Triển khai hơn 290 công trình, dự án với tổng vốn gần 385.000 tỷ đồng
| Người dân Hà Nội sẽ sử dụng sổ BHXH điện tử trên điện thoại Hà Nội những năm 1990 qua ống kính nhiếp ảnh gia Anh |
Chiều ngày 9/10, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ khánh thành, khởi công và triển khai các công trình, dự án tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Sự kiện được kết nối trực tuyến tới 126 xã, phường.
Hoàn thiện hạ tầng, tăng cường kết nối đô thị
Theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội, tính đến ngày 8/10/2026, thành phố có 292 công trình, dự án đăng ký khánh thành, khởi công và triển khai trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và trong năm 2026, với tổng mức đầu tư khoảng 384.886 tỷ đồng.
Các dự án tập trung vào những lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển đô thị, nổi bật là giao thông. Dự án thành phần 2.1 thuộc đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội có chiều dài khoảng 58,2km qua địa bàn Hà Nội, tổng mức đầu tư hơn 56.000 tỷ đồng. Sau hơn ba năm triển khai, các gói thầu xây lắp đang tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại. Khoảng 40km mặt đường đã được thảm bê tông nhựa, sản lượng thực hiện ước đạt 90%.
![]() |
| Các dự án tập trung vào những lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển đô thị, nổi bật là giao thông. (Ảnh: T.L) |
Ngày 9/10, đoạn tuyến dài 15km từ khu vực đê Hữu Hồng - cầu Hồng Hà đến Đại lộ Thăng Long được thông xe kỹ thuật. Thành phố dự kiến tiếp tục thông xe hai đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 22km trong tháng 11 và hoàn thành toàn bộ dự án đường song hành trong năm 2026. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng, giảm áp lực cho mạng lưới giao thông hiện hữu.
Một dự án khác là xây dựng ba đoạn tuyến thuộc đường Vành đai 2,5, tổng chiều dài khoảng 2,2km, vốn đầu tư 432 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành; các đoạn tuyến đang được thi công những hạng mục còn lại. Đây là ba đoạn cuối cùng trong tổng số 13 đoạn của tuyến đường dài hơn 19km, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch.
Tại cửa ngõ phía Đông, dự án đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, chiều dài khoảng 1,76km, quy mô bốn làn xe. Công trình hướng tới tổ chức giao thông liên tục, tách dòng phương tiện liên tỉnh, quá cảnh khỏi hệ thống giao thông mặt đất, qua đó nâng cao năng lực kết nối và giảm áp lực tại khu vực.
Bên cạnh giao thông, các dự án thương mại, dịch vụ và văn hóa cũng góp phần mở rộng không gian phát triển. Dự án khai thác không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch tại 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên hướng tới bảo tồn cấu trúc đá nguyên bản, phát huy giá trị kiến trúc, lịch sử và hình thành điểm đến mới kết nối khu vực sông Hồng với trung tâm thành phố.
Xử lý ô nhiễm, mở rộng dư địa tăng trưởng
Cùng với hạ tầng giao thông, Hà Nội triển khai nhiều dự án môi trường nhằm cải thiện chất lượng sống và hướng tới phát triển đô thị bền vững.
Đáng chú ý, dự án cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây có tổng mức đầu tư khoảng 11.681 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức đối tác công tư. Hệ thống thu gom, xử lý nước thải được thiết kế phục vụ lưu vực khoảng 7.751ha, với gần 61km tuyến cống, 29 trạm bơm nâng và năm nhà máy xử lý nước thải. Tổng công suất thiết kế đạt 142.000m³/ngày.
![]() |
| Việc triển khai các dự án thể hiện quyết tâm cao của lãnh đạo và nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: T.L) |
Dự án còn bao gồm nạo vét lòng sông, kè bờ, xây dựng hệ thống bổ cập nước, trạm bơm, hồ lắng bùn và tuyến đường ven sông dài hơn 14km. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần giảm ô nhiễm nguồn nước, cải thiện cảnh quan và nâng cao chất lượng môi trường khu vực.
Dự án cải tạo, tu bổ hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm sông Nhuệ có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư trên tuyến sông qua 19 xã, phường. Các hạng mục dự kiến gồm nạo vét lòng sông, kè bờ, xử lý những vị trí đê điều xung yếu, xây dựng hạ tầng giao thông và hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Mục tiêu là hạn chế nước thải sinh hoạt xả trực tiếp ra sông, nâng cao năng lực tiêu thoát nước và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
Ở lĩnh vực công nghiệp, Khu công nghiệp Tiến Thắng được định hướng phát triển theo mô hình sinh thái, thông minh, phát thải thấp. Giai đoạn 1 có quy mô hơn 230ha, tổng mức đầu tư khoảng 4.455 tỷ đồng; định hướng thu hút các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, trong đó có trí tuệ nhân tạo, robot, bán dẫn và công nghệ y - sinh học. Dự án dự kiến tạo việc làm cho hơn 16.000 lao động.
Thành phố cũng thúc đẩy các dự án dịch vụ, du lịch quy mô lớn. Tổ hợp khách sạn, văn phòng và thương mại dịch vụ Cầu Đôi tại Đông Anh có tổng vốn đầu tư khoảng 120 triệu USD, được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. Trong khi đó, Công viên Safari Ba Vì có quy mô khoảng 299ha, được quy hoạch ngoài ranh giới Vườn quốc gia Ba Vì, dành phần lớn diện tích cho cây xanh và mặt nước, kết hợp bảo tồn, chăm sóc động vật với giáo dục cộng đồng.
Việc triển khai đồng thời các dự án giao thông, môi trường, công nghiệp, văn hóa và du lịch cho thấy định hướng huy động nhiều nguồn lực để phát triển Thủ đô. Hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc vào tiến độ thực hiện, khả năng kết nối đồng bộ giữa các công trình và việc bảo đảm các yêu cầu về môi trường, quy hoạch, qua đó chuyển nguồn lực đầu tư thành lợi ích thiết thực cho người dân và nền kinh tế.
| Theo Sở Tài chính Hà Nội, trong số 292 công trình, dự án đăng ký khánh thành, khởi công và triển khai trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và trong năm 2026, vốn ngân sách chỉ chiếm khoảng 34.119 tỷ đồng, khoảng 8,9%; vốn ngoài ngân sách khoảng 350.767 tỷ đồng, chiếm 91,1%, bao gồm vốn khác và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Riêng dịp 10/10, có 96 công trình, dự án khánh thành, khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 147.075 tỷ đồng. |
Tin bài khác
Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Du lịch Thủ đô được vinh danh là điểm đến kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á






