Mỹ nức nở ngợi khen B-21 là oanh tạc cơ không có đối thủ
Không lực Hoa Kỳ đang chuẩn bị những công việc cuối cùng nhằm phục vụ cho chuyến bay đầu tiên của máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới B-21 Raider.
B-21 Raider hứa hẹn sẽ là một "tác phẩm nghệ thuật" thực sự, nó sẽ không chỉ trở thành một máy bay ném bom chiến lược thế hệ tiếp theo mà còn là oanh tạc cơ nguy hiểm nhất trên thế giới, ấn bản của Military Watch của Mỹ nhận xét.
Theo dự kiến, B-21 Raider sẽ thay thế B-1B Lancer và B-2 Spirit vào thập niên 2030. Công việc tạo chế tạo nguyên mẫu đã được tiến hành. Máy bay dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2025.
Và dựa trên những hình ảnh đã đăng tải, máy bay ném bom mới nhất của Mỹ vẫn sử dụng sơ đồ khí động học dạng "cánh bay" giống như B-2, nhưng nó sẽ không có các vấn đề mà Spirit gặp phải, đó là yêu cầu bảo dưỡng cao nhất, độ mỏng manh của khung thân và số lượng chuyến bay ít do chi phí khai thác rất cao.
![]() |
| B-21 Raider "ở trong" căn cứ không quân Ellsworth. Ảnh: USAF |
B-21 Raider sẽ là phương tiện mang vũ khí hạt nhân, nó có khả năng phóng tên lửa xuyên lục địa, và nếu cần thiết sẽ xâm nhập vào vùng trời được bảo vệ tốt của đối phương và thả những quả bom rất mạnh vào trung tâm thành phố, loại bom này chắc chắn lớn hơn nhiều so với B61-12 mà tiêm kích tàng hình F-35 sử dụng.
Tính năng kỹ chiến thuật của máy bay ném bom chiến lược B-21 Raider theo nhận xét là "độc nhất vô nhị". Những chiếc B-21 được thiết kế để hoạt động ở độ cao lớn, vượt xa mọi máy bay hiện có, bên trong là radar và thiết bị tác chiến điện tử mới nhất.
Ngoài ra Raider sẽ có khả năng mang tên lửa không đối không tầm xa (AIM-260 đang được phát triển), đây là tính năng hoàn toàn vắng bóng trên máy bay ném bom cổ điển.
Toàn bộ trọng tải của một máy bay ném bom sẽ bao gồm hàng chục tên lửa và một loạt cảm biến khổng lồ. Chiếc Raider sẽ sử dụng thiết bị của nó, phát lệnh và chỉ định mục tiêu cho các máy bay chiến đấu tiền tuyến. Trí tuệ nhân tạo và máy tính công suất lớn sẽ cho phép B-21 xử lý lượng dữ liệu khổng lồ và xác định trước mọi mối đe dọa tiềm ẩn.
Khả năng hỗ trợ máy bay chiến đấu sẽ khiến B-21 trở thành oanh tạc cơ linh hoạt và nguy hiểm nhất mà chỉ chiến đấu cơ FX thế hệ thứ sáu đang trong quá trình phát triển mới có thể sánh ngang và dĩ nhiên là được nhận xét "trên cơ" H-20 của Trung Quốc cũng như Poslanhik do Nga chế tạo.
Vẫn còn rất nhiều điều về B-21 vẫn chưa chưa rõ, và cũng không biết khi nào thế giới mới có thể nhìn thấy chiếc máy bay thực sự (chiếc đầu tiên vẫn trong giai đoạn chế tạo).
USAF hy vọng có thể bay thử B-21 vào cuối năm 2021, nhưng nhiều khả năng thời hạn này có thể bị kéo dài hơn như các dự án trước đó.
Tin bài liên quan
Chi phí quá cao, Hải quân Hoa Kỳ tiếc nuối cắt bỏ hàng loạt chiến đấu cơ
Chiến cơ Mỹ dội 1.500kg bom, kết quả diệt được 1 phiến quân
Chiến đấu cơ Nga - Mỹ bất ngờ "gặp nhau" trên bầu trời Idlib
Các tin bài khác
Tin quốc tế: Ukraine cáo buộc Nga "cố tình đe dọa an toàn hạt nhân châu Âu"; Thủ tướng Nhật đề xuất giảm lương nội các
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Tin quốc tế ngày 01/11: Ông Trump úp mở thử hạt nhân dưới lòng đất; Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất lên vũ trụ
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Trên 110 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú






