Lo xung đột, "thảm sát", Tổng thống Duterte mang "vấn đề Biển Đông" tới Trung Quốc
![]() |
| Ông Panelo bày tỏ sự tin tưởng rằng chính quyền Tổng thống Duterte sẽ đạt được mục tiêu của mình bằng cách tổ chức các cuộc đàm phán với Trung Quốc. Ảnh: Reuters |
Người phát ngôn của Tổng thống Salvador Panelo khẳng định như vậy hôm 11/8 sau khi Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Zhao Jianhua nói rằng Trung Quốc phản đối phán quyết của Toà trọng tài quốc tế tại The Hague, Hà Lan. Vào năm 2016, Toà trọng tài quốc tế tại The Hague đã bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.
“Dù Trung Quốc từ chối phán quyết của Toà trọng tài về Biển Đông thì sẽ không ngăn cản Tổng thống Rodrigo Duterte từ việc đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt trong chuyến thăm Trung Quốc trong tháng này, ông Panelo cho biết.
Tổng thống Duterte trước đó đã cam kết nêu ra phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế trong vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông năm 2016 khi ông gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tháng này.
Đáp lại tuyên bố đó, Đại sứ Trung Quốc Zhao Jianhua nói rằng nước này sẽ không công nhận phán quyết.
"Đó là quyền của Trung Quốc không thay đổi quan điểm, giống như đó là quyền của chúng tôi quyết tâm không thay đổi lập trường. Nhưng điều đó sẽ không ngăn cản Tổng thống nêu ra phán quyết của Toà trọng tài”, phát ngôn viên của tổng thống Salvador Panelo nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh.
"Bạn biết đấy, khi bạn bè gặp nhau, họ luôn có thể thảo luận bất cứ điều gì. Và nếu tình bạn thực sự tồn tại, thì cả hai bên sẽ cởi mở với bất kỳ cuộc thảo luận nào", ông nói thêm.
Ông Panelo bày tỏ sự tin tưởng rằng chính quyền Tổng thống Duterte sẽ đạt được mục tiêu của mình bằng cách tổ chức các cuộc đàm phán với Trung Quốc.
"Không có gì sai khi Tổng thống nêu vấn đề. Nhân tiện, chúng ta sẽ làm gì với phán quyết của tòa án quốc tế? Chúng ta có thể bàn bạc về nó và có lẽ chúng ta có thể làm gì đó về phán quyết đó”, ông nói thêm.
Quan hệ Philippines - Trung Quốc đã được củng cố đáng kể trong thời kỳ ông Duterte, nhưng đã phải đối mặt với nhiều phản ứng từ các quan chức và dư luận vì nhiều người cho rằng những hành động này "quá mềm mỏng" trước sự bành trướng trên biển của Trung Quốc.
Các nhà phê bình đã tuyên bố rằng chính sách của Duterte đối với Trung Quốc có thể làm xói mòn chiến thắng pháp lý của Philippines ở Hague và thúc đẩy Bắc Kinh tiếp tục các hành động gây hấn ở Biển Đông.
Ông Duterte đã cam kết với người dân rằng ông sẽ không từ bỏ một inch lãnh thổ Philippines cho nước ngoài. Tuy nhiên, Tổng thống đã cảnh báo rằng một lập trường quá mạnh mẽ trong tranh chấp có thể dẫn đến một cuộc xung đột và một "cuộc thảm sát" của binh sĩ Philippines.
Liên quan vấn đề Biển Đông, trước đó, hôm 7/8, Giáo sư Ryan Martinson, tại Đại học Hải quân Hoa Kỳ đã đăng hình ảnh cho thấy hai tàu khảo sát của Trung Quốc là Dong Fang 3 và Zhang Jian, hoạt động trong EEZ của Philippines, cách bờ biển phía đông của nước này khoảng 80 hải lý.
