Chuyển đổi số trong nông nghiệp cần sức mạnh hợp tác đa bên

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng để nâng cao năng suất, minh bạch chuỗi giá trị và tăng sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam. Tuy nhiên, để quá trình này đi vào thực chất, không chỉ cần công nghệ mà còn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, cơ sở nghiên cứu và người nông dân nhằm hình thành một hệ sinh thái hợp tác đa bên vì phát triển bền vững.
aa
Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương: Đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số trong 6 tháng cuối năm

Ngày 28/7 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội thảo chuyên đề “Chuyển đổi số trong nông nghiệp Việt Nam: Tăng cường hợp tác đa bên vì phát triển bền vững”. Hội thảo quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, doanh nghiệp và địa phương nhằm trao đổi định hướng, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp cần sức mạnh hợp tác đa bên
Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Mai Anh)

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết, mặc dù tỷ trọng nông nghiệp trong GDP giảm qua các năm, ngành nông nghiệp vẫn là “bệ đỡ” của nền kinh tế, giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực và phát triển bền vững. Trong bối cảnh mới, chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mà còn tạo điều kiện để người dân gắn bó với nông nghiệp, phát huy giá trị các sản phẩm đặc sản vùng miền và mở rộng thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng cũng đánh giá cao vai trò của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong hỗ trợ phát triển nông nghiệp tại Việt Nam. Theo thống kê, khoảng 60 tổ chức đang triển khai các dự án trong lĩnh vực này với tổng giá trị viện trợ khoảng 45-50 triệu USD mỗi năm trong giai đoạn 5 năm gần đây. Không chỉ mang lại nguồn lực tài chính, các tổ chức còn chia sẻ kinh nghiệm, mô hình và kết nối hợp tác quốc tế, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp.

Chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu

Trình bày báo cáo dẫn đề tại hội thảo, ông Vũ Ngọc Tuấn, Phó Trưởng phòng Công nghệ số, Cục Chuyển đổi số (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhận định ngành nông nghiệp đang đối mặt đồng thời với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng.

Các thị trường xuất khẩu cũng ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và minh bạch thông tin. Trong bối cảnh đó, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện bắt buộc để nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

Theo ông Vũ Ngọc Tuấn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang từng bước chuyển đổi từ mô hình quản trị phân tán sang quản trị dựa trên dữ liệu số. Bộ đã xây dựng khung kiến trúc số, khung quản trị dữ liệu, chia không gian dữ liệu thành 27 miền và ban hành 19 quy định kỹ thuật cho các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đồng thời, hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ đã được đưa vào vận hành thử nghiệm từ tháng 7/2026, trước mắt áp dụng đối với chuỗi cung ứng sầu riêng xuất khẩu và sẽ tiếp tục mở rộng sang các mặt hàng chủ lực khác.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp cần sức mạnh hợp tác đa bên
Ông Vũ Ngọc Tuấn, Phó Trưởng phòng Công nghệ số, Cục Chuyển đổi số (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trình bày báo cáo dẫn đề. (Ảnh: Đinh Hòa)

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số vẫn đối mặt với nhiều rào cản như dữ liệu phân tán, công nghệ chưa đồng bộ, khoảng cách về hạ tầng giữa các địa phương và đặc biệt là khoảng cách số giữa doanh nghiệp lớn với các hợp tác xã, hộ nông dân.

“Quy mô và mức độ phức tạp của cuộc cách mạng số trong nông nghiệp đã vượt quá năng lực của bất kỳ một chủ thể đơn lẻ nào”, ông Vũ Ngọc Tuấn nhấn mạnh. Theo ông, cần hình thành một “liên minh hợp tác đa bên” với sự tham gia của Nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, tổ chức quốc tế và người nông dân để huy động nguồn lực, chia sẻ tri thức và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Hợp tác quốc tế tạo động lực cho đổi mới sáng tạo

Chia sẻ kinh nghiệm từ Chương trình Aus4Innovation, bà Nguyễn Thị Hương Thảo, Quản lý Chương trình Aus4Innovation thuộc Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh vượng chung Australia (CSIRO), cho biết chương trình đang tập trung hỗ trợ các giải pháp chuyển đổi số phục vụ nông nghiệp bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo bà Hương Thảo, nhiều công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), hình ảnh vệ tinh, robot, nền tảng dữ liệu hay bản sao số đã được ứng dụng trong các dự án nhằm nâng cao năng suất cây trồng, giảm phát thải, truy xuất nguồn gốc và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu. Những giải pháp này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho người nông dân.

“Đổi mới sáng tạo không phải là mang công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, mà phải là quá trình đồng phát triển giữa đối tác quốc tế và đối tác Việt Nam, có sự tham gia của người nông dân ngay từ đầu”, bà Nguyễn Thị Hương Thảo chia sẻ. Bà cũng nhấn mạnh thay vì chuyển giao công nghệ một chiều cần chú trọng nâng cao năng lực cho các đối tác địa phương nhằm bảo đảm các mô hình có thể được nhân rộng và phát triển bền vững sau khi dự án kết thúc.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp cần sức mạnh hợp tác đa bên
Bà Nguyễn Thị Hương Thảo, Quản lý Chương trình Aus4Innovation thuộc Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh vượng chung Australia (CSIRO) tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: Đinh Hòa)

Đại diện HELVETAS Việt Nam chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong số hóa chuỗi giá trị nông nghiệp thông qua các dự án về chè, gia vị, ca cao và hồ tiêu. Theo đó, số hóa cần được xem là công cụ phục vụ phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn chứ không phải mục tiêu cuối cùng.

Đại diện HELVETAS cho rằng dữ liệu phải được coi là nền tảng của quá trình chuyển đổi số. Việc triển khai nên thực hiện từng bước, lựa chọn những công đoạn cấp thiết nhất trước khi mở rộng, đồng thời bảo đảm sự tham gia của nông dân ngay từ khâu thiết kế để các giải pháp thực sự phù hợp với thực tiễn sản xuất.

Ở góc độ địa phương, ông Dương Sơn Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết tỉnh đang đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu nông nghiệp, bản đồ số vùng trồng, hệ thống truy xuất nguồn gốc và đưa các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử.

Đối với cây chè - sản phẩm chủ lực của địa phương - Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt doanh thu khoảng 25.000 tỷ đồng, trong đó 70% diện tích chè được cấp mã số vùng trồng và đạt các tiêu chuẩn chất lượng phục vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, địa phương cũng đối mặt với những khó khăn về kinh phí duy trì hạ tầng số, thiếu nhân lực công nghệ thông tin và lực lượng lao động trẻ ngày càng rời xa khu vực nông nghiệp.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp cần sức mạnh hợp tác đa bên
Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo. (Ảnh: Đinh Hòa)

Tại Hội thảo, các đại biểu thống nhất rằng chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ mà là quá trình đổi mới phương thức quản trị, sản xuất và kết nối thị trường. Muốn xây dựng nền nông nghiệp thông minh, minh bạch và phát triển bền vững, cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa bên, huy động hiệu quả nguồn lực từ Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, cơ sở nghiên cứu và người nông dân để cùng tạo dựng hệ sinh thái nông nghiệp số trong giai đoạn mới.

Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đẩy mạnh chuyển đổi số, gắn kết thế hệ trẻ Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đẩy mạnh chuyển đổi số, gắn kết thế hệ trẻ
Ngày 12/6, tại Trung tâm Thương mại Asia Dragon ở thành phố Cheb (Cộng hòa Séc), Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 5 (nhiệm kỳ 2024-2029), thảo luận các giải pháp chuyển đổi số, gìn giữ tiếng Việt và tăng cường gắn kết thế hệ trẻ trong cộng đồng.
Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số
Một số quan điểm trên không gian mạng đã lợi dụng những khó khăn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để cho rằng chuyển đổi số đang làm gia tăng khoảng cách phát triển, đồng bào không được thụ hưởng đầy đủ thành quả của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tuy nhiên, nhìn từ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và thực tiễn triển khai, những nhận định đó không phản ánh đúng bản chất của quá trình phát triển bao trùm mà Việt Nam đang theo đuổi.
Mai Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành giám định 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ vào tháng 7/2027

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành giám định 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ vào tháng 7/2027

Trong khi mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm là hoàn thành giám định ADN đối với 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, đến nay mới có 210 mẫu được giám định, xác định đúng danh tính 10 trường hợp. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đẩy nhanh lấy mẫu tại các nghĩa trang, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11 và hoàn thành giám định 18.000 mẫu vào ngày 27/7/2027.
Bắc Ninh dự kiến hoàn thành lấy mẫu tại thực địa sớm 6,5 tháng

Bắc Ninh dự kiến hoàn thành lấy mẫu tại thực địa sớm 6,5 tháng

Bắc Ninh đã hoàn thành phần lớn khối lượng khai quật, lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Theo kế hoạch, công việc tại thực địa sẽ kết thúc vào ngày 15/9/2026, sớm khoảng 6,5 tháng so với tiến độ đề ra.
Thanh Hóa hoàn thành lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ

Thanh Hóa hoàn thành lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Thanh Hóa đã hoàn thành việc lấy mẫu tại toàn bộ 25 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, với 2.602 phần mộ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN.
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Ngày 4/9, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua Nghị quyết phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững”, tuyên bố giai đoạn 2027–2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...