Khánh Hòa: Thi tuyển phương án kiến trúc cảnh quan công trình Bảo tàng Trường Sa
![]() |
| Bảo tàng Trường Sa sẽ được xây dựng tiếp giáp với Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (Ảnh: Tạp chí Kiến trúc). |
Chiều 29/3, tại thành phố Nha Trang, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng phối hợp với Hội Kiến trúc sư tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tuyển phương án kiến trúc, cảnh quan công trình Bảo tàng Trường Sa.
Theo Hội Kiến trúc sư Khánh Hòa, mục tiêu đặt ra là xây dựng Bảo tàng Trường Sa theo hướng hiện đại, độc đáo, có tính chuyên nghiệp, chất lượng cao, bảo đảm tính dẫn xuất, khoa học, khách quan; phản ánh thực tiễn lịch sử và pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa.
Đồng thời, tạo dựng một nơi lưu giữ, bảo quản, trưng bày, giới thiệu, tuyên truyền về các quyền, lợi ích hợp pháp của Việt Nam đối với khu vực biển đảo Trường Sa, về sự phát triển và triển vọng của huyện đảo. Đây còn là một điểm đến mới về văn hóa, du lịch, lịch sử và tâm linh của tỉnh Khánh Hòa; một địa điểm tham quan, học tập, nghiên cứu khoa học về tự nhiên, văn hóa - xã hội biển, lịch sử, pháp lý đối với khu vực biển, đảo Trường Sa.
Đối tượng dự thi dành cho tất cả các tổ chức, cá nhân (gọi tắt là đơn vị tư vấn) trong nước và nước ngoài có năng lực chuyên môn phù hợp tham gia thi tuyển.
Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc, cảnh quan, nhằm lựa chọn được phương án kiến trúc tốt nhất để thiết kế xây dựng công trình.
Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, trong quá trình nghiên cứu, thiết kế kiến trúc cảnh quan công trình Bảo tàng Trường Sa, các đơn vị cần lưu ý làm nổi bật ý nghĩa chính trị về chủ quyền biển đảo Việt Nam, đảm bảo nguyên tắc thiết kế công trình hài hòa không gian, thân thiện môi trường, thuận tiện việc bảo trì và tạo không gian mở để thu hút người dân, du khách.
Được biết, Bảo tàng Trường Sa sẽ được xây dựng tại khu đất rộng hơn 2,5h a, tiếp giáp với Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm). Cấu trúc dự kiến của Bảo tàng gồm: Không gian trưng bày thường xuyên, trưng bày có thời hạn; trưng bày và hoạt động ngoài trời; không gian trải nghiệm, tương tác, khám phá sáng tạo... Đây sẽ là nơi lưu giữ, bảo quản, trưng bày, giới thiệu, tuyên truyền về chủ quyền, lịch sử văn hóa biển, đảo Việt Nam.
Về thời gian, sẽ phát hành hồ sơ dự thi và cung cấp thông tin, thể lệ cuộc thi từ ngày 27/3/2023 đến hết ngày 20/4/2023.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi từ ngày 01/5/2023 đến 16h ngày 20/5/2023 (trong giờ hành chính của ngày làm việc).
Đánh giá hồ sơ dự thi từ ngày 22/5/2023 đến ngày 23/5/2023.
Công bố giải thưởng (dự kiến): Ngày 30/05/2023.
Tin bài liên quan
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Aide et Action (Pháp): Nâng cao kỹ năng ứng phó thiên tai cho người dân Khánh Hòa
Khởi công 8 dự án trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Các tin bài khác
Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Đọc nhiều
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





