Thi đua yêu nước - Động lực đổi mới sáng tạo của giai cấp công nhân Việt Nam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Với chủ đề “Thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động, vững tin cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới”, Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ XI, đã khẳng định thi đua không chỉ là tinh thần mà còn là giải pháp cụ thể để nâng cao năng suất, thúc đẩy chuyển đổi số và bảo đảm đời sống người lao động trong bối cảnh hiện nay.
aa
Cà Mau phát động thi đua 180 ngày đạt tăng trưởng 8,8% trong 6 tháng cuối năm 2025
Hà Nội tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030

Sáng 26/10, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030.

Dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cùng 400 đại biểu ưu tú - đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua.

Lan tỏa những điểm sáng

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, 5 năm qua, phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động đã có nhiều bước phát triển mới, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả.
Trong thời gian qua, các cấp công đoàn đã gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai sâu rộng các phong trào như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - sạch - đẹp, an toàn, vệ sinh lao động”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Công đoàn”.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Giấy chứng nhận và biểu trưng cho các điển hình tiêu biểu. (Ảnh: Đ.H)
Ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (hàng đầu, ngoài cùng bên trái) và ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Giấy chứng nhận và biểu trưng cho các điển hình tiêu biểu. (Ảnh: Đ.H)

Đặc biệt, các chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” và “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” đã thể hiện tinh thần sáng tạo, ý chí vượt khó của giai cấp công nhân, góp phần cùng cả nước chiến thắng đại dịch.

Trên các công trình trọng điểm quốc gia như đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Bình đến Hưng Yên, đường dây 500kV từ Phú Thọ đến Lào Cai và nhiều dự án khác, công nhân, viên chức, lao động đã “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”, góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Từ phong trào thi đua, hàng vạn sáng kiến, giải pháp có giá trị kinh tế, kỹ thuật đã ra đời, nhiều gương điển hình được tôn vinh và lan tỏa sâu rộng.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, tổ chức Công đoàn cần đổi mới tư duy, nội dung và phương thức tổ chức phong trào thi đua, với tinh thần: “Đổi mới sáng tạo là động lực, chuyển đổi số là phương thức, năng suất lao động là thước đo, đời sống nâng cao, việc làm bền vững là mục tiêu”.

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: H.N)
Ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: H.N)

Các cấp Công đoàn cần quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Mô hình mới phải có tư duy mới, cách làm mới, hiệu quả mới”, thực hiện tốt Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về phong trào thi đua trong phạm vi quản lý, lấy hiệu quả thi đua làm tiêu chí đánh giá năng lực cán bộ.

Công đoàn các cấp được đề nghị chủ động hưởng ứng các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động, nhất là các phong trào gắn với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển nhân lực, xanh hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Cùng với đó là chú trọng tổng kết, khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu; người đứng đầu phải nêu gương, đi đầu tổ chức thi đua và làm gương cho cán bộ, người lao động noi theo.

Công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và mạng xã hội cần tăng cường để lan tỏa gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo; khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, phát huy ý chí tự lực tự cường, sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, thịnh vượng, hạnh phúc.

Phát động phong trào thi đua giai đoạn mới

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Khang khẳng định, 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động đã phát triển mạnh mẽ cả bề rộng lẫn chiều sâu, trở thành động lực tinh thần to lớn, cổ vũ người lao động phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Theo ông Nguyễn Đình Khang, Đại hội là dịp tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua, làm tốt công tác khen thưởng; ghi nhận những đóng góp của công nhân, viên chức, lao động trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời khơi dậy tinh thần tiên phong của giai cấp công nhân trong thời kỳ đổi mới.
Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu đáp từ và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030. (Ảnh: H.N)
Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: H.N)

Trước bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thay đổi nền tảng, cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức… đặt ra yêu cầu và thách thức lớn đối với tổ chức công đoàn, ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh tầm quan trọng của việc biến thi đua, khen thưởng thành chất xúc tác của đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khang phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030 với chủ đề: “Thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động, vững tin cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới”.

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã biểu dương 37 tập thể và 43 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua công nhân, viên chức, lao động toàn quốc giai đoạn 2020-2025. Đại hội cũng thông qua danh sách đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Cà Mau phát động thi đua 180 ngày đạt tăng trưởng 8,8% trong 6 tháng cuối năm 2025 Cà Mau phát động thi đua 180 ngày đạt tăng trưởng 8,8% trong 6 tháng cuối năm 2025
Hà Nội tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 Hà Nội tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030
Phan Minh
Nguồn:

Tin bài khác

VNVC báo cáo lãnh đạo Việt Nam - Pháp lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới tại Việt Nam

VNVC báo cáo lãnh đạo Việt Nam - Pháp lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới tại Việt Nam

Tập đoàn Sanofi (Pháp) và Công ty Vaccine Việt Nam (VNVC) vừa báo cáo về lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới quan trọng hàng đầu cho trẻ em và người lớn với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Theo lộ trình, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á có thể tự sản xuất các vaccine thế hệ mới này.
Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh: Kết nối địa phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực

Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh: Kết nối địa phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực

Từ ngày 10-12/9/2026, Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 (FD 2026) diễn ra tại Thành phố với chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững”, tiếp tục phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân và đối ngoại địa phương trong kết nối các thành phố, tổ chức, doanh nghiệp và người dân các nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Theo Đặc phái viên TTXVN, chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...