Khu dân cư Bằng La (Quảng Nam):“Rũ bùn” xây cuộc sống mới

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Mỗi gia đình có một căn nhà kiên cố, thoáng mát; những đứa trẻ được sinh ra từ khu nhà tái định cư; những ngôi trường ngói đỏ, màu cờ thắp sáng Bằng La… đó là những hình ảnh mới đầy nhựa sống ở Khu dân cư Bằng La (xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) 3 năm sau đợt sạt lở nghiêm trọng năm 2020.
aa
Quảng Nam: An sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân ổn định
Làng nghề nước mắm Tam Thanh: Gìn giữ hương vị quê hương; phát triển kinh tế địa phương

Bình yên sau giông bão

Qua cổng chào Khu dân cư Bằng La, rẽ tay phải là tới căn hộ của chị Hồ Thị Nan (1991) và anh Nguyễn Minh Đức (1991). Lúc này là 8h sáng, anh Đức đang nằm đung đưa trên chiếc võng chiếc cửa. Anh vừa trông cửa hàng tạp hóa của gia đình vừa trông cậu con nhỏ chừng 1 tuổi đang lẫm chẫm tập đi. Ngay bên cạnh, chị Nan đang cho con bú. Chốc chốc, cậu con nhỏ lại tới tìm ba.

Trên mảnh đất 200m2 được nhà nước hỗ trợ sau sạt lở, anh Đức, chị Nan bố trí căn nhà 37 m2 làm 2 phần. Một phần sử dụng làm nơi ăn chốn ở, một phần được tạo thành gian tạp hóa nhỏ bán chút bánh kẹo, bim bim, nước uống để kiếm tiền đổi chút mắm muối, rau củ phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Khu dân cư Bằng La (Quảng Nam):“Rũ bùn” xây cuộc sống mới
Căn hộ của chị Hồ Thị Nan (1991) và anh Nguyễn Minh Đức (1991) ở Khu dân cư Bằng La.

Anh Đức chia sẻ, mới đây, anh chị vừa được vay vốn 50 triệu từ ngân hàng chính sách huyện để nuôi dê, trồng rẫy và mua bán. Anh mong thời tiết thuận lợi, giao thương hanh thông để có thể phát triển kinh tế gia đình.

Nói về quá khứ đau thương, chị Nan dường như chưa quên. Chị nói trong xúc động: “Trước đây, gia đình tôi cũng có một căn nhà gỗ 3 gian, gia đình sống trong hạnh phúc. 2h chiều ngày 28/10/2020 mưa lũ bất ngờ ập tới. Tôi mất đi tất cả: chồng mất theo dòng nước suối, nhà đổ theo đất sạt. Bản thân tôi cũng bị gãy xương quai xanh nằm trong rừng sâu được lực lượng cứu hộ vào ngày hôm sau”.

Sau mưa bão, giờ chị Nan đã làm lại cuộc đời. Chị về ở chung với anh Đức, sinh được một cậu con trai 1 tuổi, hàng ngày, anh trông con cho chị lên rừng chăm quế, chăn dê xây dựng cuộc sống gia đình. Vườn quế đã trồng được 3 năm; những chú dê con mới mua… Hỏi về ước mơ, chị Nan cười: Chỉ cần khỏe mạnh để nuôi con thôi là được. Những việc khác cố gắng dần.

Cùng dãy nhà với chị Nan, chị Trần Thị Liễu (sinh năm 1983), người dân tộc Bh’noong chia sẻ: Năm 2020, khi gia đình tôi vừa xây xong căn nhà gỗ 100m2 trị giá khoảng 300 triệu đồng được mấy tháng thì lũ, xói lở ập tới. Chồng tôi – trụ cột chính trong gia đình theo dòng nước xoáy không tìm thấy xác. Ba mẹ con chạy thoát khỏi tử thần thì Mỹ Châu – con gái cả bị gãy chân, cô con gái thứ 2 Mỹ Kim gãy xương quai xanh; còn chị Liễu thì rạn xương vai và xương ống chân.

Khu dân cư Bằng La (Quảng Nam):“Rũ bùn” xây cuộc sống mới
Những đứa cháu nhỏ nhà Trần Thị Liễu vui chơi trước cửa căn nhà mới.

Nhà chị Liễu tại Khu dân cư Bằng La Căn được chia thành hai phòng, trong nhà có tủ lạnh để đồ cho em bé; có chiếc loa để hát giải trí lúc buồn. Em bé 1 tuổi, con trai của Mỹ Kim đang chập chững những bước đi đầu tiên.

“Giờ mưa bão không còn sợ nữa. Ngay trước nhà là trường học sau này cho con của Mỹ Kim tới trường. Nhà cũng có rẫy trồng hơn 5.000 cây quế chừng 20 năm tuổi; 2 vườn keo sắp đến ngày thu hoạch. Cuộc sống tạm ổn định như vậy là tốt rồi”, chị Liễu nói.

An dân từ chính sách

Ông Hồ Văn Đề (sinh năm 1935), dân tộc Bh’noong và vợ là Hồ Thị Hồng (sinh năm 1940) có 5 người con. Hai người con đã mất trong vụ sạt lở đất cách đây 2 năm, gia đình còn mất hết tài sản, tiền bạc, nhà cửa theo dòng lũ xoáy.

Khu dân cư Bằng La (Quảng Nam):“Rũ bùn” xây cuộc sống mới
Khu dân cư Bằng La (xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) rộn tiếng cười con trẻ.

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, ông Đề và người dân địa phương đã được chuyển đến khu tái định cư (cách nơi ở cũ 7km) và được hỗ trợ xây nhà mới, xây dựng cơ sở hạ tầng điện đường, trường trạm để ổn định cuộc sống.

Gia đình ông Đề được hỗ trợ 180 triệu xây dựng căn nhà rộng 200m2. Căn nhà được bàn giao chỉ 1 năm sau vụ sạt lở. Ông bà được nhận nhà trước Tết để sớm ổn định cuộc sống cũng như thờ cúng những người thân đã mất. Bên cạnh đó, ông Đề cùng những người dân trong khu tái định cư còn được hỗ các loại giống cây trồng như: mít, ổi, cam quýt; hỗ trợ trâu, bò để chăn nuôi. "Vợ chồng tôi đã lớn tuổi không thể làm rẫy nên công việc hiện tại là trồng quế. Nhà nước cũng hỗ trợ bò để gia đình tôi chăn nuôi" - ông Đề cho biết.

Ông Phan Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã Trà Leng chia sẻ: Ban đầu, làng Bố Đề (xã Trà Leng, Nam Trà Mỹ) - khu vị sạt lở có 14 hộ, 11 ngôi nhà với 54 người dân. Sạt lở gây sập toàn bộ 11 ngôi nhà, 23 người mất trong đó có 12 người mất xác. Tổng 2 làng Bố Đề và Tắk Pát có hơn 30 hộ bị cuốn trôi. Sau khi xảy ra sạt lở, lực lượng quân đội và các lực lượng khác của huyện, tỉnh tập trung khảo sát vị trí định cư cho bà con, giúp bà con ổn định tâm lý. Chỉ sau 3 ngày, việc xây dựng khu dân cư mới đã được bắt đầu. Ngày 9/2/2021 (28/12 âm lịch), xã bàn giao tất cả 11 nhà cho bà con thôn Bố Đề và ngày 30/4/2021 bàn giao 25 nhà cho làng Tắk Pát, tổng 2 làng là 36 hộ, đa phần là dân tộc Bh’noong.

Khu dân cư Bằng La (Quảng Nam):“Rũ bùn” xây cuộc sống mới
Trường mần non ở Khu dân cư Bằng La (xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) rất khang trang, sạch sẽ.

Người dân được hỗ trợ nhà, cung cấp đồ dùng thiết yếu như điện nước sinh hoạt, điện lực... Bên cạnh đó địa phương cũng vận động các mạnh thường quân hỗ trợ thêm cho bà con chi phí sinh hoạt ban đầu. Quân khu V ngoài tập trung nhiều nguồn lực hỗ trợ bà con trong công tác tìm kiếm cứu nạn, xây dựng nhà... còn nhận nuôi 8 em bé mồ côi đến 18 tuổi và khi các em đi học. Quân khu V vẫn tiếp tục nuôi và tạo điều kiện trong công việc.

Về sinh kế, sau khi tái định cư, bà con tiếp tục canh tác tại vùng đất trước đây bằng việc trồng quế, trồng cau ăn trái, cây ăn quả... Hiện, trung bình mỗi hộ có từ 1 đến 2 lao động, thu nhập từ 40-50tr/năm.

“Về điều kiện sinh kế của bà con cơ bản đã ổn định nhưng Sở, huyện vẫn tiếp tục hỗ trợ về đào tạo nghề, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ điều kiện sản xuất, giải quyết việc làm, bố trí đưa con em đi học... Hiện tại địa phương có 1 em vừa tốt nghiệp đại học và 5 em đang đi học”, ông Cường cho biết thêm.

Khu dân cư Bằng La (Quảng Nam):“Rũ bùn” xây cuộc sống mới
Một góc Khu dân cư Bằng La ngày mới.

Khu dân cư Bằng La hiện có 624 hộ dân với 2890 nhân khẩu. Cơ sở vật chất đã bảo đảm đời sống hàng ngày. Những vết thương cũ đã lành. Những đứa trẻ - mầm sống mới đã rộ nở trên mảnh đất vừa xây. Những cánh rừng quế, keo, mít… đã đến mùa thu hoạch. Người dân nơi đây muốn quên đi câu chuyện cũ, muốn được hỗ trợ thêm sinh kế là những con giống, cây giống và đầu ra cho sản phẩm. Mong rằng, sớm có những chuyến xe đón hàng từ Khu dân cư Bằng La…

Người dân tỉnh Se Koong (Lào) được bác sỹ Việt Nam thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí Người dân tỉnh Se Koong (Lào) được bác sỹ Việt Nam thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí
Người dân tỉnh Se Koong (Lào) đã được các y, bác sỹ Việt Nam thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí. Đây là kết quả của chuyến công tác khám chữa bệnh nhân đạo tại nước bạn Lào diễn ra từ ngày 18-22/7 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam cùng Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức.
Đoàn học sinh Quảng Nam giao lưu với học sinh và người dân Kinokawa (Nhật Bản) Đoàn học sinh Quảng Nam giao lưu với học sinh và người dân Kinokawa (Nhật Bản)
Từ ngày 25 - 30/7, đoàn học sinh tỉnh Quảng Nam đã tham gia các hoạt động giao lưu tại thành phố Kinokawa (tỉnh Wakayama, Nhật Bản) theo lời mời của Thị trưởng thành phố Kinokawa.
Quảng Nam giới thiệu, quảng bá du lịch tại Seoul (Hàn Quốc) Quảng Nam giới thiệu, quảng bá du lịch tại Seoul (Hàn Quốc)
Sở VH-TT&DL Quảng Nam vừa tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Quảng Nam tại tại TP.Seoul (Hàn Quốc). Tham dự chương trình đại diện cơ quan du lịch của TP. Osan, TP. Yongin, TP. Gwangyang cùng hơn 100 đại diện đến từ các hãng hàng không, đại lý, công ty du lịch, cơ quan báo chí tại Hàn Quốc.
Phạm Nguyễn
Nguồn:

Tin bài khác

Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng 12 “Mái ấm tình thương” tại Huế

Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng 12 “Mái ấm tình thương” tại Huế

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Huế vừa phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 “Mái ấm tình thương” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hương Trà. Đây là 2 trong tổng số 12 hộ gia đình được Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Huế và Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” trong năm 2026.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia

Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia

Ngày 14/7, tại Văn phòng Tòa Hành chính tỉnh Tà Keo (Campuchia), Ban Chuyên trách tỉnh An Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Tà Keo tổ chức lễ ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được quy tập trong mùa khô 2025-2026.
Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng

Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng

Sáng ngày 10/7/2026, tại Hưng Yên, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm 2026 (Ngày 11 tháng 7) với chủ đề “Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng”.
Xem thêm

Multimedia

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...