Điện Biên mở rộng hợp tác đầu tư, du lịch với Lào, Trung Quốc
| Từ vùng nguyên liệu đến chuỗi giá trị nông sản Điện Biên Doanh nghiệp Lào, Trung Quốc tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên 2026 |
Với thông điệp “Điện Biên - Luông Pha Băng - Vân Nam: Liên kết địa phương - Kiến tạo thịnh vượng”, hội nghị hướng tới mở rộng hợp tác giữa ba địa phương, gắn phát triển kinh tế với tăng cường tình hữu nghị và nâng cao đời sống người dân.
![]() |
| Ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Duy Linh) |
Phát biểu khai mạc, ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhấn mạnh vị trí đặc biệt của Điện Biên, địa phương duy nhất của Việt Nam có đường biên giới chung với cả Lào và Trung Quốc.
“Chúng tôi tin rằng, biên giới không chỉ là nơi tiếp giáp lãnh thổ, mà còn là không gian kết nối của tình hữu nghị, nơi sự gắn bó giữa nhân dân các dân tộc được chuyển hóa thành những giá trị và cơ hội phát triển chung”, ông Dũng nói.
Tinh thần ấy được thể hiện trong định hướng hợp tác trên các lĩnh vực hạ tầng, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch. Những hoạt động kết nối đầu tư, kinh doanh được kỳ vọng tạo thêm việc làm, sinh kế và cơ hội giao lưu cho người dân, nhất là tại khu vực biên giới.
Từ góc độ cộng đồng doanh nghiệp, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), khẳng định tầm quan trọng của hợp tác toàn diện, gắn thương mại biên giới và liên kết du lịch với tạo sinh kế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương nhấn mạnh, tỉnh nỗ lực xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, lấy sự hài lòng và lợi ích thiết thực của người dân, doanh nghiệp làm thước đo thành công. Cùng với bảo đảm an ninh, trật tự và môi trường đầu tư an toàn, tỉnh chú trọng hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.
![]() |
| Các đại biểu và đại diện doanh nghiệp tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026. (Ảnh: Duy Linh) |
Một nội dung đáng chú ý tại hội nghị là định hướng phát triển du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái và nghỉ dưỡng, gắn với kết nối các điểm đến giữa Điện Biên, Luông Pha Băng và Vân Nam.
Liên kết du lịch mở ra cơ hội để người dân các địa phương gặp gỡ, tìm hiểu phong tục, đời sống và những giá trị văn hóa của nhau. Đây cũng là hướng hợp tác giúp cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ, giới thiệu sản phẩm bản địa và cùng gìn giữ di sản.
![]() |
| Các doanh nghiệp ký kết và trao biên bản hợp tác. (Ảnh: Duy Linh) |
Tại hội nghị, các công ty lữ hành quốc tế đã ký biên bản ghi nhớ kết nối tour, tuyến du lịch xuyên biên giới Vân Nam (Trung Quốc) - Điện Biên (Việt Nam) - Lào - Thái Lan. Hoạt động này được kỳ vọng mở rộng không gian giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết và gắn bó giữa các cộng đồng trong khu vực.
Dịp này, tỉnh Điện Biên cũng trao 20 quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho các dự án có tổng vốn gần 7.500 tỷ đồng; ký kết 6 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết trên 12.000 tỷ đồng.
Hai tỉnh Điện Biên và Luông Pha Bang thống nhất hoàn thiện thủ tục nâng cấp cặp cửa khẩu Huổi Puốc (Việt Nam) - Na Son (Lào) trong năm 2026, phấn đấu công bố cửa khẩu quốc tế năm 2027. |
Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 quy tụ hơn 230 gian hàng, trong đó có 24 gian hàng của doanh nghiệp Lào và Trung Quốc, tạo cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường. |
Tin bài khác
Phú Thọ khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô 950 căn hộ
PGS.TS Bùi Quang Tuấn: Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đứng trước cơ hội “chuyển mình về chất” cùng đầu tàu Vingroup







