Mường Ảng (Điện Biên) đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển hạ tầng giao thông
| Cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng đang là chìa khóa giúp huyện Mường Ảng (Điện Biên) thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương và sự hài lòng của người dân với chính quyền. |
| Ngày 13/12, UBND tỉnh Bình Dương đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) do ông Hayakawa Yuho, Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á và Thái Bình Dương làm trưởng đoàn đến chào xã giao; đồng thời trao đổi thông tin dự án cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông công cộng tỉnh Bình Dương. |
Giao thông từ trung tâm huyện đi các xã thuận lợi quanh năm, hệ thống giao thông liên bản dần dân được bê tông hóa, tuyến đường nội thị được nâng cấp mở rộng... đó là những kết quả mà huyện nghèo Mường Ảng đã đạt được trong mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông trong những năm qua.
![]() |
| Hệ thống đường giao thông nội thị được hoàn thiện đã tạo ra diện mạo mới cho khu vực trung tâm huyện lỵ |
"Chúng tôi xác định để phát triển kinh tế của người dân thì việc đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông là hết sức quan trọng nó sẽ giúp cho người dân thuận lợi nhất trong việc giao thương hàng hóa, đi lại. Sau khi huyện Mường Ảng được thành lập, Ban chấp hành Đảng bộ huyện cũng như UBND huyện đã tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đặc biệt chú trọng đến giao thông từ huyện đến xã, từ xã đến các bản. Đến nay hệ thống giao thông của huyện Mường Ảng đã tương đối đồng bộ. Những tuyến đường từ huyện đến xã, đăc biệt là các tuyến đường liên bản đã được nhựa hóa, bê tông hóa. Trong giai đoạn tới huyện sẽ tiếp tục đầu tư lên các bản vùng sâu, vùng xa để tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất và giảm chi phí đi lại cho người dân”, ông Nguyễn Trung Chính, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cho biết.
![]() |
| Hệ thống giao thông liên xã đã nâng câp và trải nhưa tạo điều kiện cho nhân dân đi lại và phát triển kinh tế |
Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân sau nhiều năm chậm tiến độ do vướng mắc về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Huyện Mường Ảng đã đưa vào hoạt đông tuyến đường nội thị trục 42m và đường 27m. Công trình sửa chữa, nâng cấp đường từ khối 2 thị trấn Mường Ảng đi Quốc lộ 279 với diện tích trên 8.000m2. Đây là những tuyến đường trọng điểm góp phần thay đổi diện mạo đô thị thị trấn Mường Ảng, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, được người dân đồng tình, đánh giá cao.
![]() |
| Hệ thống đường nội thị được sửa sang khang trang tạo nên bộ mặt đô thị hiện đại |
Bên cạnh các nguồn vốn đầu tư của ngân sách nhà nước, để góp phần xây dựng hạ tầng giao nông thôn, cấp ủy, chính quyền huyện Mường Ảng đã thực hiện công tác xã hội hóa phát triển giao thông, theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Từ khi thành lập huyện đến nay, nhân dân và các doanh nghiệp đã đóng góp công sức, nguyên vật liệu nâng cấp, xây dựng mới hàng trăm km giao thông nông thôn, với tổng giá trị hàng tỷ đồng. Hiện 100% đường tuyến đường liên xã của huyện được láng nhựa, bê tông hóa; trên 16km đường đô thị được làm mới và nâng cấp, sửa chữa; trên 35% đường liên bản được bê tông hóa.
![]() |
| Từ nguồn xã hội hóa huyện Mường Ảng đã xây dựng nhiều tuyến đường và những cây cầu |
Ông Tô Trọng Thiện, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Mường Ảng phấn đấu đến năm 2030 hoàn thiện cơ bản mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn: cứng hóa 100% đường huyện đúng theo cấp kỹ thuật, được bảo trì theo kế hoạch; 70% đường xã và đường bản được cứng hóa, đạt tối thiểu loại B; hoàn thành xây dựng và nâng cấp đạt 100% cứng hóa đường nội đồng, đường phục vụ sản xuất. Qua đó thúc đẩy kinh tế, xã hội của huyện ngày càng phát triển.
| Sau gần chục năm phải đối diện với tình trạng rớt giá, bước vào niên vụ với việc giá liên tục tăng đây thật sự là mùa cà phê vui với nông dân của huyện Mường Ảng (Điện Biên). |
| Dọc dải biên cương, cư dân hai bên biên giới có mối quan hệ khăng khít; một bộ phân dân cư có quan hệ thân tộc, dòng họ lâu đời. Tình nghĩa đó được vun đắp thêm từ việc Nhân dân hiểu rõ và thực hiện hiệu qua chủ trương tăng cường giao lưu, kết nghĩa, giúp đỡ lẫn nhau của Đảng, Nhà nước ta. |
Tin bài liên quan
UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên
Tiếp tục “Hành trình gieo mầm xanh hy vọng” cho trẻ khuyết tật ở Điện Biên
Đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bản tỉnh Điện Biên
Các tin bài khác
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Đọc nhiều
Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam
Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang



