Thạc sỹ bỏ việc nhà nước về làm giàu kiểu con tôm "đòi ôm" cây dừa
| "Công tử" Bạc Liêu nuôi lúc nhúc loài rắn bự trong bể xi măng Vượt 500km đưa ong đi tìm mật hoa, "hái" được hàng trăm triệu Làng nuôi loài thú biết bay - "ngồi mát ăn bát vàng" ở An Giang |
Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Thủy sản và lại đang có một công việc đúng chuyên môn tại một cơ quan nhà nước. Đùng một cái, chàng trai 35 tuổi Phan Tấn Cường ở xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre quyết định bỏ việc, về quê làm nông dân.
Anh Cường kể, ban đầu khi nghe anh xin nghỉ việc để về quê làm nông thì gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đều rất bất ngờ. Một số đồng nghiệp tỏ ra tiếc cho anh bởi anh còn trẻ, lại có trình độ nếu tiếp tục gắn bó với công việc hiện tại thì sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến, phát triển sự nghiệp…nhưng anh vẫn quyết tâm dừng lại để chuyển hướng làm công việc yêu thích của mình.
![]() |
| TS Nguyễn Văn Trai (phải) - Giảng viên khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tham mô hình sản xuất của học trò Phan Tấn Cường (trái). |
Vốn đam mê làm nông nghiệp, lại có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong ngành nông nghiệp ở tỉnh nhà, sau khi thôi việc, anh Cường nhanh chóng bắt tay ngay vào đầu tư sản xuất. Nhiều mô hình nuôi trồng được anh Cường thử nghiệm, từ nuôi cá, nuôi ếch, nuôi lươn không bùn, nuôi bò, nuôi dê, nuôi tôm xen trong vườn dừa, trồng bưởi…
Tuy nhiên, không phải mô hình nào cũng thành công, nhiều mô hình làm tuy đạt năng suất, cây trồng, vật nuôi phát triển tốt nhưng lại không đạt hiệu quả kinh tế cao, có khi còn thua lỗ. Theo anh Cường, mặc dù có kiến thức chuyên môn nhưng khi làm kinh tế thì phải tính toán được đầu vào, đầu ra và quan trọng là hiệu quả kinh tế đạt được.
![]() |
| Khách đến tham quan vườn dừa của anh Cường tại xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. |
Đến nay, anh Cường và gia đình đang sở hữu 1ha dừa hiện cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng, 500 gốc bưởi da xanh bắt đầu cho thu hoạch. Ngoài ra, anh còn nuôi thêm 20 con dê và 10 con bò vừa lấy thịt vừa lấy phân bón cho vườn cây.
Anh Cường cho biết: “Hiện nay diện tích trồng dừa lớn, khoảng cách giữa các hàng dừa từ 7-8m, ở giữa là các mương nước, nắng vẫn xuống dưới được, diện tích này không làm gì bỏ không thì rất lãng phí nên tôi tận dụng nuôi cá rất hiệu quả và đang thử nghiệm thả tôm càng xanh”.
Tuy bước đầu đã có những thành công nhất định, nhưng khi được hỏi về mức thu nhập từ công việc vườn tược của mình anh Cường chỉ cười và khiêm tốn nói: “Công việc cũng chỉ mới bắt đầu, vẫn còn nhiều khó khăn, thu nhập cũng bình thường trên dưới chục triệu/tháng thôi, quan trọng là mình cảm thấy vui, thoải mái với công việc đang làm”.
![]() |
| Thạc sỹ Phan Tấn Cường thả tôm càng xanh trong mương dừa. Nhiều người đã nói vui, anh thạc sỹ tính chuyện làm giàu theo kiểu con tôm "ôm"... cây dừa. |
Đánh giá về các mô hình sản xuất của anh Cường, ông Châu Hữu Trị - Quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Bến Tre cho biết: “Các mô hình sản xuất của anh Cường chịu áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, bản thân anh Cường cũng rất chịu khó nghiên cứu tìm tòi, thử nghiệm các mô hình cây trồng, vật nuôi, áp dụng kỹ thuật mới để nâng cao hiệu quả sản xuất. Anh Cường rất sẵn lòng chia sẻ, tư vấn cho bà con nông dân địa phương những kinh nghiệm sản xuất của mình”.
![]() |
| Theo anh Cường, hiện tại anh thấy vui và yêu thích công việc hiện tại của mình. |
Theo anh Cường, hiện anh đang tập trung thử nghiệm mô hình nuôi tôm càng xanh xen trong các mương dừa, mô hình này đỏi hỏi kỹ thuật đơn giản, ít chăm sóc, đầu tư ít. Nếu thành công sẽ tiếp tục nhân rộng và phổ biến cho nhiều người cùng làm vì ở địa phương, diện tích mương nước trong các vườn dừa là rất lớn. Nếu tận dụng tốt diện tích này thì sẽ đem lại hiệu quả kinh tế không hề nhỏ.
Xem thêm
Là hòn đảo lớn nhất Việt Nam, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vẫn luôn làm nhiều người ngạc nhiên về sự đa dạng sinh học, ... |
Từ một thạc sỹ làm giảng viên tại trường đại học Hồng Đức Thanh Hóa nhưng anh Trương Tiến Hải (ở phường Quảng Thanh, TP ... |
Thay vì mang gà bán cho thương lái, anh Nguyễn Văn Thành (ngụ xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) lại dọn dẹp ... |
Cả huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang giờ chỉ còn lại cha con ông Đỗ Văn Tưởng (67 tuổi), sống tại ấp Minh Kiên, ... |
Tin bài liên quan
Canada cấp bằng bảo hộ trí tuệ với dừa xiêm và bưởi da xanh Bến Tre
Giáo sư Nhật Bản nhận danh hiệu “Công dân Đồng khởi danh dự” tỉnh Bến Tre
HDBank tiếp tục nối những nhịp cầu yêu thương tại miền sông nước Cửu Long
Các tin bài khác
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Tàu 743 Hải quân cứu ngư dân trôi dạt 4 ngày trên biển
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Đọc nhiều
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







