Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
09:29 | 27/09/2022 GMT+7

Đẩy mạnh hợp tác Việt-Pháp trong đào tạo và bồi dưỡng công chức

aa
Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam và Trường Quản trị Normandie vừa diễn ra tại thành phố Le Havre, Pháp.
Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp
Trong cuộc gặp ngày 16/9 tại Brussels với Bộ trưởng - Thủ hiến Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonnie-Bruxelles) Pierre-Yves Jeholet, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ Nguyễn Văn Thảo đã đánh giá cao hợp tác giữa Việt Nam và Cộng đồng Wallonie-Bruxelles cũng như sự phối hợp hiệu quả trong khuôn khổ Cộng đồng Pháp ngữ (Francophonie).
Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ
Ngày 25/9, đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã kết thúc chuyến thăm và làm việc với các tổ chức giáo dục hàng đầu Mỹ.
Đẩy mạnh hợp tác Việt-Pháp trong đào tạo và bồi dưỡng công chức | Xã hội | Vietnam+ (VietnamPlus)
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Lễ Khai giảng khóa bồi dưỡng quốc tế dành cho cán bộ quản lý trẻ, cán bộ quản lý nữ chính quyền địa phương Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Thu Hà/TTXVN).

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Pháp, ngày 26/9, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại trụ sở của Trường Đại học Quản trị Normandie ở thành phố Le Havre.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng tham gia các hoạt động của đoàn.

Đón tiếp và làm việc với đoàn, về phía trường Đại học Quản trị Normandie có ông Elian Pilvin, Hiệu trưởng, Tổng Giám đốc; ông Jean Louis Grégroire, Chủ tịch trường, cùng và một số cán bộ lãnh đạo, quản lý của trường. Đặc biệt, bà Caroline Leclercq, Phó Thị trưởng Le Havre, cũng đón tiếp và làm việc với đoàn.

Tại trường Quản trị Normandie, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã chủ trì lễ khai giảng khóa bồi dưỡng quốc tế dành cho cán bộ quản lý trẻ, cán bộ quản lý nữ chính quyền địa phương Việt Nam về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính công."

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng đánh giá cao quan hệ hợp tác với những gắn kết sâu sắc về lịch sử, văn hóa giữa Việt Nam và Pháp. Bộ trưởng khẳng định việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2013 phản ánh quyết tâm phát triển quan hệ hợp tác giữa hai bên sâu sắc hơn với một tầm nhìn lâu dài, vững chắc.

Hai bên đã có những bước triển khai cụ thể, đa dạng trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác trong lĩnh vực nội vụ và đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức là một trong những nội dung hợp tác quan trọng trên cơ sở Thỏa thuận giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp về hợp tác trong lĩnh vực công vụ và hiện đại hóa nền hành chính.

Theo Bộ trưởng, khóa bồi dưỡng "Nâng cao năng lực lãnh đạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính công" dành cho cán bộ quản lý trẻ và cán bộ quản lý nữ chính quyền địa phương Việt Nam tại Trường Quản trị Normandie là hoạt động thiết thực trong khuôn khổ hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng.

Đây là sự kiện đầu tiên hiện thực hóa ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính về việc xây dựng và triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ chính quyền địa phương và bộ, ngành Trung ương giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030. Khóa bồi dưỡng này là tiền đề cho các hoạt động hợp tác tiếp theo giữa hai bên trong thời gian tới. Đồng thời, đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 50 năm ngày thiết lập quan hệ hợp tác Việt Nam-Pháp.

Về phần mình, ông Elian Pilvin, Hiệu trưởng, Tổng Giám đốc Trường Quản trị Normandie trân trọng cảm ơn Chính phủ, Bộ trưởng và Bộ Nội vụ Việt Nam đã tin tưởng cử đoàn học viên tham gia học tập tại trường. Ông cho biết từ năm 2014, trường đã vinh dự được tổ chức các khóa bồi dưỡng cho hơn 200 công chức lãnh đạo, quản lý cho Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương của Việt Nam.

Ông cho biết trường ý thức rất rõ vinh dự của trường trong đào tạo, bồi dưỡng công chức lãnh đạo, quản lý cho Việt Nam và cam kết tạo điều kiện tốt nhất để triển khai thành công khóa bồi dưỡng.

Thay mặt các học viên đến từ 15 tỉnh, thành phố của Việt Nam, bà Trần Thị Vân cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Trường Quản trị Normandie và đặc biệt là sự hiện diện và quan tâm của Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trong buổi khai mạc lớp học.

Bà bày tỏ hy vọng chương trình bồi dưỡng sẽ bổ ích và thiết thực, để khi trở về các học viên sẽ có thể chia sẻ và tham mưu cho lãnh đạo địa phương của họ những kinh nghiệm đúc kết được từ khóa học.

Ký Thỏa thuận hợp tác đào tạo hành chính công

Sau lễ khai giảng khóa bồi dưỡng cán bộ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cùng các thành viên trong đoàn đã tham dự và chứng kiến Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam và Trường Quản trị Normandie.

Ông Elian Pilvin, Hiệu trưởng-Tổng Giám đốc Trường Quản trị Normandie và Tiến sỹ Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Điều hành Học viện Hành chính Quốc gia, đại diện cho hai cơ sở đào tạo đã ký kết Thỏa thuận hợp tác này. Thỏa thuận nhằm xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững và hiệu quả trong đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học về hành chính và quản trị công; hợp tác phát triển nguồn nhân lực quản lý, lãnh đạo chất lượng cao, góp phần phát triển và hiện đại hóa nền công vụ, đáp ứng yêu cầu của quá trình cải cách hành chính và đổi mới đất nước.

Đẩy mạnh hợp tác Việt-Pháp trong đào tạo và bồi dưỡng công chức | Xã hội | Vietnam+ (VietnamPlus)
Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam và Trường Quản trị Normandie, Cộng hòa Pháp (Ảnh: Nguyễn Thu Hà/TTXVN).

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tin tưởng sâu sắc rằng với phương thức hợp tác đa dạng, nội dung hợp tác tập trung vào các vấn đề thời sự và cấp thiết, với sự cam kết, ủng hộ của Bộ Nội vụ Việt Nam, Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp cùng nỗ lực của hai cơ sở đào tạo, Thỏa thuận hợp tác sẽ là cơ sở pháp lý và nền tảng vững chắc để thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác giữa hai bên, vì mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức quản lý, lãnh đạo ngang tầm nhiệm vụ cho nền công vụ mỗi nước.

Bộ trưởng yêu cầu hai cơ sở đào tạo cùng chủ động phối hợp với nhau để xác định những phương thức hiệu quả và sáng tạo, sớm xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể, thiết thực, triển khai có chiều sâu và hiệu quả thỏa thuận đã được ký.

Về phần mình, ông Jean Louis Gregroire, Chủ tịch Trường Quản trị Normandie trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và Bộ Nội vụ, đã tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, với thành quả là bản thỏa thuận được ký giữa hai trường.

Ông Jean Louis Gregroire đánh giá cao sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam đối với đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo nữ. Ông tự hào giới thiệu với đoàn lịch sử 150 năm xây dựng và phát triển của trường với sứ mệnh đào tạo các nhà quản lý, các nhà lãnh đạo của tương lai, có trách nhiệm và có khả năng thích ứng trong một môi trường đa văn hóa.

Phát biểu tại lễ ký, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh ý nghĩa lớn lao của chuyến công tác của đoàn Bộ trưởng Bộ Nội vụ tới Pháp lần này, góp phần đặt ra những dấu mốc lớn, đưa quan hệ hợp tác giữa Bộ Nội vụ và Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp lên một tầm cao mới.

Kết thúc buổi làm việc tại Trường Quản trị Normandie, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cùng các thành viên đoàn công tác đã tới đặt hoa và thăm nơi hơn 100 năm về trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống và làm việc tại Le Havre trong những ngày đầu Bác đặt chân tới Pháp khi Người ra đi tìm đường cứu nước.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng đã có buổi gặp gỡ thị trưởng thành phố Le Havre, ông Édouard Philippe, người đã nhắc lại những kỷ niệm sâu sắc trong chuyến thăm Việt Nam, tháng 11/2018, trên cương vị Thủ tướng chính phủ Pháp, cũng như những ấn tượng đẹp đẽ về tình cảm, sự đón tiếp mà chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho ông.

Ông Édouard Philippe khẳng định dù trên cương vị Thủ tướng trước đây hay Thị trưởng Le Havre hiện nay, ông luôn sẵn sàng làm tất cả để đóng góp cho quan hệ hai nước.

Nhân dịp này, thị trưởng bày tỏ mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa Le Havre và các thành phố, địa phương của Việt Nam, đặc biệt là các thành phố cảng nhằm trao đổi kinh nghiệm, phát huy lợi thế của hai bên trong phát triển kinh tế và vận tải biển, logistics. Ông cho biết các doanh nghiệp vận tải hàng hải của Le Havre rất quan tâm đến Việt Nam và mong muốn hai bên trao đổi đoàn doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Để thiết lập các mối quan hệ đối tác và dự án hợp tác cụ thể, ông đề xuất việc Le Havre kết nghĩa với một thành phố biển của Việt Nam. Nhân dịp này, ông cũng chia sẻ kế hoạch thăm và làm việc tại Việt Nam vào quý 1/2023 và dự Hội nghị hợp tác phi tập trung giữa các địa phương Việt-Pháp vào cuối năm nay.

Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về kết quả chuyến thăm và làm việc tại Pháp từ ngày 22 đến 27/9, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ sự hài lòng về kết quả đạt được mà bà đánh giá là "rất thành công" vì đã thực hiện được những mục tiêu lớn.

Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp đã xây dựng được một chương trình hợp tác rất cụ thể, theo đó hai bên cùng cam kết tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm như đổi mới cải cách hành chính, xây dựng một nền công vụ Việt Nam thân thiện, gần gũi và đặc biệt là xây dựng một nền hành chính nhà nước Việt Nam công khai, minh bạch, gần dân và hết lòng phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, hai bên cũng đã tập trung cho một nội dung quan trọng mà Việt Nam đang rất lưu tâm, đó là đào tạo đội ngũ cán bộ công chức viên chức và lãnh đạo của chính quyền địa phương. Theo đó Việt Nam đã phối hợp với một số các cơ sở đào tạo quan trọng như Trường Quản trị Normandie hay Viện hành chính dịch vụ công của Pháp, vốn là những nơi đào tạo chất lượng và uy tín.

Ngoài ra Bộ trưởng Nội vụ và đoàn cũng đã tổ chức một số hoạt động hết sức ý nghĩa như gặp thị trưởng Le Havre, hay thăm di tích lịch sử đặc biệt nơi Bác Hồ đã từng ghi dấu chân mình trên quá trình đi tìm đường cứu nước từ năm 1911.

Bộ trưởng Phạm Thi Thanh Trà kết luận: "Có thể nói, chuyến công tác đã khép lại, nhưng để lại cho chúng tôi ấn tượng tốt đẹp về tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Pháp, qua đó sẽ có những hoạt động hết sức thiết thực, bổ ích để hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị giữa hai nước và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp, sẽ được tổ chức vào năm 2023"./.

Mozambique mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam Mozambique mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam
Mozambique coi trọng phát triển thực chất với Việt Nam, mong muốn hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác. Đây là mong muốn của lãnh đạo Mozambique.
Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quốc tế về biển đảo Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quốc tế về biển đảo
Trước mắt lẫn lâu dài, một trong những cách bảo vệ tốt nhất lợi ích quốc gia dân tộc trên biển là sự chủ động và tích cực hơn nữa trong mở rộng và tăng cường hợp tác biển, biến Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.
Theo Nguyễn Thu Hà/ TTXVN-Vietnam+
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Tổng thống Zimbabwe mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam

Tổng thống Zimbabwe mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam

Tổng thống Emmerson Mnangagwa đề nghị Đại sứ Hoàng Sỹ Cường tiếp tục nỗ lực vun đắp mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, hai Đảng cầm quyền.
Sơn Đông (Trung Quốc) tăng cường giao lưu và hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Đà Nẵng

Sơn Đông (Trung Quốc) tăng cường giao lưu và hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Đà Nẵng

Ngày 12/3, nhân chuyến đến thăm, làm việc tại Đà Nẵng, ông Tống Quân Kế, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) cam kết sẽ là cầu nối xúc tiến các chương trình giao lưu, tăng cường hợp tác, với trọng tâm thúc dẩy hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, tài chính, giáo dục, y tế,…
Kết nối, thúc đẩy mối quan hệ đối tác, hợp tác giữa Ninh Thuận với các doanh nghiệp và địa phương của UAE

Kết nối, thúc đẩy mối quan hệ đối tác, hợp tác giữa Ninh Thuận với các doanh nghiệp và địa phương của UAE

Đây là đề xuất của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên tại buổi tiếp Ngài Bader Almatrooshi, Đại sứ các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam đến chào xã giao và làm việc tại tỉnh này vào ngày 1/3.

Các tin bài khác

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Một tác phẩm âm nhạc về Việt Nam có nhan đề “Việt Nam an lòng” do Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn viết lời đã được công diễn tại Đại học Chulalongkorn, Bangkok.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển chương trình đào tạo, tập huấn, thi đấu cho các vận động viên; xây dựng, phát triển học bổng cho sinh viên; lan toả văn hoá Việt Nam và Nhật Bản tại mỗi quốc gia.

Đọc nhiều

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động