Tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, chiều 16/11, bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã có cuộc tiếp xúc với cử tri các xã: Quy Mông, Y Can, Kiên Thành của huyện Trấn Yên.
aa
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri Huyện Trấn Yên.

Sau khi nghe Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Nguyễn Quốc Luận thông tin về kết quả Kỳ họp thứ 2 và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp, cử tri huyện Trấn Yên đánh giá cao kết quả kỳ họp và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cử tri kiến nghị Chính phủ và tỉnh Yên Bái xem xét đầu tư xây dựng thêm một cây cầu qua sông Hồng, đoạn lý trình Km 19+ 700 thuộc tỉnh lộ 166 (khu vực giáp danh xã Quy Mông với xã Xuân Ái, huyện Văn Yên) nối sang thôn Đồng Sâm, xã Báo Đáp.

Cử tri cũng kiến nghị với cấp có thẩm quyền có kế hoạch đầu tư kè hai bên bờ sông Hồng đoạn qua địa bàn huyện Trấn Yên để tạo điều kiện cho huyện phát triển toàn diện hơn nữa trong những năm tiếp theo; quan tâm, xây dựng trụ sở làm việc của Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để đảm bảo nhu cầu học tập, sinh hoạt của đơn vị. Cử tri kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho tuyển dụng bổ sung kịp thời giáo viên, nhân viên để đảm bảo các tiêu chí của trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II, góp phần xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông và một số nội dung khác.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã thông tin với cử tri về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 11 tháng năm 2021. Đặc biệt, Yên Bái đã thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, Yên Bái vẫn là tỉnh vùng xanh trên bản đồ COVID-19 của cả nước. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Đối với việc đầu tư xây dựng thêm một cây cầu bắc qua sông Hồng của cử tri xã Quy Mông, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết, do nguồn lực của tỉnh còn hạn chế, do đó tỉnh chưa có kế hoạch đầu tư xây dựng cây cầu tại lý trình Km 19+ 700 trong giai đoạn 2021-2025. Tỉnh tiếp thu kiến nghị này và giao cho các ngành chức năng và huyện Trấn Yên rà soát, tổng hợp và xem xét quyết định đầu tư dự án đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và nguồn lực của địa phương theo từng giai đoạn.

Về xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Hồng, đoạn qua thị trần Cổ Phúc, hiện nay đơn vị chủ đầu tư đang tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thị trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt, dự kiến dự án sẽ triển khai thực hiện trong giai đoạn 2022-2025. Về kiến nghị xây dựng trụ sở làm việc của Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tỉnh đã giao cho các ngành chức năng và huyện Trấn Yên rà soát nhu cầu, xây dựng kế hoạch cụ thể để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định...

Tại cuộc tiếp xúc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã thông tin với cử tri về những cố gắng, nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần "chống dịch như chống giặc", bảo đảm an toàn tính mạng của người dân là trên hết, trước hết.

Yên Bái là một trong số rất ít tỉnh trên toàn quốc là "vùng xanh" an toàn, chưa có ca mắc nào khởi phát hoặc lây nhiễm trong cộng đồng. Cùng với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, người dân Trấn Yên nói riêng và Yên Bái nói chung đang ra sức đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của cả nước.

Tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh sẽ cố gắng nỗ lực cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và quan tâm phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, tập trung hoàn thiện các thể chế, cơ chế, bổ sung các nguồn lực cho phát triển; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các ý kiến kiến nghị của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu và tổng hợp chuyển đến Quốc hội và các cơ quan Trung ương xem xét giải quyết trong thời gian tới.

Trước đó, sáng cùng ngày, bà Phạm Thị Thanh Trà đã tới dự Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Minh Quán, huyện Trấn Yên.

Tại đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Quán đạt được hôm nay là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng trong việc khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ một vùng đất nghèo khó, giờ đây, Minh Quán đã thay da, đổi thịt, trở nên khang trang, giàu đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng lên.

