Mang "ốc lạ" lên núi thả bể bèo, cho ăn lá cây, bán cháy hàng
| Đẹp mê hồn đảo hoa sim tím giữa vịnh Hạ Long Tuyệt chiêu săn sơn kê xuyên Tây Bắc của thợ săn cực đỉnh 11 địa danh không thể bỏ qua khi đến Hải Phòng |
Ốc nhồi (hay còn gọi là ốc bươu đen, ốc bươu ta) là một loại ốc sống trong môi trường nước ngọt như ao, hồ, có giá trị kinh tế cao. Thịt ốc nhồi săn chắc, thơm ngon, ăn khác hẳn với các loại ốc thông thường. Ốc nhồi đang được rất nhiều thực khách ưa chuộng.
![]() |
| Ốc nhồi một trong những loại ốc có giá trị kinh tế cao đang mang lại thu nhập khá người dân tại nhiều địa phương. Anh Đoán là người đầu tiên đưa con ốc nhồi từ miền xuôi lên vùng núi để nuôi sinh sản, nuôi bán ốc thịt cho hiệu quả kinh tế cao. |
Nói về cơ duyên với nghề nuôi ốc nhồi, anh Đoán chia sẻ: Năm 2017, một người bạn từ quê Hưng Yên lên thăm, bạn tôi vốn là người gắn bó với nghề nuôi ốc nhồi từ lâu nên tôi được chia sẻ rất nhiều về kỹ thuật nuôi ốc nhồi, kinh nghiệm nuôi ốc nhồi. Bạn tôi nói rằng, điều kiện tự nhiên ở Quỳnh Nhai rất phù hợp để nuôi loại ốc này.
![]() |
| Anh Là Văn Đoán giới thiệu về kỹ thuật nuôi ốc nhồi sinh sản, kinh nghiệm nuôi ốc nhồi. |
Sau lần đó trở về, bạn anh Đoán gửi lên cho anh 10 cặp ốc nhồi giống nuôi thử. Anh vừa nuôi vừa học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm và chỗ nào chưa hiểu được bạn anh tư vấn thêm về kỹ thuật nuôi ốc nhồi qua điện thoại. Anh Đoán làm đúng như hướng dẫn nên chỉ sau vài tháng ốc đã đẻ trứng, nở ra rất nhiều ốc con, số đàn tăng lên hàng trăm con. Nhiều người gọi ốc nhồi là con siêu đẻ là vì thế.
![]() |
| Theo kinh nghiệm nuôi ốc nhồi của anh Đoán, nuôi ốc nhồi không cầu kỳ, chi phí đầu tư và công chăm sóc bỏ ra ít. |
Anh Đoán cho biết, thấy ốc phát triển tốt và thịt ăn ngon hơn hẳn một số loại ốc thông thường mà anh đã từng ăn trước đây. Anh bèn bàn với gia đình bỏ ra 15 triệu đồng đầu tư xây một cái bể ximăng rộng chừng 35 m2 sát gần nhà để nuôi với số lượng lớn hơn.
Theo anh Đoán, nuôi ốc nhồi chi phí thức ăn và công chăm sóc bỏ ra ít nhưng có giá trị kinh tế cao. Nuôi ốc nhồi sau 5 tháng là có thể xuất bán. Nhu cầu tiêu thụ với loại ốc này lớn, hiện anh mới chủ yếu nuôi cung cấp ốc nhồi thịt cho các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn huyện, tuy nhiên luôn bị cháy hàng vì ốc nhồi nuôi không kịp lớn và số lượng còn ít.
![]() |
| Anh Đoán chia sẻ rằng, thời gian nuôi ốc nhồi sau 5 tháng là có thể xuất bán. |
Có thời điểm khu bể 35m2 của anh Đoán nuôi đến 3 tạ ốc nhồi nhưng vẫn không đủ bán vì khách hàng các nơi đến đặt mua liên tục. Hiện nay, ốc nhồi thịt có giá bán trung bình từ 80.000 đồng - 100.000 đồng/kg, giá ốc nhồi giống tầm 1 tháng tuổi giá 1.000 đồng/con, ốc bố mẹ 15.000 đồng – 20.000 đồng/cặp.
![]() |
| Thức ăn của ốc nhồi chủ yếu là lá cây, rau, củ, quả từ tự nhiên. |
Theo anh Đoán, nuôi ốc nhồi chỉ cần diện tích mặt nước từ 30 m2 – 50 m2 là có thể nuôi được và cần chú ý tới nguồn nước, thức ăn. Ốc nhồi là loài ưa nước sạch, nên nguồn nước nuôi ốc nhồi phải an toàn, không nhiễm các loại hóa chất hay nguồn ô nhiễm. Thức ăn của ốc nhồi hoàn toàn lấy từ tự nhiện chủ yếu là lá cây như: lá rau xanh, bèo, củ, quả băm nhỏ… Đặc biệt là thức ăn cho ốc nhồi không được chứa hóa chất nếu không ốc sẽ bị chết, vì ốc nhồi rất nhạy cảm với hóa chất.
![]() |
| Mỗi kg ốc nhồi thịt anh Là Văn Đoán bán với giá từ 80.000 đồng - 100.000 đồng. |
Để ốc nhồi khỏe, người nuôi thường xuyên thay nước trong bể và dọn thức ăn sạch sẽ để nguồn nước không bị ô nhiễm. Mực nước trong bể nuôi ốc nhồi chỉ nên duy trì ở mức từ 50 cm – 60 cm, không nên để mực nước quá sâu hoặc quá nông sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của ốc. Đặc biệt là dưới đáy bể nên phủ một lớp bùn mỏng, bởi ốc nhồi là loài có tập tính vừa sống nổi vừa sống đáy, mùa đông chúng thường rúc bùn để giữ ấm.
![]() |
| Nuôi ốc nhồi đang mang lại thu nhập cao cho gia đình anh Đoán. |
Mô hình nuôi ốc nhồi đang mang lại nguồn thu nhập khá cao cho gia đình anh Đoán. Hiện anh đang tính nhân rộng mô hình nuôi ốc nhồi của mình và chia sẻ kinh nghiệm nuôi ốc nhồi, cung cấp con ốc nhồi giống cho một số hộ bà con dân tộc trong vùng để nuôi phát triển kinh tế.
Xem thêm
|
Anh Vàng Vạn Hiếu, sinh năm 1997, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ (Hà Giang) trồng 500m2 cây dược liệu ngũ gia bì. |
|
Đang có một công việc ổn định ở một cơ quan nhà nước, vừa lấy xong bằng thạc sỹ, mọi người ngỡ ngàng khi chàng ... |
|
Từ một thạc sỹ làm giảng viên tại trường đại học Hồng Đức Thanh Hóa nhưng anh Trương Tiến Hải (ở phường Quảng Thanh, TP ... |
Tin bài liên quan
Sơn La thí điểm dạy và học tiếng Lào cho học sinh khu vực biên giới
Khởi động Dự án C4G tại Sơn La do Chính phủ Canada và Tổ chức CARE tài trợ
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Các tin bài khác
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Việt Nam: độc lập, phát triển và hội nhập trong mắt bạn bè Mỹ Latinh
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang










