Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
11:42 | 12/05/2019 GMT+7

Hơn 20.000 đại biểu tham dự lễ khai mạc Đại lễ Phật Đản Vesak 2019 ở chùa Tam Chúc

aa
Sáng nay, tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) đã diễn ra buổi khai mạc Đại lễ Phật đản Vesak 2019 với Chủ đề "Sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững" cùng sự góp mặt của hơn 20.000 đại biểu.
Phật tử tham dự Đại lễ Vesak 2019 được phục vụ miễn phí xe điện, cơm chay và nước uống Hơn 1.600 đại biểu quốc tế tham dự Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019 Đại lễ Phật đản Vesak 2019 diễn ra khi nào, ở đâu?
hon 20000 dai bieu tham du le khai mac dai le phat dan vesak 2019 o chua tam chuc
Quang cảnh bên ngoài Trung tâm hội nghị quốc tế trước giờ khai mạc.(Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Đại lễ Phật đản (Vesak 2019) được tổ chức vào lúc 8h sáng hôm nay (12/5) tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam; dự kiến kết thúc vào 14/5.

hon 20000 dai bieu tham du le khai mac dai le phat dan vesak 2019 o chua tam chuc
Đã có rất đông đại biểu quốc tế tới tham dự lễ khai mạc. (Ảnh: Tiền Phong)
hon 20000 dai bieu tham du le khai mac dai le phat dan vesak 2019 o chua tam chuc
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tới dự lễ khai mạc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
hon 20000 dai bieu tham du le khai mac dai le phat dan vesak 2019 o chua tam chuc
Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tới tham dự buổi lễ khai mạc Đại lễ Phật Đản Vesak 2019. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
hon 20000 dai bieu tham du le khai mac dai le phat dan vesak 2019 o chua tam chuc
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng có mặt tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
hon 20000 dai bieu tham du le khai mac dai le phat dan vesak 2019 o chua tam chuc
Đoàn Phật tử Cửu Long chuẩn bị đón đại biểu trước giờ khai mạc. (Ảnh: Như Ý)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc cùng các lãnh đạo Phật giáo, bao gồm: Đại lão hoà thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại lão hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự, Chủ tịch Uỷ ban tổ chức Vesak 2019 tại Việt Nam; Hòa thượng Phra Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc... Nguyên chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng tới dự.

hon 20000 dai bieu tham du le khai mac dai le phat dan vesak 2019 o chua tam chuc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghĩ lễ tắm phật trong buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Tiền Phong)
hon 20000 dai bieu tham du le khai mac dai le phat dan vesak 2019 o chua tam chuc
Thủ tướng phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: Tiền Phong)
hon 20000 dai bieu tham du le khai mac dai le phat dan vesak 2019 o chua tam chuc
Hoà thượng Thích Trí Quảng tuyên đọc thông điệp của Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ. (Ảnh Như Ý)

Trong thông điệp gửi đến Đại lễ Phật Đản Vesak 2019, Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam) nhấn mạnh đây là sự kiện thiêng liêng gắn với cuộc đời Đức Phật và là sự kiện hy hữu của toàn nhân loại.

Trong khi đó, Pháp chủ Thích Phổ Tuệ cũng viết và kỳ vọng các đại biểu dự Đại lễ cùng thảo luận và "đưa ra những giải pháp căn bản nhất xuất phát từ tâm con người để thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Liên Hợp Quốc hướng tới".

Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu chào mừng, đồng thời khẳng định VESAK đã vượt lên tầm vóc của một lễ hội Phật giáo thông thường.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hiện nay nhân loại sản xuất ra một lượng của cải vật chất nhiều chưa từng thấy nhưng vẫn còn nhiều người phải chịu khổ đau do chiến tranh, thiên tai, biến đổi khí hậu…

hon 20000 dai bieu tham du le khai mac dai le phat dan vesak 2019 o chua tam chuc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu trong buổi khai mạc Đại lễ Phật Đản Vesak 2019.

