Mông Cổ thúc đẩy ngành "công nghiệp không khói"
| Sáng 30/7/2024, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ đã phối hợp với Đoàn làm việc của tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo kết nối Đắk Lắk và doanh nghiệp Mông Cổ. |
| Từ 7/3, khách Việt sang Mông Cổ lưu trú không quá 30 ngày sẽ không cần xin visa. |
![]() |
| Mông Cổ đang tích cực thúc đẩy ngành "công nghiệp không khói" phát triển. |
Những chuyến đi phượt bằng xe trượt tuyết do tuần lộc kéo, những cuộc đua lạc đà đầy phấn khích cùng cảnh quan tuyệt đẹp đủ để thỏa mãn những đôi chân thích lang thang, Mông Cổ tràn đầy hy vọng sẽ thu hút được du khách tìm đến thưởng thức và khám phá.
Giống như hầu hết các quốc gia khác trên thế giới, ngành du lịch của Mông Cổ cũng từng điêu đứng bởi đại dịch Covid-19, và giờ đây, chính phủ nước này đang tích cực phát động chiến dịch “Chào mừng đến MonGOlia” (tiếng Anh: Welcome To MonGOlia) với nhiều sáng kiến như: tăng cường thêm các chuyến bay, đơn giản hóa quy trình cấp thị thực, cũng như áp dụng chính sách miễn thị thực cho nhiều quốc gia...
![]() |
| Thiên nhiên hoang dã là một nét đặc trưng thu hút du khách quốc tế. |
Có ít nhất 437.000 khách du lịch nước ngoài đã đến thăm Mông Cổ trong bảy tháng đầu năm nay, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mục tiêu một triệu du khách mỗi năm trong giai đoạn từ 2023-2025 vẫn chưa đạt được kể cả khi tạp chí Lonely Planet đã vinh danh Mông Cổ là điểm đến hàng đầu trong báo cáo “Best In Travel 2024” (tiếng Việt: Những quốc gia tốt nhất để đi du lịch năm 2024).
Với dân số 3,3 triệu người với khoảng một nửa trong số đó sinh sống ở thủ đô Ulaanbaatar, điều đó có nghĩa là vẫn còn rất nhiều không gian mở cho những ai yêu thích du lịch mạo hiểm đến để khám phá bằng những tour cưỡi ngựa, du ngoạn cắm trại qua đêm trong căn lều được bọc nỉ vẫn được sử dụng bởi những người chăn gia súc Mông Cổ từ thời xa xưa đến tận ngày nay.
![]() |
| Những chiếc lều du mục phục vụ du khách. |
Theo Ngân hàng Thế giới, du lịch chiếm 7,2% tổng sản phẩm quốc nội của Mông Cổ, tạo ra 7,6% việc làm trong năm 2019 trước khi sụp đổ do đại dịch Covid-19.
Với chiến dịch quy mô lớn lần này của chính phủ Mông Cổ, quốc gia này đang tràn đầy lạc quan có thể tiếp đón một làn sóng du khách quốc tế yêu thích cảnh quan thiên nhiên đa dạng đổ về trong thời gian sắp tới.
![]() |
| Mông Cổ tin tưởng sẽ thu hút được 1 triệu du khách quốc tế mỗi năm. |
| Động Phong Nha thuộc tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) là một trong 10 địa danh được tạp chí Redbook của Mỹ đưa vào danh sách những địa điểm tốt nhất dành cho du lịch mạo hiểm. |
| Từ thử thách thám hiểm chinh phục đỉnh Everest, bay vào không gian trong con tàu vũ trụ hay lặn xuống đáy biển sâu nghìn mét, những tỉ phú sẵn sàng vung một số tiền khổng lồ để đặt chân tới những nơi xa xôi tận cùng thế giới. |
Tin bài liên quan
Các nước Đông Nam Á tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Khai trương chuyến bay thương mại Ulaanbaatar - TP.HCM và Nha Trang - Phú Quốc
Mở ra hướng mới cho quan hệ hợp tác hai nước Việt Nam - Mông Cổ trong 70 năm tiếp theo
Các tin bài khác
Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản
Liên hợp quốc cảnh báo nạn đói gia tăng tại châu Phi
Cuba sửa đổi một số quy định, đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Đọc nhiều
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số
Việt Nam - Malaysia: hợp tác hàng hải là một trong những ưu tiên chiến lược
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang








