng với đó là hàng loạt hoạt động giao lưu, trao đổi tiêu biểu, đặc trưng trải rộng trên nhiều lĩnh vực, thông qua nhiều kênh tiếp xúc. Trong cả năm qua, hai bên đã tổ chức các lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao tại Hà Nội cũng như ở Paris, cùng với các sự kiện Tuần/Ngày Việt Nam tại Pháp, Ngày Văn hóa Pháp tại Việt Nam.

Hai nước cũng đã tổ chức các chuyến thăm cấp bộ trưởng trên nhiều lĩnh vực hợp tác trụ cột như chuyến thăm Pháp của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sau 10 năm ký Quan hệ Đối tác Chiến lược (tháng 6), Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng (tháng 11), Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên (tháng 12).

Ở chiều ngược lại, đó là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Bộ trưởng đặc trách Ngoại thương Olivier Becht (cuối tháng 2), Bộ trưởng Chuyển đổi Công vụ Stanislas Guérini (cuối tháng 11). Ngoài ra, phải kể đến hơn 50 đoàn các cấp ban, bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, đối tác Việt Nam sang thăm và làm việc tại Pháp.

Năm 2023 cũng đánh dấu sự khởi động trở lại sôi động các cơ chế hợp tác song phương như Hội nghị Hợp tác các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 tại Hà Nội (tháng 4), Tham vấn Chính trị giữa hai Vụ khu vực Bộ Ngoại giao hai nước tại Hà Nội (tháng 12), Đối thoại Chiến lược và Hợp tác Quốc phòng Việt Nam-Pháp lần thứ 3 tại Paris (tháng 12).

Năm 2023 phản ánh sự trưởng thành, phát triển sâu đậm của quan hệ Việt-Pháp
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và các hội đoàn người Pháp đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với Việt Nam cũng đã có nhiều hoạt động sôi nổi tại khắp các vùng miền nước Pháp, từ Tết cộng đồng tổ chức tại Tòa Thị chính Paris được nối lại sau thời gian dịch bệnh COVID-19 đến các lễ hội văn hóa, ẩm thực, du lịch tại Lyon, Marseille, Nantes, Brest, Saintes...

Trong năm 2023, việc hồi hương thành công Ấn vàng "Hoàng đế Chi bảo" lưu lạc hàng chục năm tại Pháp sau hơn một năm thỏa thuận thành công dừng đấu giá và tiến hành các thủ tục cần thiết, với sự ủng hộ của cộng đồng người Việt tại Pháp cũng như các cơ quan chức năng Pháp cũng là một dấu ấn quan trọng.

Các hoạt động sôi nổi và phong phú đó phản ánh sự hưởng ứng rất lớn của các đối tác hai bên đối với hợp tác Việt Nam-Pháp và tạo cho chúng ta một sự tin tưởng mạnh mẽ vào triển vọng tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Pháp trong tương lai.

- Có ý kiến cho rằng giữa hai nước còn nhiều dư địa để phát triển hơn nữa quan hệ cả về chất và lượng. Đại sứ đánh giá thế nào về nhận xét này?

Đại sứ Đinh Toàn Thắng: Nhận xét này không sai ở chỗ quan hệ Việt Nam-Pháp đã có một sự tích lũy quan trọng cả về lượng cũng như về chất, nhưng tiềm năng để làm sâu sắc hơn nữa các mối hợp tác còn rất lớn và nhất là cả hai nước đều đang đứng trước những đòi hỏi lớn lao về phát triển đất nước cũng như cùng đóng góp vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì hòa bình và hợp tác.

Các hoạt động trải rộng khắp các vùng miền, lĩnh vực trong năm 2023 càng thể hiện việc hai bên đã xây dựng được một hệ thống đối tác hết sức phong phú trên tất cả các cấp, từ trung ương đến địa phương, từ bộ ngành đến doanh nghiệp, từ hội đoàn đến các thiết chế văn hóa-giáo dục.

