Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
14:40 | 05/02/2021 GMT+7

Năm 2020: Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực

aa
Ngày 4/2, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba (Hội) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và phương hướng hoạt động Hội năm 2021.
Quảng Bình tặng bằng khen cho 6 chuyên gia y tế Cuba Quảng Bình tặng bằng khen cho 6 chuyên gia y tế Cuba
Vợ chồng Trần Tuấn Anh Và Brizaida Hastie Gonzalez: Cặp uyên ương ghép từ 2 nửa địa cầu Vợ chồng Trần Tuấn Anh Và Brizaida Hastie Gonzalez: Cặp uyên ương ghép từ 2 nửa địa cầu
Năm 2020: Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực
Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và phương hướng hoạt động Hội năm 2021. (Ảnh: TV)

Tham dự Hội nghị có: bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba; bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) cùng đông đảo thành viên Ban Chấp hành Hội.

Báo cáo tổng kết công tác hội năm 2020 cho thấy, năm 2020 là năm hoạt động sôi nổi của Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba (Hội) trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (02/12/1960 - 2020) và cũng là năm các tổ chức hữu nghị của hai nước kỷ niệm ngày thành lập như 70 năm Ngày Truyền thống của VUFO (17/11/1950 - 2020) và 60 năm thành lập Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (30/12/1960 - 2020). Trong năm, Hội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V để kiện hoàn, củng cố tổ chức; tiếp tục triển khai tốt các hoạt động thường niên và hoàn thành xuất sắc chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm quan hệ Việt Nam - Cuba.

Đặc biệt, Hội đã ủng hộ và hỗ trợ sáng kiến của Câu lạc bộ cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba phát động đợt vận động vật chất giúp nhân dân Cuba đối phó với dịch COVID-19. Đợt vận động nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình từ nhiều tổ chức, cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, đặc biệt là những người từng học tập, công tác tại Cuba và yêu mến Cuba. Hội và Câu lạc bộ đã tổ chức Lễ trao tặng tổng số tiền vận động được hơn 1,5 tỷ đồng và 2.000 lọ gel sát khuẩn. Món quà nói trên đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba giúp trao tặng cho bạn.

Năm 2020: Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực
Đại diện Câu lạc bộ Cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba nhận bằng khen của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vì đã có đóng góp tích cực trong công tác, phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: TV)

Bên cạnh đó, các Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba ở các tỉnh, thành phố cũng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao song phương như: tổ chức Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Bến Tre (26/6); thi vẽ tranh thiếu nhi tại TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ; Hội nghị Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba tại An Giang; “Giao lưu văn hoá Việt Nam - Cuba” tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu… Những hoạt động này đã có sức lan toả tới từng quần chúng nhân dân, đặc biệt là giới trẻ.

Trong năm 2021, bên cạnh các hoạt động đoàn kết, hữu nghị với Cuba mang tính thường niên, Hội sẽ tập trung kiện toàn nhân sự Lãnh đạo Hội; thúc đẩy việc thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tại tỉnh Quảng Bình và các địa phương có tiềm năng. Tham gia công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VIII. Phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị kỷ niệm 60 năm chiến thắng Hi-rôn (19/4/1961 - 19/4/2021).

Hội cũng dự kiến sẽ làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị thống nhất việc tài trợ một hạng mục của Công viên Fidel, thành phố Đông Hà, Quảng Trị hoặc một hạng mục khác tương tự do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương tài trợ.

Năm 2020: Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TV)

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đánh giá cao những hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba trong năm 2020. Chủ tịch VUFO khẳng định những kết quả đạt được là nhờ sự chỉ đạo sát sao, tâm huyết của Chủ tịch và Ban Chấp hành Hội, sự nỗ lực của đội ngũ thường trực cũng như sự tham gia nhiệt tình, đoàn kết với Cuba bằng cả trái tim của các thành viên.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga cũng bày tỏ hy vọng trong năm 2021 Hội thúc đẩy thành lập các Hội địa phương, đồng thời đẩy mạnh phương thức hoạt động thích nghi với tình hình mới. VUFO cùng với Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động vận động, kêu gọi bạn bè gỡ bỏ bao vây cấm vận đối với Cuba.

Năm 2020: Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực
Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: TV)

Kết luận tại Hội nghị, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba đánh giá cao ý kiến đóng góp về hoạt động Hội của các đại biểu. Bà Trương Thị Mai cho rằng các hoạt động của Hội đã có sự hòa trộn văn hóa Việt Nam và Mỹ Latinh, góp phần giữ vững sự đoàn kết, tin cậy giữa hai quốc gia.

Bà Trương Thị Mai khẳng định năm 2021, tập thể lãnh đạo Hội sẽ tiếp tục cụ thể hóa phương hướng hoạt động bằng những hoạt động thiết thực nhằm vun đắp cho mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Đặc biệt, các hoạt động của Hội cần tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa Hội với Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội, các đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp có quan hệ thân thiết với Cuba, có hướng thu hút sự tham gia của thế hệ trẻ.

Chủ tịch Hội Trương Thị Mai đề nghị Hội cần tổ chức một số buổi tọa đàm phổ biến kết quả Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và thông tin thêm về Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Cuba sắp diễn ra, từ đó tạo cuộc thảo luận sôi nổi để nâng cao hơn nữa sự hiểu biết về hai bên của nhân dân hai nước; đồng thời, tìm cách vận động thiết thực hơn nữa cho nhân dân Cuba.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cũng đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam có phương án phối hợp với các đơn vị liên quan tìm phương án đề xuất triển khai nhiệm vụ đối với từng hội hữu nghị trong đó có Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba để nâng cao hơn nữa vai trò của đối ngoại nhân dân trong thực hiện đường lối đối ngoại chung của đất nước.

Cọ Hoàng gia - biểu tượng của đất nước Cuba vươn xanh trên đất Việt Cọ Hoàng gia - biểu tượng của đất nước Cuba vươn xanh trên đất Việt
Ngôi nhà Cuba trong tổ ấm của tôi Ngôi nhà Cuba trong tổ ấm của tôi
Mai Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần lễ ASEAN đang diễn ra tại trụ sở Hạ viện Mexico ở thủ đô Mexico City, Mexico.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.

Các tin bài khác

95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

Lễ trao học bổng của Bộ Khoa học Nghệ thuật bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức cho các sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024 được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào ngày 19/4. 95 sinh viên Việt Nam được nhận học bổng này.
Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động