Quảng Nam: An sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân ổn định

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
“Công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh thời gian qua được quan tâm, đặc biệt, triển khai hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, dân tộc - tôn giáo, an sinh xã hội, bảo đảm cuộc sống và quyền con người của nhân dân. Song song với phát triển kinh tế, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. An sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân ổn định”. Đây là khẳng định của ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ngày 31/7.
aa
Người dân tỉnh Se Koong (Lào) được bác sỹ Việt Nam thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí
Quảng Nam giới thiệu, quảng bá du lịch tại Seoul (Hàn Quốc)

Sáng ngày 31/7, tại Quảng Nam, Ban chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Quảng Nam đã tổ chức buổi gặp gỡ đoàn phóng viên báo chí Trung ương đến thực tế, tuyên truyền thành tựu nhân quyền tại tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam: An sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân ổn định
Ban chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Quảng Nam đã tổ chức buổi gặp gỡ đoàn phóng viên báo chí Trung ương đến thực tế, tuyên truyền thành tựu nhân quyền tại tỉnh Quảng Nam sáng 31/7. Ảnh: Nguyễn Hồng

Tham dự buổi gặp có: ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh văn phòng thường trực về nhân quyền của Chính phủ; đại diện Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Dân tộc; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn... và 22 cơ quan báo chí trung ương.

Quảng Nam là tỉnh nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung bộ, phía Bắc giáp thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế, phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp tỉnh Kon Tum và nước bạn Lào. Địa bàn hành chính gồm 15 huyện, 01 thị xã và 02 thành phố, có 241 xã, phường, thị trấn. Quảng Nam có tổng diện tích tự nhiên là 10.406km2; dân số gần 1,7 triệu người, với 34 dân tộc, phân bố không đồng đều, tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng. Tuyến bờ biển dài 125km; các tuyến giao thông phát triển có trục Quốc lộ 1A, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, 07 tuyến Quốc lộ khác và tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa phận; có 03 cảng biển, trong đó, có cảng nước sâu Kỳ Hà, sân bay Chu Lai và nhiều tuyến sông phục vụ hoạt động vận tải. Có 01 khu kinh tế mở, nhiều khu, cụm công nghiệp thu hút lượng lớn người lao động đến làm việc, nằm trong vùng phát triển kinh tế năng động, trọng điểm của khu vực và cả nước; có 02 Di sản văn hóa thế giới (Phố cổ Hội An, Tháp chàm Mỹ Sơn) cùng với truyền thống lịch sử, văn hóa đa dạng hằng năm thu hút hàng triệu du khách trong, ngoài nước đến tham quan, du lịch.

Theo báo cáo tại buổi gặp, năm 2022, kinh tế của tỉnh Quảng Nam tăng trưởng cao, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 11,2%; cao hơn năm 2021 (5,04%); xếp vị thứ 11/63 tỉnh, thành phố cả nước. Quy mô kinh tế hơn 116 nghìn tỷ đồng, tăng 1,18 lần (17,5 nghìn tỷ) so với năm 2019. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 32.144 tỷ đồng (đạt hơn 135% dự toán và tăng hơn 40% so với cùng kỳ). Song song với phát triển kinh tế, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. An sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân ổn định. Quảng Nam đã đăng cai tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, du lịch, hội nghị, hội thảo quốc tế, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Quảng Nam đến bạn bè quốc tế, nổi bật là các hoạt động trong chương trình Năm Du lịch quốc gia 2022.

Quảng Nam: An sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân ổn định
Ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chia sẻ thông tin tới đoàn phóng viên. Ảnh: Nguyễn Hồng

Trong những tháng đầu năm 2023, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, chính quyền tỉnh đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp ứng phó với những yếu tố bất lợi, chủ động tìm kiếm thị trường, nâng cao năng suất lao động, cải thiện môi trường đầu tư, giữ vững an ninh quốc phòng. Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 8.400 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó trong 05 tháng đầu năm 2023 có 513 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký đạt gần 3.136 tỷ đồng.

Ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: Công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh thời gian qua được quan tâm, đặc biệt, triển khai hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, dân tộc - tôn giáo, an sinh xã hội, bảo đảm cuộc sống và quyền con người của nhân dân. Đồng thời, Ban chỉ đạo về nhân quyền tỉnh đã tập trung tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân tiếp cận các nguồn thông tin chính thống, thực hiện quyền giám sát của công dân; phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động xuyên tạc, kích động, vu cao về “dân chủ, nhân quyền”.

