Ma-rốc khẳng định sẽ nỗ lực và đột phá trong các nội dung hợp tác xây dựng mối quan hệ hai nước
| Việt Nam và Ma-rốc có mối quan hệ truyền thống lâu đời và đang ngày càng được củng cố và phát triển. Hiện hai nước đang tích cực chuẩn bị để có những hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2021. |
| Tối 19/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Gặp gỡ những người bạn quốc tế của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Nhân dịp này, Trung ương Đoàn đã trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 15 cá nhân nước ngoài. |
![]() |
| Ngày 27/3/1961 đánh dấu mốc son trong lịch sử giữa Việt Nam và Ma-rốc, khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. (Ảnh minh họa) |
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Ma-rốc (27/3/1961-27/3/2021), Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga và Đại sứ Ma-rốc tại Việt Nam Jamale Chouaibi đã trao đổi thư chúc mừng.
Trong thư chúc mừng của Đại sứ Ma-rốc tại Việt Nam Jamale Chouaibi gửi tới Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga, ngài Đại sứ bày tỏ vui mừng khi thấy mối quan hệ song phương giữa hai đất nước phát triển vững chắc suốt 60 năm qua, được thể hiện qua các chuyến thăm cấp cao, sự giúp đỡ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, sự tăng cường trao đổi thương mại, học thuật và giao lưu nhân dân.
“Tôi tự tin cho rằng với những nỗ lực và cam kết chung, mối quan hệ hợp tác giữa Ma-rốc và Việt Nam sẽ ngày càng được củng cố và mở rộng trên nhiều lĩnh vực vì lợi ích chung của nhân dân hai nước” - ngài Jamale Chouaibi nhấn mạnh.
Nhân dịp này, Đại sứ Ma-rốc tại Việt Nam cũng gửi đến Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Châu Phi và các thành viên của VUFO lời cảm ơn chân thành vì những nỗ lực và đóng góp không ngừng trong việc thúc đẩy tình hữu nghị, sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa 2 nước.
Cùng ngày, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga thay mặt Liên hiệp hữu nghị và Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Châu Phi đã trao đổi thư chúc mừng với Cao ủy Những người kháng chiến và Cựu chiến binh Vương quốc Ma-rốc, Chủ tịch Hội hữu nghị Ma-rốc – Việt Nam, ông El Mustapha EL KTIRI.
Trong thư chúc mừng, ông El Mustapha EL KTIRI nhận định ngày 27/3/1961 đánh dấu mốc son trong lịch sử giữa Việt Nam và Ma-rốc, khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Từ đó, quan hệ giữa nhân dân hai nước không ngừng được bồi đắp.
Người đại diện của Hội hữu nghị Ma-rốc – Việt Nam cũng ôn lại lịch sử khi một số lượng khá lớn binh sỹ Ma-rốc buộc phải nhập ngũ để tham gia Quân đội viễn chinh Pháp tham chiến tại Đông Dương (1946-1954) đã rời bỏ hàng ngũ của quân đội Pháp để tham gia phong trào Việt Minh, nhằm tiến hành cuộc đấu tranh anh hùng chống lại chủ nghĩa thực dân.
“Cuộc đấu tranh chung này đã viết nên ký ức lịch sử gắn bó giữa Ma-rốc và Việt Nam. Đó là ký ức cần phải được gìn giữ và lan truyền tới thế hệ trẻ hiện nay và trong tương lai, nhằm thúc đẩy các bạn trẻ vượt qua thách thức, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước và xây dựng một thế giới hòa bình, công lý, đoàn kết và bao dung” - ông El Mustapha EL KTIRI nhấn mạnh.
Nhắc đến những công trình lịch sử mang tính biểu tượng cho tình hữu nghị và đoàn kết giữa nhân dân Ma-rốc và Việt Nam như Cổng Ma-rốc - "Porte du Maroc” và dự án xây dựng cánh cổng Việt Nam với phong cách kiến trúc đậm chất Việt ở gần thành phố Kénitra (Ma-rốc), Chủ tịch Hội hữu nghị Ma-rốc – Việt Nam khẳng định lập trường vững chắc của mình trong việc tiếp tục triển khai những nỗ lực và sáng kiến đột phá, nhằm đưa ra ngày càng nhiều nội dung hợp tác cụ thể, mang lại mối quan hệ tốt đẹp hơn cho hai nước chúng ta.
Chủ tịch Hội hữu nghị Ma-rốc – Việt Nam, ông El Mustapha EL KTIRI cũng khẳng định: “Chúng tôi cam kết đảm bảo tiếp tục phối hợp hành động chung nhằm củng cố quan hệ hợp tác, hữu nghị tốt đẹp giữa Vương quốc Ma rốc và Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
| Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (06/08/1976 – 06/08/2021), Tạp chí Thời Đại tổ chức cuộc thi viết nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống Việt Nam - Thái Lan. Đây cũng là dịp để ôn lại những kỷ niệm trong quá khứ; nỗ lực cho tâm nguyện hiện tại và bày tỏ những khát vọng tương lai trong quan hệ hai nước. |
| Ngày 25/3/2021, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Chile, Bộ trưởng Ngoại giao Chile Andrés Allamand và Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Ngọc Sơn đã chủ trì Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Chile (25/3/1971 - 25/3/2021). |
| Chiều 19/3, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ Lê Thị Thanh Giang và Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Cần Thơ đã đến thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh Apirat Sugondhabhirom trao đổi thông tin chuẩn bị tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2021) tại TP Cần Thơ. |
Tin bài liên quan
Lào gửi điện mừng nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước
Lãnh đạo nhiều nước gửi điện, thư chúc mừng các nhà lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam
Lãnh đạo các chính đảng gửi điện mừng Đại hội XIV
Các tin bài khác
Từ những giá trị chung, Việt Nam và Nga tiếp tục gắn kết
Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Pursat
Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia
Sunflower Mission (Hoa Kỳ) tài trợ công trình giáo dục 4,9 tỷ đồng tại An Giang
Đọc nhiều
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Đối ngoại địa phương ngày càng khẳng định vai trò tuyến đầu của hội nhập
Việt Nam - Canada thúc đẩy hợp tác về cải cách hệ thống tư pháp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương





