Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ
![]() |
| Lễ tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội) |
Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 6-9/9/2026.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12/2022. Quan hệ chính trị được duy trì tốt trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, với trao đổi đoàn cấp cao diễn ra thường xuyên.
Đặc biệt, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp nối trực tiếp nhịp độ trao đổi cấp cao sôi động giữa hai nước trong thời gian gần đây. Tháng 8/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc; tháng 11/2025, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik thăm chính thức Việt Nam; tháng 4/2026, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Tạo thêm xung lực cho hợp tác nghị viện Việt Nam - Hàn Quốc
Hợp tác giữa Quốc hội hai nước những năm qua ngày càng đi vào thực chất và trở thành một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.
Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik tháng 11/2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác mới giữa Quốc hội hai nước, mở ra giai đoạn hợp tác với những nội hàm sâu rộng hơn. Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển; phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong giám sát việc thực hiện các điều ước quốc tế và thỏa thuận giữa hai Chính phủ.
Hai Quốc hội cũng tăng cường hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, nghị sĩ trẻ, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị; phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực, quốc tế như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF).
Theo Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, trong bối cảnh các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước ngày càng liên quan sâu đến luật pháp, ngân sách, tiêu chuẩn công nghệ, lao động và môi trường, vai trò của Quốc hội càng trở nên thiết thực. Quốc hội hai nước không chỉ góp phần tạo dựng hành lang pháp lý, phân bổ nguồn lực và giám sát thực hiện mà còn bảo đảm các cam kết cấp cao được chuyển hóa thành chính sách và chương trình cụ thể.
Chuyến thăm lần này được kỳ vọng tiếp tục làm sâu sắc hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, nhất là trong chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện thể chế ở những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển dịch năng lượng; đồng thời phát huy hơn nữa vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy, giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.
![]() |
| Lễ tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội) |
Đưa quan hệ từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng
Hợp tác kinh tế là một trong những trụ cột nổi bật của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 89,5 tỷ USD. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, thương mại hai chiều đã đạt khoảng 47,4 tỷ USD. Hai nước đang hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.
Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Tính đến tháng 5/2026, tổng vốn đầu tư lũy kế của Hàn Quốc tại Việt Nam đạt khoảng 101 tỷ USD, với hơn 10.000 dự án. Không gian hợp tác đang mở rộng từ các lĩnh vực truyền thống sang những động lực tăng trưởng mới như công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng, đô thị thông minh và đổi mới sáng tạo.
Giao lưu nhân dân cũng tạo nền tảng xã hội đặc biệt vững chắc cho quan hệ hai nước. Năm 2025 có hơn 5 triệu lượt người qua lại giữa Việt Nam và Hàn Quốc; hiện có gần 400.000 người Việt Nam cư trú tại Hàn Quốc và hơn 200.000 người Hàn Quốc sinh sống tại Việt Nam, cùng hàng nghìn gia đình đa văn hóa Việt - Hàn.
Theo Đại sứ Vũ Hồ, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tập trung vào bốn trọng tâm: củng cố tin cậy chính trị và trao đổi chiến lược; làm sâu sắc hợp tác giữa Quốc hội hai nước; thúc đẩy hợp tác kinh tế chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng; đồng thời củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước thông qua hợp tác địa phương, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng tăng trưởng, còn Hàn Quốc tăng cường tìm kiếm các đối tác công nghệ, thị trường và địa bàn sản xuất mới, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được kỳ vọng góp phần kết nối những nhu cầu và thế mạnh bổ trợ của hai nền kinh tế.
Qua đó, chuyến thăm không chỉ tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và quan hệ hữu nghị giữa hai nước, mà còn phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện trong hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tạo thêm động lực mới đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.
Tin bài khác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing
Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp





