Năm 2021, Cần Thơ ghi nhận điểm sáng trong thu hút đầu tư

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Sáng ngày 6/12, HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 4 theo hình thức trực tuyến.
aa
Dự án “điểm sáng” hút dòng vốn đầu tư tại Hòa Bình Dự án “điểm sáng” hút dòng vốn đầu tư tại Hòa Bình
Tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; đồng thời, quyết nghị chủ trương, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022.

Năm 2021, Cần Thơ ghi nhận điểm sáng trong thu hút đầu tư
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố - cho biết: “Năm 2021 trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, sự giúp đỡ, hỗ trợ của các bộ, ban, ngành Trung ương, sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của các địa phương trong cả nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, chủ động, sâu sát, kịp thời của Thành ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND các cấp, sự điều hành linh hoạt, tập trung của UBND thành phố, đặc biệt với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố, chúng ta đã đoàn kết trên dưới một lòng thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch, thực hiện đạt và vượt 10/19 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021 đã đề ra”.

Theo ông Hiểu, bên cạnh việc chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố đã triển khai kịp thời các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, tạo được sự ủng hộ, đồng hành từ Nhân dân về công tác phòng, chống dịch, đồng thời thực hiện mục tiêu kép “Vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội”.

Tại kỳ họp, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022, ông Trần Việt Trường - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UND thành phố - cho biết, năm 2021 tình hình dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân thành phố. Mặc dù vậy, trong tổng số 17 chỉ tiêu chủ yếu kinh tế, xã hội năm 2021 theo Nghị quyết, có 11 chỉ tiêu vượt và đạt, 6 chỉ tiêu chưa đạt.

Năm 2021, Cần Thơ ghi nhận điểm sáng trong thu hút đầu tư

Quang cảnh kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại điểm cầu Hội trường UBND thành phố.

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước giảm 8,38% so năm 2020 do doanh nghiệp phải ngưng hoạt động, thực hiện tạm giãn ca, giảm ca, giảm tiến độ sản xuất để phòng chống dịch bệnh. Hoạt động du lịch bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng, ước tổng số khách đến thành phố chỉ hơn 2,1 triệu lượt, giảm 62,2% so với cùng kỳ. Năm 2021, ước tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 29,5 ngàn tỷ, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Ước tổng số kế hoạch vốn đầu tư được bố trí là 5.557,3 tỷ đồng, ước giải ngân đến 31/01/2022 là 4.471,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 80,47%.

Theo ông Trần Việt Trường, mặc dù trong điều kiện hết sức khó khăn, thu hút đầu tư năm 2021 lại là điểm sáng của năm. Cụ thể, thành phố đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng trên 1,3 tỷ USD; thu hút 3 dự án trong nước, tổng vốn đầu tư 1.622 tỷ đồng; cấp mới 1.250 lượt hồ sơ đăng ký mới doanh nghiệp với tổng vốn 14.500 tỷ đồng. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thành phố tiếp đón nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu, đầu tư tại thành phố. Cũng theo ông Tường, các giải pháp huy động vốn và mở rộng tín dụng, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, chương trình, dự án hỗ trợ doanh nghiệp tạo được hiệu ứng lan tỏa. Khu vực dịch vụ tăng trưởng 0,79% cũng là điểm sáng trong việc tổ chức kinh doanh của hệ thống bán lẻ, trung tâm thương mại, siêu thị và tiểu thương đã dần thích ứng trong điều kiện “bình thường mới”.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, mục tiêu năm 2022, thành phố đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số, nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính tự chủ, khả năng chống chịu của nền kinh tế, tạo động lực phục hồi với tốc độ tăng trưởng cao, hiệu quả hơn sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động. Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách để huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển thành phố, đặc biệt là tiếp tục đầu tư phát triển nhanh, mạnh, đồng bộ và bền vững kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hệ thống cảng, dịch vụ logistics…

Theo đó, thành phố đề ra 17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu; trong đó, đáng chú ý là các chỉ tiêu như: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,5%/năm; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 77,5 triệu đồng cơ cấu kinh tế, tỷ trọng Khu vực I chiếm 10,07%, khu vực II chiếm 30,10%, khu vực III chiếm 52,60% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 7,23%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội dự kiến đạt 32.500 tỉ đồng; thu ngân sách nhà nước theo dự toán được giao 11.117 tỉ đồng và tổng chi ngân sách địa phương hơn 15.328 tỉ đồng…

Trong 3 ngày diễn ra kỳ họp, các đại biểu sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo do Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, các cơ quan tư pháp thành phố và Thông báo của Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố; xem xét, thảo luận các Tờ trình, dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố trình về những vấn đề cần thiết trong công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước. HĐND thành phố cũng sẽ thực hiện chất vấn về những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, thành viên của UBND, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố theo luật định.
Cần Thơ: Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 Cần Thơ: Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021
Sáng ngày 23/11, UBND TP Cần Thơ tổ chức Lễ phát động trực tuyến Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021, với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.
Cần Thơ cần kích hoạt mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” để thăm khám F0 qua mạng Cần Thơ cần kích hoạt mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” để thăm khám F0 qua mạng
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh như trên tại buổi làm việc với TP Cần Thơ về tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra vào trưa ngày 19/11.
Cần Thơ sẵn sàng tiếp nhận người dân địa phương trở về từ vùng dịch Cần Thơ sẵn sàng tiếp nhận người dân địa phương trở về từ vùng dịch
Trước diễn biến tình hình người dân di chuyển từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ, nhất là từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An... về các tỉnh miền Tây, trong đó có thành phố Cần Thơ tăng đột biến trong những ngày qua, để chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tối ngày 6/10, UBND thành phố Cần Thơ có kế hoạch tổ chức tiếp nhận người dân Cần Thơ đang sinh sống, làm việc, học tập tại các khu vực có nguy cơ rất cao trở về Cần Thơ.

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài khác

Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh: Kết nối địa phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực

Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh: Kết nối địa phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực

Từ ngày 10-12/9/2026, Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 (FD 2026) diễn ra tại Thành phố với chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững”, tiếp tục phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân và đối ngoại địa phương trong kết nối các thành phố, tổ chức, doanh nghiệp và người dân các nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Theo Đặc phái viên TTXVN, chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam.
Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, sáng 10/9 (theo giờ địa phương), tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ; đồng thời chứng kiến Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...