Cần Thơ - Sán Đầu thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Sáng 2/8, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cùng lãnh đạo các sở, ngành đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu TP Sán Đầu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) do ông Thái Vĩnh Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Sán Đầu làm Trưởng đoàn.
aa
Cần Thơ phát huy đổi mới sáng tạo để bứt phá trong giai đoạn phát triển mới Khơi thông nguồn lực phát triển: HĐND TP Cần Thơ xem xét nhiều chính sách trọng điểm

Chuyến thăm nhằm tăng cường hiểu biết, củng cố quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương trong bối cảnh quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển tích cực.

Cần Thơ đề xuất mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp bày tỏ vui mừng chào đón Đoàn đại biểu TP Sán Đầu đến thăm Cần Thơ, đồng thời khẳng định chuyến thăm thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Sán Đầu trong việc tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác với Cần Thơ, tạo nền tảng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Cần Thơ - Sán Đầu thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực
Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: HV)

Giới thệu về tiềm năng phát triển của địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính từ ngày 1/7/2025, thành phố có diện tích hơn 6.360 km², dân số trên 4,3 triệu người, mở ra không gian phát triển mới và nhiều cơ hội thu hút đầu tư. Là đô thị trực thuộc Trung ương, Cần Thơ giữ vai trò trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long về kinh tế, thương mại, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ và logistics; đồng thời là trung tâm sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông, thủy sản của cả nước. Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp hiện đại.

Về hợp tác với Trung Quốc, hiện Cần Thơ có 35 dự án đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc với tổng vốn đăng ký khoảng 201 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 15,5 triệu USD, trong khi nhập khẩu đạt khoảng 34,2 triệu USD, cho thấy dư địa hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên còn rất lớn.

Cần Thơ - Sán Đầu thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp (giữa) trao đổi với Đoàn đại biểu TP Sán Đầu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) tại buổi làm việc. (Ảnh: HV)

Đánh giá quan hệ giữa Cần Thơ và Sán Đầu đã có nền tảng thông qua các hoạt động trao đổi đoàn và giao lưu trên nhiều lĩnh vực, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho rằng kết quả hợp tác hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Vì vậy, Cần Thơ mong muốn cùng Sán Đầu thúc đẩy quan hệ theo hướng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu.

Theo đó, thành phố đề xuất tăng cường phối hợp tổ chức các diễn đàn xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp; quảng bá các dự án kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực chế biến nông, thủy sản, logistics, hạ tầng khu công nghiệp, kinh tế sông, giáo dục và y tế chất lượng cao. Cần Thơ cũng mong muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản.

Cần Thơ - Sán Đầu thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp (phải) tặng quà lưu niệm Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Sán Đầu Thái Vĩnh Minh. (Ảnh: HV)

Đối với lĩnh vực cảng biển và logistics, lãnh đạo UBND thành phố đề nghị Sán Đầu chia sẻ kinh nghiệm về quy hoạch, quản lý và vận hành cảng biển, phát triển hệ thống logistics hiện đại nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển và lợi thế giao thông đường thủy của Cần Thơ.

Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao, Cần Thơ đề xuất tăng cường hợp tác giữa các trường đại học, cơ sở đào tạo và bệnh viện; thúc đẩy trao đổi sinh viên, giảng viên, chuyên gia; chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ cao trong khám, chữa bệnh, đặc biệt là phát triển y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại. Hai bên cũng hướng tới mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai địa phương.

Khẳng định Cần Thơ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, kinh doanh, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Hoa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sán Đầu mong muốn tăng cường kết nối doanh nghiệp, làm sâu sắc quan hệ hữu nghị

Đáp lời, ông Thái Vĩnh Minh cho biết chuyến công tác nhằm tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác đã được hai bên thống nhất sau chuyến thăm TP Sán Đầu của Đoàn đại biểu TP Cần Thơ năm 2024, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Cần Thơ - Sán Đầu thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực
Lãnh đạo hai địa phương chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc. (Ảnh: HV)

Theo ông Thái Vĩnh Minh, Sán Đầu là một trong những đặc khu kinh tế đầu tiên của Trung Quốc, giữ vị trí quan trọng trong sáng kiến “Vành đai và Con đường”, sở hữu hệ thống cảng biển và logistics hiện đại. Thành phố đang tập trung phát triển các ngành công nghiệp vật liệu mới, công nghệ thông tin điện tử, dệt may, thời trang, sản phẩm sáng tạo và công nghiệp chăm sóc sức khỏe, với quy mô sản xuất công nghiệp đạt trên 300 tỷ Nhân dân tệ. Sán Đầu cũng thường xuyên tổ chức các hội chợ, triển lãm chuyên ngành quy mô lớn và mong muốn Cần Thơ tiếp tục cử các đoàn doanh nghiệp tham dự để mở rộng cơ hội hợp tác.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển của Cần Thơ, ông Thái Vĩnh Minh cho rằng hai địa phương có nhiều lợi thế bổ trợ, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản, thương mại và logistics. Ông bày tỏ đồng tình với các đề xuất hợp tác của Cần Thơ, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp, thúc đẩy ký kết các chương trình hợp tác cụ thể giữa các sở, ngành, tăng cường trao đổi đoàn và chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác.

Ông cũng đánh giá cao vai trò của các tổ chức hữu nghị trong thúc đẩy giao lưu nhân dân và trân trọng mời lãnh đạo TP Cần Thơ cùng các cơ quan, doanh nghiệp sang thăm, khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác tại TP Sán Đầu trong thời gian tới.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí hữu nghị, cởi mở, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai địa phương trong việc tiếp tục phát huy nền tảng quan hệ truyền thống, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực cùng quan tâm, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines
Cần Thơ thúc đẩy hợp tác thương mại với Pakistan Cần Thơ thúc đẩy hợp tác thương mại với Pakistan
Cần Thơ: Thắp nến tri ân, tiếp nối truyền thống Cần Thơ: Thắp nến tri ân, tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Ngày 15/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt và làm việc với đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và ra đề “5 bài toán” dành cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để có thể làm tốt nhất vai trò là cơ quan “nòng cốt, chuyên trách, trụ cột” về đối ngoại nhân dân.
Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...