Những kết quả trao đổi tích cực đạt được vừa là sự khích lệ vừa là nền tảng, động lực để các đối tác hai bên tăng cường kết nối và hiệu quả hợp tác, đồng thời tìm tòi những hướng đi, những dự án mới đáp ứng yêu cầu của cả hai bên trong giai đoạn hiện nay.

Trong các tiếp xúc mới đây, lãnh đạo cấp cao hai nước đã khẳng định những nội hàm, tiềm năng hợp tác cùng các nhận thức chung giữa hai nước về một tầm nhìn mới cho quan hệ Việt Nam-Pháp thông qua mối quan hệ đối tác chiến lược tăng cường và trên cơ sở các trụ cột hợp tác đã được xác định và tiếp tục được đổi mới.

Nhiều điểm nhấn quan trọng cụ thể đã được định hình trong việc tăng cường tin cậy chính trị và giao lưu nhân dân; thúc đẩy, tạo chuyển biến về hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, hàng không, chuyển đổi năng lượng, khoa học-công nghệ, văn hóa, kỹ thuật…

Để có thể tạo được những bước phát triển mới, năng động hơn nữa cho quan hệ hai nước theo nhận thức chung và trong các mặt cụ thể đó, các đối tác hai bên cần tích cực trao đổi, đánh giá các nhu cầu, năng lực của mình cũng như đối tác, đưa ra những đề xuất khả thi và thiết thực cho với những tầm nhìn lâu dài, bền vững.

- Theo Đại sứ, trong thời gian tới hai nước sẽ làm gì để đưa mối quan hệ song phương lên tầm cao mới?

Đại sứ Đinh Toàn Thắng: Có thể nói chúng ta đang đứng trước nhiều cơ hội để đưa hợp tác Việt Nam-Pháp lên tầm cao mới trong những năm tới và những thập kỷ tới. Năm 2023 với nhiều hoạt động trên nhiều mặt cho thấy hai nước có sự quyết tâm của lãnh đạo, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, sự tích cực của các đối tác và những cơ sở rất quan trọng để phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn nữa quan hệ Việt Nam-Pháp.

Mối quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển tốt đẹp sẽ đáp ứng lợi ích của cả Việt Nam và Pháp, giúp cho hai bên tiếp tục xây dựng sức mạnh và chỗ đứng cho mình trong một thế giới đang có nhiều biến động và để cùng ứng phó với các thách thức chung về phát triển, ổn định.

Bên cạnh đó, cũng có thể thấy các biến động địa chính trị và khó khăn của nền kinh tế toàn cầu, khu vực hiện nay đã và đang tác động không nhỏ đến nguồn lực và chính sách của cả hai nước; đòi hỏi sự chuyển dịch mạnh mẽ cùng các chiến lược thích ứng khác nhau đặt ra để tăng cường chuỗi cung ứng, phục vụ tăng trưởng kinh tế đi đôi với đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững, toàn diện.

Các cuộc trao đổi cấp cao giữa hai nước thời gian qua đã và đang thể hiện rõ vai trò định hướng quan trọng của lãnh đạo cấp cao đối với quan hệ Việt Nam-Pháp. Hai nước sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường các cơ chế này để đôn đốc việc phối hợp và triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, Đổi mới Sáng tạo, Chuyển đổi Số, Chuyển đổi Xanh, văn hóa và giao lưu nhân dân. Mặt khác, các đối tác hai bên cần nỗ lực và có các biện pháp nhanh chóng để có những bước đi cụ thể đáp ứng được các yêu cầu mới của cả Việt Nam và Pháp đang đặt ra ngày càng khẩn trương hơn và đa dạng hơn.

Quan hệ kinh tế Việt Nam-Pháp đã có sự phát triển mạnh và sự tương tác tích cực, song cần tiếp tục nỗ lực để các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam như dệt may, da giầy, nông thủy sản... tận dụng được các lợi thế của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) trên thị trường Pháp.

Hai bên cũng cần phối hợp để thu hút các doanh nghiệp Pháp đầu tư vào các lĩnh vực Pháp có thế mạnh và phù hợp với định hướng hợp tác đầu tư nước ngoài của Việt Nam cũng như thúc đẩy liên kết giữa các đối tác hai bên về công nghệ cao, công nghiệp, cũng như các ngành chiến lược và mũi nhọn khác. Các doanh nghiệp Pháp cần được cổ vũ để hướng tới các chiến lược bài bản hơn, dành nhiều nguồn lực hơn để phát huy sự hiện diện tại thị trường Việt Nam và tranh thủ thị trường Việt Nam vươn ra khu vực.

Năm 2023 phản ánh sự trưởng thành, phát triển sâu đậm của quan hệ Việt-Pháp
Dây chuyền hàng dệt may xuất khẩu sang EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Hai nước đang thật sự chia sẻ nhu cầu hợp tác lớn trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển bền vững, chuyển đổi sinh thái, chuyển đổi năng lượng, chống Biến đổi Khí hậu. Đây là những lĩnh vực đòi hỏi nhiều nỗ lực của quốc gia cũng như quốc tế. Các cơ quan, tổ chức cũng như các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai bên cần tăng cường trao đổi, kết nối và nâng cao hợp tác trong các lĩnh vực liên quan. Đó có thể là cơ sở hạ tầng, chuyển đổi năng lượng, đó cũng có thể là giao thông vận tải bền vững hay công nghệ xanh (Greentech) kể cả trong nông nghiệp và công nghiệp.

Nhiều lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa Pháp và Việt Nam sẽ tiếp tục là những lĩnh vực hợp tác quan trọng, trong đó có y dược, nghiên cứu và khoa học-kỹ thuật, đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực, phát triển du lịch. Thế mạnh của quan hệ Việt Nam-Pháp là sự sâu rộng, nhưng hai bên cũng cần đầu tư cho các định hướng mũi nhọn trong từng lĩnh vực trên.

Hai bên cũng cần phát huy sự chia sẻ những quan điểm tương đồng về các vấn đề quốc tế quan trọng, thắt chặt sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và ủng hộ các nỗ lực vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong các khu vực và trên quốc tế.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ./.

Theo Nguyễn Thu Hà/ (TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/nam-2023-phan-anh-su-truong-thanh-phat-trien-sau-dam-cua-quan-he-viet-phap-post916240.vnp

Pháp luôn trân trọng mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam Pháp luôn trân trọng mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam
Sáng 13/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 231 năm ngày Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14/7/1789-14/7/2020). Tại buổi lễ, hai bên nhất trí củng cố và phát triển đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước lên tầm cao mới.
USTH trở thành chi hội của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Pháp USTH trở thành chi hội của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Pháp
Ngày 18/12, tại Hà Nội, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp phối hợp với trường Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức "Hội thảo hợp tác Việt-Pháp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học". Tại hội thảo, Hội hữu nghị và Hợp tác Việt-Pháp cũng trao quyết định thành lập chi hội hữu nghị Việt-Pháp của trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Theo Vietnam+/TTXVN
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài khác

VNVC báo cáo lãnh đạo Việt Nam - Pháp lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới tại Việt Nam

VNVC báo cáo lãnh đạo Việt Nam - Pháp lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới tại Việt Nam

Tập đoàn Sanofi (Pháp) và Công ty Vaccine Việt Nam (VNVC) vừa báo cáo về lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới quan trọng hàng đầu cho trẻ em và người lớn với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Theo lộ trình, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á có thể tự sản xuất các vaccine thế hệ mới này.
Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh: Kết nối địa phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực

Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh: Kết nối địa phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực

Từ ngày 10-12/9/2026, Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 (FD 2026) diễn ra tại Thành phố với chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững”, tiếp tục phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân và đối ngoại địa phương trong kết nối các thành phố, tổ chức, doanh nghiệp và người dân các nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Theo Đặc phái viên TTXVN, chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...