Quan điểm thực dụng, chạy theo vật chất một cách quá đà đã làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo, khiến cho 1/5 nhân loại vẫn sống trong cảnh thiếu đói cùng cực. Đại lễ Vesak chính là dịp để nhân loại học hỏi Đức Phật thông qua cuộc đời và giáo lý của Ngài, hướng tới sự phát triển hòa bình thịnh vượng chung, trong đó không ai bị bỏ lại phía sau. “Đạo Phật đồng hành cùng dân tộc Việt Nam qua nhiều thời kỳ lịch sử,” Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Đồng thời, với vai trò là nước chủ nhà Vesak 2019, Thủ tướng cũng hy vọng, các đại biểu sẽ có những ngày ý nghĩa tại Việt Nam và hiểu thêm về con người, văn hoá Việt Nam.

Bày tỏ sự biết ơn tới chính phủ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức Vesak 2019, Hòa thượng Phra Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc cũng đã có bài phát biểu. Ông cũng bày tỏ cảm giác ấn tượng, hài lòng về cách Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật Đản Vesak sau hai lần đăng cai.

Xem thêm

hon 20000 dai bieu tham du le khai mac dai le phat dan vesak 2019 o chua tam chuc Phật tử và du khách nườm nượp đến chùa Tam Chúc trong ngày khai mạc đại lễ Phật đản

Hôm nay, hàng vạn phật tử và du khách đã đến chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam) để tham dự lễ khai mạc Đại ...

hon 20000 dai bieu tham du le khai mac dai le phat dan vesak 2019 o chua tam chuc Đại lễ Vesak 2019: Cơ hội tăng cường tình hữu nghị, hợp tác

Đại lễ Vesak 2019 là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa quan trọng, chứng minh vai trò của Phật giáo trong vun đắp quan ...

hon 20000 dai bieu tham du le khai mac dai le phat dan vesak 2019 o chua tam chuc Phật tử tham dự Đại lễ Vesak 2019 được phục vụ miễn phí xe điện, cơm chay và nước uống

Theo thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019, Phụ trách tình nguyện ...

hon 20000 dai bieu tham du le khai mac dai le phat dan vesak 2019 o chua tam chuc Hơn 1.600 đại biểu quốc tế tham dự Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019

Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14/5, tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) với đại ...

hon 20000 dai bieu tham du le khai mac dai le phat dan vesak 2019 o chua tam chuc Nguồn gốc và ý nghĩa của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak

Đại lễ Vesak hay còn gọi là Phật đản là ngày kỷ niệm Phật Tất-đạt-đa Cồ-đàm sinh ra tại vườn Lâm-Tì-Ni năm 624 TCN, diễn ra vào ...

Như Ý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Giữ gìn văn hóa truyền thống Việt qua Đại lễ Phật Đản tại Lào

Giữ gìn văn hóa truyền thống Việt qua Đại lễ Phật Đản tại Lào

Sáng 2/6, chùa Phật Tích thủ đô Vientiane, Lào trang trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản 2023. Tham dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện chư tăng Lào cùng toàn thể các Phật tử, bà con kiều bào, người Việt đang sinh sống tại thủ đô Vientiane.
Ninh Bình: Đại lễ Phật đản năm 2023 thu hút hàng nghìn người tham dự

Ninh Bình: Đại lễ Phật đản năm 2023 thu hút hàng nghìn người tham dự

Tối 27/5/2023, tại Trung tâm hội nghị quốc tế chùa Bái Đính (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023.
7 đóa hoa sen tỏa sáng trên sông Hương mừng đại lễ Phật đản

7 đóa hoa sen tỏa sáng trên sông Hương mừng đại lễ Phật đản

Tối 26/5, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức thắp sáng 7 đóa đại sen trên dòng sông Hương trong mùa Phật đản để phật tử và du khách chiêm ngưỡng, hướng tâm về ngày đản sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Các tin bài khác

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động