Bộ trưởng yêu cầu, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Trấn Yên nói chung, xã Minh Quán nói riêng cần tiếp tục nỗ lực, duy trì các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao, tự thân, tự lực, tự cường phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, lấy người dân làm chủ thể để xây dựng quê hương Minh Quán ngày càng giàu đẹp, trở thành điểm đến thân thiện, nhân ái, nghĩa tình, trở thành miền quê hạnh phúc, đáng sống.

Chú thích ảnh
Cử tri huyện Trấn Yên nêu ý kiến, kiến nghị với đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng thời, bà Phạm Thị Thanh Trà cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Trấn Yên, xã Minh Quán xây dựng chương trình, kế hoạch căn cơ, cụ thể phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất; đẩy mạnh việc cơ cấu lại nền nông nghiệp, quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; quyết tâm hoàn thành mục tiêu kép, giữ vững vùng xanh an toàn trên bản đồ dịch COVID-19, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã. Lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng nông thôn mới và tặng quà các hộ gia đình tiêu biểu vươn lên thoát nghèo và hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã.

Lĩnh vực trung gian thanh toán có nhiều tiềm năng thu hút đầu tư Lĩnh vực trung gian thanh toán có nhiều tiềm năng thu hút đầu tư
Theo thống kê, hiện nay có khoảng trên 100 DN fintech đang hoạt động, chủ yếu trong lĩnh vực thanh toán, tài chính cá nhân... Lĩnh vực trung gian thanh toán tại Việt Nam được đánh giá là rất tiềm năng, phát triển và thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài góp vốn.
ADMM hẹp: Tăng cường lòng tin và xây dựng nhận thức chung về các vấn đề an ninh khu vực ADMM hẹp: Tăng cường lòng tin và xây dựng nhận thức chung về các vấn đề an ninh khu vực
Sáng 10/11, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM hẹp) được tổ chức theo hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng (nghỉ hưu) Pehin Datu Lailaraja Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Md Yussof, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thứ hai của Brunei.
Sở Xây dựng Hà Nội lập hồ sơ xử lý hơn 300 công trình vi phạm Sở Xây dựng Hà Nội lập hồ sơ xử lý hơn 300 công trình vi phạm
Đến nay, Sở Xây dựng Hà Nội đã xử lý dứt điểm 222/330 trường hợp vi phạm (chiếm tỷ lệ 67,34%) và đang tiếp tục giải quyết, xử lý theo thẩm quyền 108/330 trường hợp. Thanh tra Sở Xây dựng cũng đã thực hiện 7 cuộc thanh tra, trong đó, thanh tra chuyên ngành 6 cuộc và 1 cuộc thanh tra hành chính.
Theo Báo Tin Tức/TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Pakistan đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam

Pakistan đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam

Đây là chia sẻ, nhận định, đánh giá của các lãnh đạo Pakistan tại Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9 trong khuôn viên trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Islamabad vừa được tổ chức.
Việt Nam khẳng định vai trò dẫn dắt, để văn hóa là động lực phát triển toàn cầu

Việt Nam khẳng định vai trò dẫn dắt, để văn hóa là động lực phát triển toàn cầu

Giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững, tạo khuôn khổ dài hạn để các quốc gia và cộng đồng quốc tế lồng ghép văn hóa vào các chính sách phát triển.
Kỳ vọng mở rộng hợp tác công nghệ, tạo thuận lợi cho thương mại Việt - Nga

Kỳ vọng mở rộng hợp tác công nghệ, tạo thuận lợi cho thương mại Việt - Nga

Trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các nhà ngoại giao, chính khách và chuyên gia hai nước nêu những hướng hợp tác cụ thể về thương mại, đầu tư, công nghệ, triển khai dự án và đào tạo nhân lực.
Thủ tướng: Đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học

Thủ tướng: Đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học

Theo Thủ tướng, năm học 2026-2027 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm học của sự đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo chuyển biến, đột phá mạnh mẽ trong phát triển giáo dục.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...