Những lớp học trong chùa, thánh đường ở An Giang
| Truyền thông Campuchia đề cao công tác gìn giữ di sản văn hóa Khmer ở Việt Nam Tây Ninh triển khai dạy học tiếng Khmer tại các xã biên giới |
Theo ghi nhận của Báo và Phát thanh, Truyền hình An Giang, khi bắt đầu học lớp chữ Khmer tại chùa Xẻo Cạn, xã Vĩnh Hòa trong hè 2026, Danh Ngọc Khả Ngân chưa biết đọc, viết chữ Khmer. Sau gần ba tháng, em hoàn thành lớp 1A với kết quả đứng đầu lớp. “Hồi đầu em chưa biết chữ Khmer, học cũng khó lắm. Giờ em đọc được rồi, viết được nhiều chữ nữa. Em thích học chữ Khmer và muốn hè năm sau tiếp tục học”, Khả Ngân nói.
Khả Ngân là một trong 100 học sinh học chữ Khmer tại chùa Xẻo Cạn trong mùa hè vừa qua. Các em được chia thành 6 lớp theo trình độ.
![]() |
| Học sinh thực hiện bài kiểm tra đọc chữ Khmer sau gần 3 tháng học tập tại chùa Krăng Chay, phường Chi Lăng, tỉnh An Giang. (Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình An Giang) |
Tại nhiều chùa Phật giáo Nam tông Khmer ở An Giang, các lớp chữ được mở khi học sinh bước vào kỳ nghỉ hè. Năm 2026, các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức hơn 461 lớp từ lớp 1 đến lớp 5, thu hút trên 12.920 tăng sinh và con em đồng bào Khmer theo học. Theo Hòa thượng Danh Đổng, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang, sau khi kết thúc khóa học, trên 97% học sinh được lên lớp, hơn 85% được khen thưởng.
Quy mô mỗi điểm khác nhau. Chùa Krăng Chay, phường Chi Lăng có 150 học sinh theo học 7 lớp. Tại chùa Chi Kà Êng Dưới, xã Tri Tôn, 213 học sinh hoàn thành kỳ kiểm tra cuối khóa, trong đó 180 em đạt từ khá trở lên.
Các lớp thường kéo dài khoảng 3 tháng, tập trung vào kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Khmer. Một số nơi còn lồng ghép nội dung về lịch sử, phong tục, tập quán của đồng bào Khmer. Người đứng lớp có các vị sư, giáo viên và những người biết tiếng Khmer trong cộng đồng.
Trong số đó có cô Neáng Rone, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tri Tôn. Nhiều năm qua, sau khi năm học ở trường kết thúc, cô tiếp tục tham gia dạy chữ Khmer tại chùa trong những tháng hè.
Tại xã Nhơn Hội, 2 thánh đường và 1 tiểu thánh đường thường xuyên tổ chức lớp dạy chữ Chăm cho thanh thiếu niên vào dịp hè và một số đợt sinh hoạt tôn giáo. Kết quả khảo sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang tháng 6/2026 cho thấy mỗi mùa hè có khoảng 325 học viên. Người dạy gồm chức sắc tôn giáo, giáo viên nghỉ hưu và người có uy tín trong cộng đồng.
![]() |
| Các em người dân tộc Chăm (xã Châu Phong, tỉnh An Giang) học chữ và Kinh Qur’an ở Thánh đường Jamiul Azhar. (Ảnh: TTXVN) |
Ở xã Châu Phong, bên cạnh các lớp tiếng Chăm còn có các lớp giáo lý Islam dành cho trẻ em. Theo TTXVN, bình quân mỗi năm khoảng 250-300 học sinh người Chăm tại Châu Phong tham gia các lớp tiếng Chăm miễn phí. Toàn xã có hơn 20 lớp giáo lý Islam dành cho trẻ từ 6 tuổi trở lên, chủ yếu học vào buổi tối để không trùng với thời gian học phổ thông. Tại Thánh đường Jamiul Azhar, trẻ em được học theo từng cấp độ, từ làm quen với chữ cái đến các bài lễ, ngữ pháp, đọc Qur'an và thực hành nghi thức Hồi giáo. Các lớp giáo lý được duy trì theo năm học, từ thời điểm khai giảng đến gần tháng Ramadan năm sau.
Từ tháng 7/2026, An Giang áp dụng chính sách hỗ trợ người trực tiếp dạy tiếng, chữ Khmer, Hoa và Chăm tại các cơ sở tôn giáo và điểm dạy do cộng đồng tổ chức. Theo Nghị quyết 18/2026/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định chính sách hỗ trợ người dạy tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số tại các cơ sở tôn giáo và các điểm dạy tiếng nói, chữ viết do cộng đồng tổ chức trên địa bàn tỉnh An Giang, mức hỗ trợ là 30.000 đồng/tiết, tối đa 24 tiết/tuần/lớp và không quá 10 tuần trong năm.
Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 9/7/2026. So với chính sách trước, người dạy tiếng, chữ Chăm được bổ sung vào diện hỗ trợ cùng người dạy tiếng, chữ Khmer và Hoa.
Tin bài khác
Xuất cấp gần 60.000 tấn gạo dự trữ hỗ trợ học viên, học sinh học kỳ I năm học 2026 - 2027
Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng 12 “Mái ấm tình thương” tại Huế






