Thắt chặt quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ qua chương trình giao lưu hữu nghị tại Cần Thơ

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tối 13/9, tại Công viên Lưu Hữu Phước (thành phố Cần Thơ), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam và UBND thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2025, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (1995 - 2025).
aa
Cần Thơ: Lan tỏa yêu thương từ chương trình khám chữa bệnh nhân đạo
Bà Melissa A. Brown: kỳ vọng sẽ mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới

Tham dự có lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; lãnh đạo Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ; đại diện Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ và một số tỉnh/thành, Hội Việt - Mỹ; các viện nghiên cứu, trường đại học; doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ; các tổ chức phi chính phủ, bạn bè, đối tác Hoa Kỳ tại Việt Nam; các học giả, trí thức, cá nhân có quan hệ với Hoa Kỳ cùng đông đảo học sinh, sinh viên và người dân địa phương…

Thắt chặt quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ qua chương trình giao lưu hữu nghị tại Cần Thơ
Đông đảo đại biểu tham dự. (Ảnh: Thành Thật)

Chương trình giao lưu mở đầu với phần biểu diễn nghệ thuật đặc sắc đến từ cả hai quốc gia, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam - Hoa Kỳ. Những tiết mục như “Một vòng Việt Nam”, “Chiếc áo bà ba”, “Rock hạt gạo”, “Hello Việt Nam” cùng màn trình diễn kết hợp giữa nghệ sĩ Việt Nam và ban nhạc Tony Memmel từ Hoa Kỳ đã chạm đến trái tim khán giả, tạo nên không khí gần gũi, đầy cảm xúc.

Thắt chặt quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ qua chương trình giao lưu hữu nghị tại Cần Thơ
Tiết mục mở đầu đầy hấp dẫn - "Một vòng Việt Nam " do Nhóm “Mặt trời bé con” và nhóm “Lucky Star” biểu diễn. (Ảnh: Thành Thật)

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động sôi nổi đã diễn ra tại Công viên Lưu Hữu Phước như giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, tham quan các gian hàng văn hóa - ẩm thực, triển lãm thành tựu quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, giới thiệu về thành phố Cần Thơ và các tổ chức liên quan... Những hoạt động này không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam mà còn tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Thắt chặt quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ qua chương trình giao lưu hữu nghị tại Cần Thơ
Ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: Thành Thật)

Phát biểu khai mạc, ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nhấn mạnh: Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ là hình mẫu điển hình trên thế giới theo đúng tinh thần “Gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai”.

Ông cho rằng, chỉ trong vòng 30 năm, chúng ta đã từ những cựu thù trở thành những người bạn thân thiết, có quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2013 và “Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững” vào năm 2023. Trong đó, giao lưu nhân dân đóng vai trò cầu nối chân thành, giúp xây dựng niềm tin, hàn gắn vết thương chiến tranh, thúc đẩy hợp tác toàn diện. Ông Đồng Huy Cương khẳng định chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tại Cần Thơ là minh chứng cho nền tảng vững chắc của quan hệ nhân dân - trụ cột không thể thiếu trong mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Đây cũng chính là “nền tảng vững chắc, cầu nối chân thành, và động lực mạnh mẽ” để làm sâu sắc và thực chất hơn nữa quan hệ song phương hai nước.

Thắt chặt quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ qua chương trình giao lưu hữu nghị tại Cần Thơ
Ông Marc Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thành Thật)

Đại diện địa phương, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ của Cần Thơ đạt hơn 228 triệu USD, tập trung vào các mặt hàng chủ lực như gạo, thủy sản, nông sản chế biến, may mặc, thủ công mỹ nghệ… Hiện Cần Thơ có 4 dự án FDI từ Hoa Kỳ và nhiều chương trình viện trợ phi chính phủ trong các lĩnh vực giáo dục, ổn định sinh kế, xây dựng nông thôn mới, thích ứng biến đổi khí hậu… Đặc biệt, Cần Thơ đã thiết lập quan hệ hợp tác với thành phố Riverside, bang California (Hoa Kỳ), trong ba lĩnh vực: y tế, nông nghiệp và giáo dục - đào tạo.

Thắt chặt quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ qua chương trình giao lưu hữu nghị tại Cần Thơ
Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ (bìa trái) và bà Hồ Thị Cẩm Đào, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ (bìa phải) tặng quà lưu niệm cho ngài Đại sứ và Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thành Thật)

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tin tưởng, với nền tảng vững chắc của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, với hành trang hữu nghị, hợp tác của 30 năm phát triển quan hệ cấp địa phương, thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ và cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư Hoa Kỳ để mở ra giai đoạn 30 năm rực rỡ tiếp theo trong quan hệ hợp tác giữa 2 bên; đặc biệt là trong những lĩnh vực hợp tác chiến lược như chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp thông minh, năng lượng sạch, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

Thắt chặt quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ qua chương trình giao lưu hữu nghị tại Cần Thơ
Màn trình diễn kết hợp giữa nghệ sĩ Việt Nam và ban nhạc Tony Memmel từ Hoa Kỳ. (Ảnh: Thành Thật)

Về phía Hoa Kỳ, ông Marc Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, bày tỏ vinh dự khi tham dự sự kiện có ý nghĩa này và khẳng định đây là dịp đặc biệt để hai nước cùng nhìn lại hành trình 30 năm phát triển quan hệ ngoại giao.

Thắt chặt quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ qua chương trình giao lưu hữu nghị tại Cần Thơ
Các đại biểu tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng trưng bày của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: Thành Thật)

Trong khi đó, Bà Melissa A. Brown, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng những sự kiện như thế này nhắc nhở chúng ta rằng mối quan hệ đối tác giữa hai nước không chỉ là sự hợp tác giữa các chính phủ, mà còn là sự gắn kết giữa người dân hai nước để cùng xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Bà Melissa A. Brown cũng tin tưởng mối quan hệ đối tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

Thắt chặt quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ qua chương trình giao lưu hữu nghị tại Cần Thơ
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Thành Thật)

Theo Ban tổ chức, Chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tại thành phố Cần Thơ không chỉ là một hoạt động văn hóa – nghệ thuật, mà còn là dịp thúc đẩy kết nối kinh tế, giáo dục, công nghệ, tạo tiền đề cho nhiều sáng kiến hợp tác mới trong tương lai.

Chương trình đã góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, khẳng định vai trò quan trọng và bền vững của giao lưu nhân dân – như một “cầu nối chân thành” hướng tới một tương lai hòa bình, thịnh vượng cho cả hai quốc gia.

30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Hành trình vượt bậc

Kể từ khi bình thường hóa vào ngày 12/7/1995, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã có những bước tiến vượt bậc trên nhiều lĩnh vực.

Về kinh tế: Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 150 tỷ USD năm 2024. Nhiều tập đoàn lớn của Mỹ như Google, Microsoft, Intel, Amazon, Apple, Meta, Visa... đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam.

Trong lĩnh vực chính trị - an ninh, hai nước tăng cường hợp tác thông qua trao đổi đoàn, đặc biệt các đoàn cấp cao, triển khai các cơ chế đối thoại và phối hợp xử lý những vấn đề khu vực và toàn cầu.

Về giáo dục và giao lưu nhân dân, Việt Nam hiện có gần 30.000 du học sinh, sinh viên tại Hoa Kỳ, cao nhất trong số các nước ASEAN. Đồng thời, nhiều trường đại học của Hoa Kỳ đã và đang triển khai các chương trình nghiên cứu, giảng dạy về Việt Nam, góp phần nâng cao sự hiểu biết của người dân Hoa Kỳ về lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ không chỉ là minh chứng sống động cho tinh thần hàn gắn, hòa hợp, hòa giải giữa hai quốc gia, mà còn là hình mẫu trong thúc đẩy hòa bình, hợp tác hướng tới tương lai.

Cần Thơ chuẩn bị tổ chức Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ 2025 Cần Thơ chuẩn bị tổ chức Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ 2025
Ngày 22/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ TP. Cần Thơ và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức họp bàn công tác chuẩn bị cho chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ.
Cần Thơ sẽ trở thành hình mẫu cho sự phát triển hiện đại và bền vững Cần Thơ sẽ trở thành hình mẫu cho sự phát triển hiện đại và bền vững
Bà Francesca Bellone, Tham tán, Trưởng Ban Hợp tác, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, nhấn mạnh như trên tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ ngày 4/9.
Bà Melissa A. Brown: kỳ vọng sẽ mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới Bà Melissa A. Brown: kỳ vọng sẽ mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới
Ngày 11/9, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã có buổi tiếp và làm việc với bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Tại đây, bà Melissa A. Brown kỳ vọng thông qua buổi gặp gỡ sẽ mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới.
Hà Vy
Nguồn:

Tin bài khác

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngày 14/9 tại Hà Nội, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn đối ngoại nhân dân. Các ý kiến đi vào những cách làm cụ thể: gây dựng tin cậy ở khu vực biên giới, khai thác thế mạnh của tổ chức và địa phương, kết nối nguồn lực, chăm lo lực lượng kế cận và coi hiệu quả thực chất là thước đo.
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các đại biểu đã nghe Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...