Lễ tình nhân 14/2: Yêu nhau có nhất thiết cần tặng quà?
Ít nhiều cũng nên có quà
Từng chia tay người yêu cũ chỉ vì chàng trai ấy quá thờ ơ, bạn Hoàng Thị Kiều Vân (23 tuổi, trọ tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bày tỏ quan điểm: “Với cá nhân mình, việc tặng quà ngày lễ tình nhân là việc cần thiết”.
“Nhiều người cho rằng nói chuyện quà cáp là quan trọng vật chất quá nhưng trong tình yêu, một khi đã yêu nhau thì không hề nghĩ đó là vật chất hay thực dụng mà là tình cảm của những người yêu nhau dành cho nhau. Nếu đã thật sự yêu nhau mà vào những ngày lễ nào cũng thờ ơ và không tặng gì cho bạn gái của mình thì điều đó cũng thật sự rất lạ và cần xem lại bản than mình có thật sự yêu đối phương hay không”, Kiều Vân bày tỏ.
![]() |
| Trong ngày 14/2, các loại hồng được bày bán nhiều tại các cửa hàng ở Hà Nội để phục vụ như cầu của các cặp đôi. |
Mặc dù không khẳng định việc không tặng quà cho nhau là không yêu thương nhau thật lòng nhưng Phạm Vân Anh (23 tuổi, trú tại Đống Đa, Hà Nội), chia sẻ: “Việc tặng quà ngày lễ tình nhân là quan trọng và mình đồng ý với quan điểm dù nhiều hay ít cũng nên có một món quà vì nếu không thì dễ khiến đối phương buồn, tủi thân và suy nghĩ lung tung”.
“Đây không chỉ là quà kỷ niệm mà nó còn là dịp để các cặp đôi thể hiện tình cảm. Món quà quan trọng bởi tình cảm của người tặng chứ không phải bởi giá trị của nó. Tuy nhiên, mỗi cặp đôi sẽ có cái nhìn khác nhau cũng như cách thể hiện tình yêu khác nhau trong lễ tình nhân”, Vân Anh bày tỏ.
Quan trọng là tình yêu chân thật
Yêu nhau, điều quan trọng nhất là người mình yêu được vui. Đó là quan điểm của bạn Trần Hoài Trang (24 tuổi, trọ tại Nam Từ Liêm, Hà Nội). Chính vì thế, bạn Trần Hoài Trang cho rằng tặng quà hay không cũng được nhưng điều đó phải xem có làm người mình yêu vui hay không.
“Đối với mình, dịp lễ tình nhân là dịp để cho các cặp đôi thể hiện tình cảm là chính, còn quà tặng quá vật chất cũng không cần thiết. Mình có thể tặng quà theo nhiều kiểu khác nhau. Nhưng nếu nhưng ngày như này không có quà nhỏ hay cành hoa thì cũng cảm thấy thật sư tủi thân và như thế cũng thể hiện đối phương chẳng hiểu được người yêu mình. Khiến người yêu buồn thì còn nói gì chuyện yêu thương nhau”, chị Trần Hoài Trang thẳng thắn bày tỏ.
![]() |
| Đối với chị Trang (bìa phải), việc tặng quà ngày lễ tình nhân không phải quá vật chất mà điều quan trọng là hai người thật sự yêu nhau - Ảnh: NVCC. |
Đồng ý với quan điểm trên, bạn Nguyễn Thị Phương (23 tuổi, trọ tại Hoàng Mai, Hà Nội), chia sẻ: “Không cần gì to tát nhưng mình nghĩ dù ít dù nhiều, có một chút quà nhỏ dù chỉ là 1 viên kẹo thì cũng sẽ vui vẻ hơn”.
“Tuy nhiên nói về vẫn đề không có quà là không yêu nhau thì mình không đồng tình bởi nếu một người con trai vẫn quan tâm mình thì họ đã thể hiện hàng ngày rồi, vì thế trong một số trường hợp những ngày lễ người con trai quá bận rộn và không chuẩn bị được quà người con gái thì cũng có thể chấp nhận”, bạn Trần Thị Trang nói.
Ở góc độ của người con trai, bạn Nguyễn Văn Dũng (24 tuổi, trọ tại Thanh Trì, Hà Nội), bày tỏ: “Một khi đã yêu nhau rồi thì đối phương chính là món quà tuyệt vời nhất đối với họ. Nhưng đôi lúc cũng cần có một chút quà tặng hay một buổi đi chơi, một bữa đi ăn trong một dịp đặc biết. Vì đó cũng là một điều rất thú vị để có được nhiều kỷ niệm tuyệt vời nhất, với lại đi ra ngoài đường thấy các cặp đôi tặng quà cho nhau, mà người mình yêu nhất lại không được tặng quà thì thiệt thòi cho người mình yêu quá!”.
Dũng cho rằng làm gì làm, đừng để cho người mình yêu thương nhất lại tủi thân vào những ngày này. “Đôi khi chỉ là một hành động nhỏ của mình cũng đã khiến cho đối phương hạnh phúc. "Tôi tin rằng bạn gái tôi, cũng như tất cả các cô gái khác đều như vậy… Do đó đừng để người yêu mình vì điều gì đó mà phải buồn hay tủi thân”, Dũng nhắn gửi.
| Mới đây, Time Out - tạp chí toàn cầu chuyên về ẩm thực, du lịch, văn hóa đã công bố danh sách 21 điểm đến lãng mạn nhất trên thế giới dành cho các cặp đôi trong dịp Valentine. |
| Lời chúc này có thể là để những người yêu đơn phương tỏ tình với hi vọng đối phương sẽ đáp lại tình cảm của mình hoặc cũng có thể chỉ là lời bộc bạch, không mong đáp lại. |
Tin cùng chủ đề: Ngày Valentine 14/2
Lễ tình nhân 14/2: Yêu nhau có nhất thiết cần tặng quà?
Hoa, quà Valentine độc đáo làm từ khẩu trang, cồn và nước rửa tay giữa dịch virus Corona
Tin bài liên quan
Muôn vẻ lễ Tình nhân trên thế giới
Giới trẻ đổ về trung tâm thương mại tận hưởng “ăn – chơi – sắm” ngày Valetine
Hẹn hò Valentine độc đáo với những workshop thủ công tại Hà Nội
Các tin bài khác
Giới chuyên môn trầm trồ với đại sử thi sân khấu đậm đặc chất Việt “Đất Nước Thiên Hùng Ca”
Vingroup ra mắt "Đất Nước Thiên Hùng Ca" - "kỳ quan sân khấu" tôn vinh 4.000 năm lịch sử Việt Nam
Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV mở rộng kết nối điện ảnh Việt Nam với thế giới
Khai mạc chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” tại TP Hồ Chí Minh
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031: Ưu tiên kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học
Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani
Ra mắt Hội Người Việt Nam tại thành phố Asan (Hàn Quốc)
Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






