Trang chủ Quốc tế
14:27 | 28/05/2021 GMT+7

Máy bay châu Âu không được phép hạ cánh xuống Moscow

aa
Theo The Guardian, Nga đã trả đũa lệnh cấm các tàu sân bay xâm nhập không phận của Belarus bằng cách từ chối cho phép cho các máy bay châu Âu đáp xuống Moscow.
Quan chức Đức: Thiếu Nga, châu Âu không thể tiến xa hơn' Quan chức Đức: Thiếu Nga, châu Âu không thể tiến xa hơn'
Ukraine Ukraine "tố" Moscow khiêu khích ở Biển Đen, "tha thiết" nhờ châu Âu hỗ trợ đối phó Nga

Trong một động thái leo thang của Điện Kremlin, các nhà chức trách hàng không Nga đã buộc Hãng hàng không Áo phải hủy chuyến bay từ Vienna đến thủ đô của Nga. Air France cũng đã hủy chuyến bay Paris-Moscow trong ngày thứ hai liên tiếp, sau khi bị từ chối cho phép hạ cánh xuống Nga hôm 26/5.

Máy bay châu Âu không được phép hạ cánh xuống Moscow
Máy bay châu Âu không được phép hạ cánh xuống Moscow.

Cả hai hãng đã công bố các tuyến bay mới đi qua Belarus. Động thái này diễn ra sau vụ "không tặc" vào ngày Chủ nhật của một máy bay Ryanair bay giữa Hy Lạp và Litva. Cụ thể là việc bắt giữ hai hành khách trên máy bay, nhà báo Raman Pratasevich và bạn gái người Nga của anh ta, Sofia Sapega.

Air France và Austrian Airlines đã tuân theo khuyến nghị của Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh Châu Âu (EASA). Không rõ liệu đòn trả đũa của Moscow chỉ là tạm thời hay báo hiệu một sự bế tắc lâu dài hơn, từ đó có thể dẫn đến các biện pháp đối phó với tàu sân bay quốc gia Nga Aeroflot.

Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế của Liên Hợp Quốc hôm 27/5 đã đồng ý mở một cuộc điều tra cấp tốc về quyết định của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko về việc hạ chuyến bay của Pratasevich.

Sau cuộc họp tại Montreal, Bộ trưởng Giao thông Ireland Eamon Ryan cho biết: “Những hành động không thể chấp nhận này là một cuộc tấn công vào an ninh hàng không châu Âu và gây nguy hiểm đến tính mạng của hành khách, phi hành đoàn khi họ di chuyển giữa hai trung tâm của EU”.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng việc Belarus cuối cùng bị trục xuất khỏi một công ước quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của hãng hàng không quốc gia của họ trên khắp thế giới.

Belarus đã bị cáo buộc vi phạm các điều khoản khi buộc phi công của chuyến bay Ryanair hạ cánh ở Minsk bằng cách sử dụng các thông tin sai về một quả bom trên máy bay. Một máy bay chiến đấu MiG-29 được điều động để hộ tống chiếc máy bay dân sự xuống mặt đất khiến phi công không còn lựa chọn nào khác.

Trong khi đó, các ngoại trưởng G7 đã kêu gọi Belarus trả tự do cho nhà báo Pratasevich cùng với tất cả tù nhân chính trị khác ngay lập tức và vô điều kiện. G7 đang xem xét các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn đối với Belarus.

Hôm nay (28/5), Tổng thống Belarus Lukashenko sẽ có cuộc hội đàm tại Sochi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Số phận của Sapega có thể sẽ được quyết định tại cuộc họp, tùy thuộc vào việc liệu ông Putin có can thiệp thay mặt bà Sapega hay không, BBC Nga đưa tin hôm 27/5.

Sino Jet được công nhận là hãng máy bay cho thương gia ở châu Á có số máy bay lớn nhất năm thứ 2 liên tiếp Sino Jet được công nhận là hãng máy bay cho thương gia ở châu Á có số máy bay lớn nhất năm thứ 2 liên tiếp
Theo Báo cáo Đội bay năm 2020 (2020 Fleet Report) của Asian Sky Group vừa được công bố, Sino Jet một lần nữa được công nhận là nhà điều hành máy bay phản lực dành riêng cho thương gia lớn nhất châu Á. Sino Jet là nhà khai thác có đội bay lớn nhất châu Á lần thứ hai liên tiếp, với đội bay gồm 47 máy bay thương mại.
Quan chức Đức: Thiếu Nga, châu Âu không thể tiến xa hơn' Quan chức Đức: Thiếu Nga, châu Âu không thể tiến xa hơn'
Ông Wolfgang Ischinger khẳng định, việc xây dựng kiến trúc an ninh bền vững ở châu Âu chỉ có thể thực hiện cùng với Moskva.
Moscow trục xuất 7 nhà ngoại giao châu Âu vì theo đuổi “đường lối thù địch rõ ràng” Moscow trục xuất 7 nhà ngoại giao châu Âu vì theo đuổi “đường lối thù địch rõ ràng”
Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (28/4) thông báo, nước này sẽ trục xuất 7 nhà ngoại giao đến từ các nước Estonia, Latvia, Litva và Slovakia.
Thanh Thư
Nguồn:

Tin bài liên quan

Món quà Tổng thống Putin tặng nhà lãnh đạo Kim Jong Un

Món quà Tổng thống Putin tặng nhà lãnh đạo Kim Jong Un

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi tặng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un một chiếc xe hơi do Moscow sản xuất như một món quà thể hiện tình cảm đặc biệt giữa hai nhà lãnh đạo, theo truyền thông Triều Tiên.
Tổng thống Putin nêu các nguyên tắc trong quan hệ quốc tế của Nga

Tổng thống Putin nêu các nguyên tắc trong quan hệ quốc tế của Nga

Nguyên tắc đầu tiên mà Tổng thống Vladimir Putin nêu là tạo ra một môi trường thân thiện và một thế giới toàn diện, nơi không có những rào cản nhân tạo đối với giao tiếp giữa con người.
Iran ngỏ ý muốn 'bắt tay' Nga, bày tỏ hy vọng sẽ có "tin tức tốt lành"

Iran ngỏ ý muốn 'bắt tay' Nga, bày tỏ hy vọng sẽ có "tin tức tốt lành"

Ngày 15/1, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji nhận định sẽ có thông tin tốt lành liên quan việc hợp tác với Nga trong lĩnh vực năng lượng giữa hai quốc gia.

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động