Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ma-rốc sẽ được tổ chức

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Việt Nam và Ma-rốc có mối quan hệ truyền thống lâu đời và đang ngày càng được củng cố và phát triển. Hiện hai nước đang tích cực chuẩn bị để có những hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2021.
aa
Việt Nam và Ma-rốc chia sẻ kinh nghiệm về sự đa dạng văn hoá trong thống nhất dân tộc Việt Nam và Ma-rốc chia sẻ kinh nghiệm về sự đa dạng văn hoá trong thống nhất dân tộc
TĐO-Ngày 27/3 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (IAMES) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Đại sứ quán Ma-rốc tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế “Đa dạng văn hoá trong thống nhất dân tộc: Chia sẻ kinh nghiệm giữa Việt Nam và Ma-rốc”.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ma rốc Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ma rốc
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Maroc Habib El Malki và Đoàn đại biểu cấp cao Hạ viện Maroc đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 – 22/12.

Trao đổi với phóng viên Thời Đại, Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc thông tin: Tuy dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, song 2 bên đã thống nhất tổ chức nhiều hoạt động, trong đó phần lớn sẽ diễn ra trong nửa cuối năm với hy vọng tình hình dịch bệnh tại cả hai nước đã được kiểm soát tốt hơn.

Các hoạt động cụ thể là: trao đổi điện mừng giữa Lãnh đạo hai nước theo thông lệ, tổ chức họp Ủy ban hỗn hợp lần 5 và Tham vấn chính trị lần thứ 6, họp Tiểu ban Hợp tác công nghiệp và thương mại lần thứ nhất.

Ngoài ra, tại Ma-rốc, Đại sứ quán sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan của bạn tổ chức một số sự kiện như: lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ma-rốc, triển lãm ảnh ngoài trời nhằm quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam; triển lãm ảnh về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khai trương Không gian Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán…

Đại sứ quán cũng dự kiến tổ chức Ngày Việt Nam và một số hoạt động văn hóa nữa nếu tình hình dịch bệnh tại địa bàn cho phép. Bên cạnh đó, dự kiến trong năm nay hai bên cũng sẽ tổ chức một số cuộc điện đàm trực tuyến giữa lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và thành phố Tanger kết nghĩa, đồng thời ký kết một số thỏa thuận hợp tác…

Ngày 12/11/2020, trong buổi làm việc với bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ma-rốc tại Việt Nam Jamale Chouaibi đã đề xuất hai bên nghiên cứu triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2020-2021 như làm phim tài liệu lịch sử về Cổng Ma-rốc tại Ba Vì, Hà Nội - công trình kiến trúc và văn hóa Hồi giáo độc đáo mang phong cách Ma-rốc vẫn còn tồn tại trong lục địa châu Á do những người lính Ma-rốc từ bỏ quân đội Pháp gia nhập Việt Minh trong cuộc chiến tranh Đông Dương; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức một số hoạt động lễ tân, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm ảnh, thời trang nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ma-rốc và Quốc khánh Ma-rốc năm 2021.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ma-rốc sẽ được tổ chức

Tại đây Bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế ủng hộ các ý tưởng hợp tác và đề xuất hai bên sẽ xem xét khả năng tổ chức các sự kiện vào năm 2021 sau khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc triển khai Đề án tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ma-rốc năm 2020 - 2021.

Vương quốc Ma-rốc là quốc gia Hồi giáo nằm ở khu vực Bắc Phi, có diện tích gần 450 nghìn km2 và dân số khoảng hơn 37 triệu người. Do nằm giáp Gibralta là điểm gần nhất ngăn cách châu Âu với châu Phi nên Ma-rốc có một vị trí địa chính trị rất quan trọng. Ma-rốc giàu tài nguyên thiên nhiên với nguồn phốt phát chiếm ¾ trữ lượng toàn cầu và là nhà xuất khẩu số 1 thế giới về sản phẩm này, ngoài ra còn có than đá, cô-ban, sắt, chì, man-gan, bạc, thiếc và kẽm.

Việt Nam và Ma-rốc lập quan hệ ngoại giao từ ngày 27/3/1961. Hai nước đã có nhiều cuộc trao đổi đoàn các cấp và đã ký kết nhiều văn kiện quan trọng, trong đó có Hiệp định thương mại (2001), Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ và đặc biệt (2004), Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (2008), Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực du lịch (2012).

Điện mừng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ethiopia Điện mừng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ethiopia
Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ethiopia, các lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện chúc mừng.
Hoạt động kinh tế mở đầu cho chuỗi các sự kiện nhân 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan Hoạt động kinh tế mở đầu cho chuỗi các sự kiện nhân 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan vừa phối hợp với Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam và Công ty Amata Việt Nam tổ chức họp báo về cơ hội đầu tư tại Việt Nam.
Việt Nam - Trung Quốc kỷ niệm 71 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc kỷ niệm 71 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
Việt Nam - Trung Quốc trao đổi điện mừng nhân kỷ niệm 71 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.
Thu Hoài
Nguồn:

Tin bài khác

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...