Tuyến biên giới Quảng Nam (Việt Nam) và Sê Kông (Lào) có chiều dài 157,488km với 60 cột mốc, 07 dấu mốc chạy dọc dãy núi Trường Sơn. 02 huyện Nam Giang, Tây Giang tiếp giáp với 02 huyện Đắc Chưng và Kà Lùm với 14 xã giáp biên. Tổng dân số của 02 huyện Nam Giang, Tây Giang hơn 46.000 người, có 04 dân tộc thiểu số (dân tộc Cơ Tu chiếm đa số, tỷ lệ 72,9%); mật độ dân cư thưa, người dân chủ yếu sống bằng nghề nương rẫy.

Năm 2022, tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn về nhân quyền cho lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các Sở, Ban, Ngành, địa phương, qua đó, đã trang bị nền tảng kiến thức, lý luận về công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ trực tiếp làm công tác nhân quyền; góp phần nâng cao hiệu quả công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi gặp, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh mong muốn đoàn phóng viên sau khi đi thực tế sẽ tìm hiểu và có cái nhìn rõ hơn về mảnh đất, con người Đất Quảng, mảnh đất “Trung Dũng Kiên Cường, giàu lòng yêu nước và cách mạng; mảnh đất “Ngũ phụng Tề phi”…

Quảng Nam: An sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân ổn định
Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh văn phòng thường trực về nhân quyền của Chính phủ trao đổi thông tin về tình hình nhân quyền 6 tháng đầu năm 2023.

Phát biểu tại buổi gặp, Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh văn phòng thường trực về nhân quyền của Chính phủ cho rằng, Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực ở mọi mặt, vì vậy, cần đẩy mạnh tuyên truyền về những kết quả triển khai các chính sách bảo đảm an ninh xã hội, sinh kế cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, phát triển kinh tế đảm bảo an ninh trật tự đối với người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, vấn đề bảo tổn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống ở địa phương.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, chuyến đi thực tế lần này còn nhằm tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, xã hội, du lịch; về những nét đẹp văn hóa, truyền thống của các dân tộc; những kết quả đạt được, mô hình hay về bảo đảm quyền con người trên địa bàn tỉnh… để nhân dân trong và ngoài nước biết đến tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam tổ chức khai mạc lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa” năm 2023 Quảng Nam tổ chức khai mạc lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa” năm 2023
Tối ngày 20/4, tại không gian Vườn Cừa (phường Hòa Hương, UBND TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức khai mạc lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa” năm 2023. Đây cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu về hình ảnh đất và người Tam Kỳ đến du khách trong và ngoài nước.
Quảng Nam: Giới thiệu không gian trưng bày triển lãm Quảng Nam: Giới thiệu không gian trưng bày triển lãm "Tuổi trẻ với biển đảo quê hương"
Từ ngày 5/6-10/6 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa tổ chức triển lãm tư liệu, hình ảnh và tuyên truyền biển đảo với chủ đề “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương”.

Phạm Hưng
Nguồn:

Tin bài khác

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Ngày 4/9, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua Nghị quyết phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững”, tuyên bố giai đoạn 2027–2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.
Tây Ninh phấn đấu hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.104 căn nhà Đại đoàn kết

Tây Ninh phấn đấu hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.104 căn nhà Đại đoàn kết

Với phương châm “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và nhằm triển khai thực hiện Chương trình “Nhà Đại đoàn kết”, năm 2026, tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu hỗ trợ xây mới và sữa chữa 1.104 căn, với tổng kinh phí hơn 83,5 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh.
Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố

Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố

Tổ chức Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam vừa phối hợp tổ chức lễ trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập tại Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi và Đắk Lắk với tổng giá trị học bổng được trao hơn 10,9 tỷ đồng.
Phát hiện nhiều di vật trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Ba Tơ

Phát hiện nhiều di vật trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Ba Tơ

Trong hai ngày 01-02/9, quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã phát hiện nhiều di vật quan trọng, trong đó có một cuốn album mang tên Nguyễn Văn Thuận hoặc Nguyễn Văn Tuấn, ảnh chân dung một người phụ nữ và chiếc ví da có tên Đinh Xuân Mễ.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...