Ngoại trưởng Mỹ hôm 10/9 kêu gọi các nước ASEAN cắt đứt quan hệ với các công ty Trung Quốc giúp xây dựng các đảo bất hợp pháp trên Biển Đông.
Ca ngợi sự thống nhất và minh bạch của ASEAN trong đối phó với đại dịch COVID-19, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh chính phủ và các tập đoàn tư nhân Mỹ sẽ hợp tác với các nước ASEAN trong các nỗ lực phục hồi kinh tế.
Trung Quốc đã nhầm khi cho rằng việc phóng tên lửa đạn đạo trên Biển Đông có thể đe dọa Mỹ, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí tuyên bố trên Twitter.
Mỹ bày tỏ phản đối mạnh mẽ việc ứng viên của Trung Quốc được bầu vào Toà án quốc tế về Luật biển vì cho rằng Bắc Kinh không tuân thủ luật pháp quốc tế trên biển Đông.
Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt và hạn chế đối với hơn hai chục công ty và các quan chức Trung Quốc vì tham gia xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông.
Bản quy tắc hàng hải sửa đổi của Trung Quốc gọi khu vực giữa tỉnh Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là "vùng ven biển" thay vì "ngoài khơi".
Các hoạt động tập trận của nhóm tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông nhằm răn đe các hành động ngang ngược của Trung Quốc vừa được công bố.
Thủy quân lục chiến Mỹ đã đình chỉ sử dụng xe thiết giáp AAV trong các cuộc diễn tập sau tai nạn huấn luyện bi thảm, khiến 1 binh lính thiệt mạng và 8 người mất tích ngoài khơi California.
Động thái này diễn ra chỉ 1 tuần sau khi Australia gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc bác bỏ các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông.
Trong buổi họp báo ngày 30-7, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường cho biết Trung Quốc đang tiến hành các cuộc diễn tập hải quân "cường độ cao" ở Biển Đông, song không nói rõ vị trí.
Hoạt động trồng rau tại đảo Phú Lâm trên Biển Đông là nỗ lực của Trung Quốc nhằm "dân sự hóa" các tranh chấp tại Biển Đông.
Trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 29-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ về tình hình hợp tác Việt Nam - EU, cũng như những quan ngại về Biển Đông.
Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Úc khẳng định một sự ủng hộ rõ ràng đối với sự chuyển dịch trọng tâm đối phó sang Trung Quốc của chính quyền Mỹ Donald Trump.
Việc Trung Quốc thử nghiệm thủy phi cơ lớn nhất thế giới AG600 thực tế trên biển là bước mới nhất trong việc tăng cường khả năng đổ bộ tấn công đến các đảo.
Ngoại trưởng Úc Marise Payne và Bộ trưởng Quốc phòng Linda Reynolds đã đến Mỹ và chuẩn bị đối thoại với hai người đồng cấp nước chủ nhà.
Năm tàu chiến Úc vừa gia nhập các lực lượng Mỹ và Nhật Bản để thể hiện sức mạnh đoàn kết trong bối cảnh Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên biển Đông, báo Úc News đưa tin ngày 26/7.
Là nước thứ hai nằm ngoài khu vực Biển Đông, đệ trình công hàm lên Liên Hiệp Quốc bác bỏ tất cả các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông nhưng Úc đang cho thấy một cách làm riêng hoàn toàn không phụ thuộc vào đồng minh cũng như các nước ở khu vực này trong "cuộc chiến công hàm".
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Washington có chính sách rõ ràng về Biển Đông rằng đây không phải "đế chế hàng hải của Trung Quốc".
Sự hiện diện của Úc trên Biển Đông vẫn còn khá khiêm tốn và thường vấp phải sự chỉ trích, đe dọa từ Trung Quốc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Úc đã có thêm động thái quyết liệt can dự mạnh mẽ hơn đối với các vấn đề ở Biển Đông.
Có đến 50 loại máy bay từ các căn cứ Mỹ đến Biển Đông trong 3 tuần đầu tháng 7, trùng với thời điểm Mỹ và Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận riêng trong khu vực.