Những chuyến du lịch mạo hiểm tiền tỷ của giới siêu giàu
Khi nói về du lịch giải trí, bạn có thể sẽ nghĩ tới những chuyến đi tới khách sạn 5 sao hay một hòn đảo với bãi biển cát mịn. Nhưng với những người giàu có, họ không ngần ngại chi hàng trăm triệu đô để có thể thỏa mãn những thú vui thám hiểm đầy rủi ro.
Gần đây, dư luận nước ngoài đang nổi sóng với sự kiện chiếc tàu lặn chở 5 du khách khám phá xác tàu Titanic đã mất tích vào ngày 18/6. Những hành khách đó đã chi trả số tiền 250.000 USD (tương đương 5,9 tỷ VND) để được nhìn thấy tàn tích còn lại của con tàu xấu số nằm sâu 4 nghìn mét dưới đáy biển.
Theo New York Times, chuyến thám hiểm này đã làm dấy lên tranh luận về thói quen du lịch rủi ro của giới siêu giàu.
Vì giá tiền cùng độ nguy hiểm cao mà những người sử dụng dịch vụ này thường thuộc tầng lớp thượng lưu. Trong số năm hành khách mất tích trong chuyến tàu lặn đó có tỉ phú người Anh Hamish Harding và Shahzada Dawood, tỉ phú người Anh – Parkistan.
Ngoài chuyến thám hiểm trên, còn nhiều những hoạt động đầy mạo hiểm khác với mức giá ngất ngưởng cũng thu hút những tầng lớp nhiều tiền, bất chấp những cảnh báo về độ nguy hiểm.
Thám hiểm điểm sâu nhất dưới đáy đại dương
Thực tế, địa điểm xác tàu Titanic chưa phải là nơi sâu nhất mà bạn có thể tới. Một vài người trong giới siêu giàu quyết định thám hiểm tận vực sâu Challenger Deep của rãnh Mariana, được gọi là điểm sâu nhất của đại dương.
![]() |
| Tàu lặn DSV Limiting Factor nổi gần tàu thám hiểm DSSV Pressure Drop phía trên Rãnh Mariana của Thái Bình Dương (Ảnh: Reuters) |
Công ty du lịch EYOS Expeditions đề nghị số tiền 750.000 USD (tương đương 17,64 tỷ VND) cho một chuyến đi thám hiểm vực sâu 11.000 mét dưới nước vào năm 2020. Công ty này nói rằng chỉ có 7 người duy nhất tới được địa điểm này cho đến hiện tại.
Những chuyến du hành vào vũ trụ
Không chỉ giới hạn trong việc lặn xuống đáy đại dương, những người giàu có còn thêm ước muốn được chinh phục vũ trụ vô tận.
Vào năm 2021, ông chủ Amazon Jeff Bezos đã thám hiểm rìa không gian thông qua công ty hàng không của mình, Blue Origin. Bạn của ông, tỷ phú Richard Branson cũng đã thực hiện chuyến du hành tương tự với công ty du lịch vũ trụ của riêng mình, Virgin Galactic.
![]() |
| Các tỷ phú như Jeff Bezos và Richard Branson đã bay đến rìa vũ trụ vào năm 2021. (Ảnh: Tony Gutierrez/Associated Press) |
Giá vé bay vào vũ trụ của Blue Origin trong 11 phút được đấu giá 28 triệu USD vào năm đó. Theo như Reuters, công ty của ông Bezos ước tính giá vé sẽ rơi vào khoảng 200.000 đến 300.000 USD. Có thể hiện nay mức giá đã cao hơn khi nhiều đối thủ cạnh tranh cũng đã tăng giá.
SpaceX của tỷ phú Elon Musk dự kiến sẽ đưa con người vào không gian trong năm 2030.
Chinh phục đỉnh Everest
Những người hâm mộ đỉnh Everest có thể bỏ ra 218,400 USD để dành một chuyến du lịch 3 tuần với những chuyên gia và tận hưởng bầu không khí trên ngọn núi cao nhất thế giới.
![]() |
| Furtenbach Adventures cung cấp gói 199.000 euro cho các chuyến đi Everest. (Ảnh: Furtenbach Adventures) |
Giá tiền này vẫn là quá đắt đỏ cho một chuyến thám hiểm Everest và có những tour bình dân hơn chỉ tốn khoảng từ 40.000 cho tới 100.000 USD.
Vậy điều gì khiến chuyến đi này đặc biệt hơn? Theo như công ty du lịch Furtenbach Adventures tại Áo, chuyến đi “Everest Signature Expedition” bao gồm một loạt dịch vụ an toàn cũng như đảm bảo các vị khách sang trọng sẽ lên được đỉnh núi.
Lukas Furtenbach, người sáng lập Furtenbach Adventures, cho biết: “Với một chuyến thám hiểm ngắn hơn, bạn sẽ ít gặp rủi ro hơn.” Ông cũng nói thêm: "Đỉnh Everest với độ cao lớn là một môi trường nguy hiểm, giống như đi tàu lặn xuống tìm Titanic. Thường chỉ có oxy trong một khoảng thời gian giới hạn".
Việc leo trèo núi Everest là vô cùng nguy hiểm. Hơn 300 người đã bỏ mạng tại nơi này, theo như một báo cáo từ trang National Geographic. Cộng thêm thời tiết cùng cái lạnh khắc nghiệt, nơi đây có thể xảy ra lở tuyết bất cứ lúc nào, chôn vùi những người thám hiểm.
![]() |
| Chim cánh cụt ở Nam Cực. (Ảnh: Taylor Rains/Insider) |
Du lịch Nam Cực lạnh giá
Những du khách giàu có cũng có thể chọn khám phá Nam Cực. Công ty Intrepid Travel cung cấp dịch vụ này với giá 30.000 USD một người cho một chuyến đi kéo dài 3 tuần, quanh Vòng Nam Cực và Đoạn đường Drake nổi tiếng, nơi được biết đến với vùng nước cực kỳ sâu và nguy hiểm.
Ngoài ra, phóng viên của Insider cũng từng trải nghiệm gói tương tự với mức giá cao hơn một chút, kể lại điều đáng sợ nhất của chuyến đi là thời tiết vô cùng thất thường và có thể thay đổi trong phút chốc mà không có dấu hiệu cảnh báo trước.
Minh Châu (theo Business Insider)
| Trả lời phỏng vấn truyền thông Việt Nam, hoàng tử Faiq Bolkiah cho biết không loại trừ khả năng anh sẽ đầu 1quân cho một đội bóng ở V-League nếu nhận được lời mời thích hợp. |
| Người thành công thường có lối đi riêng. Và ngay cả thói quen thường nhật của họ nhiều khi cũng rất khác với người thường. |
Tin bài liên quan
Tọa đàm: Những đặc điểm chính của tình hình thế giới năm 2025 và xu hướng năm 2026
Giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam tăng 1 bậc, xếp hạng 32 thế giới
Thế giới đón chào năm mới 2025
Các tin bài khác
Iran hoan nghênh mọi sáng kiến ngoại giao
Căng thẳng Trung Đông làm gia tăng rủi ro đứt gãy an ninh năng lượng toàn cầu
Liên hợp quốc và nhiều nước cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông
Nhiều nước kêu gọi công dân rời Iran và Israel ngay lập tức
Đọc nhiều
Việt Nam thể hiện vai trò chủ động trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương
Cùng bạn Lào đón Tết Bunpimay tại Hà Nội
Bạn bè quốc tế, kiều bào: Tin tưởng giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình








