Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
17:38 | 01/09/2025 GMT+7

65 năm Việt Nam - Cuba: Thủy chung, son sắt, cùng chung nhịp đập trái tim

aa
Ngày 01/9 tại Hà Nội, Lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba diễn ra trọng thể, với sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân.
Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch Cuba và Phu nhân thăm Việt Nam, dự kỷ niệm Quốc khánh
"Việt Nam và Cuba sẽ còn hiện diện nhiều hơn trong nhau!"

Sự kiện có sự hiện diện của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước; thành viên đoàn đại biểu cấp cao Cuba; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam; các chuyên gia, doanh nhân, lưu học sinh Cuba tại Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, nghị sĩ hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba, các cựu sinh viên từng công tác, học tập tại Cuba, cùng bạn bè quốc tế.

Lễ kỷ niệm do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan liên quan tổ chức, trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Đây là dấu mốc quan trọng, tái khẳng định quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung, hiếm có trong quan hệ quốc tế, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro dày công vun đắp.

65 năm Việt Nam - Cuba: Thủy chung, son sắt, cùng chung nhịp đập
Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân xem trưng bày ảnh 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba. (Ảnh: Đinh Hòa)

Ngày nay, Cuba vẫn sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình vì Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez nhấn mạnh, đây là vinh dự đặc biệt khi có mặt tại Việt Nam - đất nước anh hùng và đáng ngưỡng mộ - để kỷ niệm 65 năm quan hệ song phương và 80 năm Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam.

Ông khẳng định, Cách mạng Tháng Tám và chiến thắng lịch sử của nhân dân Việt Nam đã làm rung chuyển nền tảng chủ nghĩa thực dân ở châu Á, khai sinh nhà nước dân chủ cộng hòa đầu tiên ở Đông Nam Á dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại.

65 năm Việt Nam - Cuba: Thủy chung, son sắt, cùng chung nhịp đập
Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân dự Lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba. (Ảnh: Đinh Hòa)

Nhắc lại lời anh hùng dân tộc Cuba José Martí từ năm 1889 về khát vọng tự do của nhân dân An Nam, Chủ tịch Cuba cho rằng lịch sử đã chứng minh tinh thần ấy qua chiến thắng Điện Biên Phủ, cuộc kháng chiến chống Mỹ và sự nghiệp thống nhất đất nước. Những chiến công của Việt Nam vang dội khắp thế giới, được nhân loại ngưỡng mộ. Cùng với cách mạng Cuba và những dân tộc anh hùng khác, đó là minh chứng cho ý chí kiên cường giành độc lập, chủ quyền và công bằng xã hội.

Ông ôn lại chặng đường gắn bó giữa hai dân tộc: Cuba là nước đầu tiên ở Mỹ Latinh thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (1960), thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam (1963), tiếp nhận lưu học sinh Việt Nam từ 1961. Đặc biệt, hình ảnh Lãnh tụ Fidel Castro phất cao lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị năm 1973 vẫn là biểu tượng bất diệt.

Chủ tịch Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh, quan hệ ấy vượt lên trên mọi nghi lễ ngoại giao, trở thành một hình mẫu, một biểu tượng cho tình đoàn kết quốc tế.

"Lãnh tụ Fidel Castro từng tuyên bố: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". Ngày hôm nay, chúng tôi tái khẳng định quan hệ, tình cảm đó tiếp tục được vững bền và đối với Việt Nam, Cuba vẫn sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình", ông phát biểu.

65 năm Việt Nam - Cuba: Thủy chung, son sắt, cùng chung nhịp đập
Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez phát biểu tại Lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba. (Ảnh: Đinh Hòa)

Ông điểm lại các hợp tác nổi bật thời gian qua: chuyến thăm Cu Ba của Tổng Bí thư Tô Lâm (9/2024), chuyến thăm Cuba của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng (5/2025), tham khảo chính trị, Ủy ban liên Chính phủ, hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, năng lượng, ngân hàng - tài chính… Việt Nam hiện là một trong những đối tác đầu tư lớn nhất của Cuba tại châu Á - Thái Bình Dương.

Nhân dịp này, ông bày tỏ xúc động, cảm ơn sự ủng hộ to lớn của nhân dân Việt Nam trong đợt quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba vừa qua, khẳng định đây là nghĩa cử tuyệt vời, minh chứng tình cảm thủy chung, son sắt mà Việt Nam dành cho Cuba.

Đoàn kết với Cuba xuất phát từ trái tim

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ: Cách đây 65 năm, ngày 02/12/1960, Việt Nam và Cuba đã thiết lập quan hệ ngoại giao, một mốc son lịch sử, mở đầu cho một quan hệ mẫu mực, hiếm có giữa hai quốc gia trong lịch sử quốc tế. Cùng chung lý tưởng cao đẹp là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dưới ánh sáng tư tưởng của Anh hùng José Martí, Lãnh tụ Fidel Castro, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; sự lãnh đạo của hai Đảng Cộng sản, nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp quan hệ thủy chung, trong sáng Việt Nam - Cuba, vững vàng vượt qua mọi thử thách và biến động, không ngừng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đóng góp vào sự nghiệp chính nghĩa của hai dân tộc.

65 năm Việt Nam - Cuba: Thủy chung, son sắt, cùng chung nhịp đập
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba. (Ảnh: Đinh Hòa)

Ông điểm lại những dấu mốc đáng nhớ: Cuba là quốc gia đầu tiên công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, chấp thuận và hỗ trợ Mặt trận mở cơ quan đại diện ngoại giao tại Thủ đô La Habana. Cuba cũng là nước đầu tiên cử Đại sứ đến vùng giải phóng và trình Quốc thư lên Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Ngày 25/9/1963, Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam do nữ anh hùng Moncada Melba Hernandez làm Chủ tịch được thành lập, đóng vai trò quan trọng trong động viên và tổ chức các tầng lớp nhân dân Cuba tham gia vào các hoạt động đoàn kết và ủng hộ Việt Nam. Đặc biệt, câu nói bất hủ của Fidel Castro năm 1966: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” và chuyến thăm Quảng Trị 1973 đã để lại dấu ấn lịch sử sâu đậm.

Sau ngày thống nhất đất nước 1975, Cuba tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng những công trình kinh tế, xã hội cấp thiết như đường giao thông, trường học, bệnh viện, trại chăn nuôi gà, bò, khách sạn… và đào tạo hàng ngàn cán bộ, kỹ sư Việt Nam về xây dựng, kiến trúc, nông nghiệp, ngôn ngữ học. Bước vào thời kỳ Đổi mới, hai nước tiếp tục kề vai sát cánh, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ thiết thực: từ những hạt lúa, hạt đường ngọt ngào, giống cây trồng, vật nuôi, vaccine Covid-19 của Cuba đến sự hợp tác nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển cà phê tại Cuba do Việt Nam hỗ trợ.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: "Những cánh đồng lúa vàng óng tại các tỉnh Pinar del Rio và Matanzas (Cuba) ngày nay, không chỉ là minh chứng cho thành quả của mô hình hợp tác mới giữa hai nước, mà còn là cánh đồng của tình hữu nghị, thắt chặt hơn nữa tình cảm giữa hai dân tộc, đồng thời cho chúng ta cơ sở thực tế và niềm tin chắc chắn Cuba hoàn toàn có khả năng tự chủ, bảo đảm an ninh lương thực và vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc".

Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Việt Nam và Cuba, tuy cách xa nhưng như anh em một nhà" và Lãnh tụ Fidel Castro: "Quan hệ Việt Nam - Cuba là mối quan hệ đặc biệt, không có tiền lệ, là hình mẫu của quan hệ quốc tế", Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định: "Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng khắc ghi tình đoàn kết và sự ủng hộ chí nghĩa chí tình của Cuba dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay. Đoàn kết với Cuba xuất phát từ trái tim và trong suy nghĩ của mỗi người Việt Nam. Việt Nam trước sau như một đặc biệt coi trọng quan hệ với Cuba, không ngừng củng cố, vun đắp và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới".

Dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời chúc mừng tới Lãnh tụ cách mạng Cuba, Đại tướng Raúl Castro, lãnh đạo và nhân dân Cuba, bày tỏ tin tưởng đất nước Cuba anh hùng sẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục giành thắng lợi mới.

65 năm Việt Nam - Cuba: Thủy chung, son sắt, cùng chung nhịp đập trái tim
Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba. (Ảnh: Đinh Hòa)
65 năm Việt Nam - Cuba: Thủy chung, son sắt, cùng chung nhịp đập
Một tiết mục biểu diễn tại Lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba. (Ảnh: Đinh Hòa)

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng xem phim tài liệu "65 năm cùng chung nhịp đập" và thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba.

Việt Nam - Cuba: Trọn tình từ thuở hàn vi Việt Nam - Cuba: Trọn tình từ thuở hàn vi
Từ hạt lúa CT16 đến biểu tượng tình hữu nghị Việt Nam - Cuba Từ hạt lúa CT16 đến biểu tượng tình hữu nghị Việt Nam - Cuba
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lễ tưởng niệm vợ chồng ông bà Peter và Cora Weiss: Những sứ giả của lương tri và hòa bình

Lễ tưởng niệm vợ chồng ông bà Peter và Cora Weiss: Những sứ giả của lương tri và hòa bình

Ngày 15/01 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì, phối hợp Hội Việt - Mỹ tổ chức Lễ tưởng niệm hai nhà hoạt động hòa bình Hoa Kỳ Peter và Cora Weiss, những người bạn thân thiết và thủy chung của nhân dân Việt Nam, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị nâng cao hiệu quả trong nhiệm kỳ mới

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị nâng cao hiệu quả trong nhiệm kỳ mới

Sáng 14/01 tại tỉnh Quảng Trị đã diễn ra Đại hội Đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành gồm 24 cán bộ. Ông Lương Ngọc Bính tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 06/01 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Các tin bài khác

Các tổ chức nhân dân và bạn bè quốc tế tin tưởng Đại hội XIV mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam

Các tổ chức nhân dân và bạn bè quốc tế tin tưởng Đại hội XIV mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều tổ chức hữu nghị, hiệp hội, nghị sĩ và bạn bè quốc tế đã gửi tới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên thư, điện và thông điệp chúc mừng. Các thông điệp thể hiện sự tin cậy chính trị, ghi nhận những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam trong 40 năm Đổi mới, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục đồng hành, tăng cường hợp tác với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
Vai trò của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương trong kết nối giữa thế nước và lòng dân

Vai trò của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương trong kết nối giữa thế nước và lòng dân

Bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục biến động nhanh, khó dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, tác động trực tiếp đến ổn định chính trị – xã hội trong nước. Quá trình phát triển đặt ra những vấn đề mới: cơ cấu lợi ích xã hội thay đổi, yêu cầu minh bạch – giải trình tăng lên, nhu cầu tham gia của người dân vào quản trị công ngày càng rõ.
Lễ tưởng niệm vợ chồng ông bà Peter và Cora Weiss: Những sứ giả của lương tri và hòa bình

Lễ tưởng niệm vợ chồng ông bà Peter và Cora Weiss: Những sứ giả của lương tri và hòa bình

Ngày 15/01 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì, phối hợp Hội Việt - Mỹ tổ chức Lễ tưởng niệm hai nhà hoạt động hòa bình Hoa Kỳ Peter và Cora Weiss, những người bạn thân thiết và thủy chung của nhân dân Việt Nam, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Hội Việt - Mỹ tổng kết công tác năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026

Hội Việt - Mỹ tổng kết công tác năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026

Ngày 14/01 tại Hà Nội, Hội Việt - Mỹ (Hội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đọc nhiều

Kết nối các thế hệ cựu du học sinh, làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh

Kết nối các thế hệ cựu du học sinh, làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh

Ngày 15/01 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt - Anh phối hợp với Hội đồng Anh tại Việt Nam và Mạng lưới Cựu du học sinh Việt Nam tại Anh (UKAV) tổ chức chương trình Gặp mặt Cựu du học sinh Anh cấp cao, với chủ đề “Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh: Cơ hội và Khát vọng”. Sự kiện quy tụ đông đảo cựu du học sinh Việt Nam từng học tập tại Vương quốc Anh từ thập niên 1970 đến những năm 2000, cùng đại diện các cơ quan, tổ chức hai nước.
Học giả Thái Lan: Thành công phát triển của Việt Nam là hình mẫu đáng học hỏi

Học giả Thái Lan: Thành công phát triển của Việt Nam là hình mẫu đáng học hỏi

Theo TS. Thanyathip Sripana (chuyên gia nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học Chulalongkorn, cố vấn Hội hữu nghị Thái Lan -Việt Nam), quá trình phát triển của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới đã tạo nên một mô hình phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, là kinh nghiệm đáng tham khảo đối với nhiều quốc gia.
Các tổ chức nhân dân và bạn bè quốc tế tin tưởng Đại hội XIV mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam

Các tổ chức nhân dân và bạn bè quốc tế tin tưởng Đại hội XIV mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều tổ chức hữu nghị, hiệp hội, nghị sĩ và bạn bè quốc tế đã gửi tới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên thư, điện và thông điệp chúc mừng. Các thông điệp thể hiện sự tin cậy chính trị, ghi nhận những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam trong 40 năm Đổi mới, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục đồng hành, tăng cường hợp tác với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thông tin về Đại hội XIV tới báo chí, bạn bè quốc tế

Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thông tin về Đại hội XIV tới báo chí, bạn bè quốc tế

Nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, thời gian qua, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động tiếp xúc, làm việc, họp báo, tọa đàm và trao đổi với báo chí, giới nghiên cứu, các chính đảng và bạn bè quốc tế, qua đó góp phần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung và tầm vóc của Đại hội XIV.
Mang quà Tết sớm tới Đặc khu Trường Sa

Mang quà Tết sớm tới Đặc khu Trường Sa

Chiều 16/01, tại Phường Phước Thắng, TP Hồ Chí Minh, Hải đoàn 129 Hải quân tổ chức đoàn công tác đi trên tàu 638 thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống tại các đảo có Âu tàu, Làng chài của Hải đoàn tại Đặc khu Trường Sa. Thượng tá Lê Xuân Tâm, Phó Chính ủy Hải đoàn làm trưởng đoàn công tác.
Quân và dân Trường Sa vững niềm tin tiền tiêu, hướng về Đại hội XIV của Đảng

Quân và dân Trường Sa vững niềm tin tiền tiêu, hướng về Đại hội XIV của Đảng

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, quân và dân Đặc khu Trường Sa đang hòa chung niềm tin, khí thế và quyết tâm chính trị cao nhất, vững vàng nơi tuyến đầu, ngày đêm canh giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Giữa biển khơi vững tin theo Đảng

Giữa biển khơi vững tin theo Đảng

Trong khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV, trên những nhà giàn DK1 giữa trùng khơi trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Vùng 2 Hải quân đang ngày đêm nêu cao ý chí quyết tâm, biến niềm tin chính trị thành hành động cụ thể, thiết thực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
infographic nghi quyet 80 nqtw 8 nhiem vu giai phap phat trien van hoa viet nam
infographic 6 danh hieu cua viet nam duoc unesco ghi danh nam 2025
95 nam dang cong san viet nam ngon co dan loi dan toc qua moi chang duong
infographic quy dinh ve bao ve du lieu ca nhan doi voi cac nen tang mang xa hoi tu 112026
viet nam khang dinh vi the va dau an noi bat tai unesco
tin quoc te ngay 2612 thai lan pha do tuong than vishnu o bien gioi voi campuchia trung quoc cao buoc my can thiep quan he trung an
infographic dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu xi
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
Thời tiết dịp Đại hội XIV: Hà Nội không mưa, ngày có nắng

Thời tiết dịp Đại hội XIV: Hà Nội không mưa, ngày có nắng

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết khu vực Hà Nội trong dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thời tiết hôm nay (14/01): Miền Bắc tăng nhiệt chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường

Thời tiết hôm nay (14/01): Miền Bắc tăng nhiệt chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/01, khu vực Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng, trưa và chiều nắng ấm, nhiệt độ cao nhất 26 độ. Từ ngày 15/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên miền Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ giảm khoảng 2-3 độ.
Ngày 24/11 hàng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam"

Ngày 24/11 hàng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam"

Ngày 7/1/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam.
Phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 12/01, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an phát đi thông báo phân luồng giao thông tạm thời.
Thời tiết hôm nay (08/01): Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C

Thời tiết hôm nay (08/01): Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C

Ngày 08/01, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do không khí lạnh tăng cường, khu vực Hà Nội trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 8-11°C.
Tết Dương lịch 2026, du lịch Việt mở màn ấn tượng khi đón 3,5 triệu lượt khách

Tết Dương lịch 2026, du lịch Việt mở màn ấn tượng khi đón 3,5 triệu lượt khách

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1/1 đến ngày 4/1), ngành Du lịch Việt Nam ước đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách.
Phiên bản di động