Ngay sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Locsin tuyên bố rằng nước này sẽ gửi công hàm phản đối hai tàu khảo sát của Trung Quốc hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
“Chúng tôi luôn phản đối chính phủ Trung Quốc để họ biết rằng chúng tôi biết họ đang làm gì và họ phải thông báo cho chúng tôi biết họ đang làm gì ở đó”, ông Lorenzana nói. Ông nói thêm rằng Manila sẽ không ngăn cản Bắc Kinh tiến hành các hoạt động khảo sát miễn là họ thông báo trước.
![]() |
| Dòng tweet của Giáo sư Ryan Martinson cho thấy tàu khảo sát của Trung Quốc hoạt động trong EEZ của Philippines |
Trong bối cảnh lo ngại về việc hai tàu chiến Trung Quốc đi qua eo biển Sibutu mà không được thông quan, hôm 11/8, Người phát ngôn Salvador Panelo cho biết Philpiines sẵn sàng tìm kiếm sự hỗ trợ từ Mỹ để giám sát các tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này.
Ông Salvador Panelo lưu ý rằng Philippines có một hiệp ước quốc phòng với Mỹ, đồng minh truyền thống của nước này. Hiệp ước cho phép hai nước cùng phát triển khả năng bảo mật để chống lại các cuộc tấn công vũ trang bên ngoài.
Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana nêu ra ý tưởng tìm kiếm sự hỗ trợ từ Mỹ vào tuần trước khi ông bày tỏ lo ngại về việc tàu Trung Quốc đi qua eo biển Sibutu ở Tawi Tawi mà không thông báo cho chính phủ Philippines.
"Những khu vực biển ở xa, radar của chúng tôi không thể phát hiện các tàu thuyền, nhưng Mỹ có vệ tinh, họ có thể theo dõi điều đó", ông Lorenzana nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hhom 9/8 tuần trước.
Có ít nhất bốn trường hợp tàu Trung Quốc đi qua eo biển của Philippines kể từ tháng 2, theo Bộ trưởng Quốc phòng. Các tàu Trung Quốc được cho là đã tắt hệ thống nhận dạng tự động của họ để tránh bị Philippines phát hiện.
Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Locsin tuyên bố rằng nước này sẽ gửi công hàm phản đối hai tàu khảo sát của Trung Quốc hoạt ... |
Ngày 7/8, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp và trao công hàm phản đối hành động vi phạm nghiêm trọng chủ ... |
Báo Anh Express đưa tin Tổng thống Philippines vừa bất ngờ kêu gọi Mỹ đưa Hạm đội 7 tới sát Biển Đông để kiềm chế, ... |
Tin cùng chủ đề: Tin quốc tế mới nhất, nóng nhất, tin tức thế giới cập nhật
Tin bài liên quan
“Cà phê làng” – câu chuyện mới trong hành trình chấn hưng nông thôn Trung Quốc
Lực lượng thực thi pháp luật trên biển Việt Nam-Philippines củng cố quan hệ
Hà Nội tăng cường hợp tác với Thành phố Quảng Châu (Trung Quốc)
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 01/11: Ông Trump úp mở thử hạt nhân dưới lòng đất; Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất lên vũ trụ
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba
Tin quốc tế ngày 30/10: Nga thử nghiệm thành công ngư lôi Poseidon, Cuba "căng mình" khi bão Melissa đổ bộ
CMG tổ chức đối thoại toàn cầu “Đổi mới - Mở cửa - Phát triển cùng chia sẻ” tại 4 nước
Đọc nhiều
AI đồng hành giúp trẻ em Việt kiều thêm yêu tiếng Việt
Tin quốc tế ngày 03/11: Drone Ukraine tấn công cảng dầu chiến lược của Nga, Iran tuyên bố tái thiết hạt nhân mạnh hơn
Khám, chữa bệnh từ thiện cho người dân ở miền Nam Campuchia
Việt Nam trao trả cho Mỹ 994 hòm hài cốt, tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào
Multimedia
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai







