Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:01 | 12/05/2019 GMT+7

Đại lễ Vesak 2019: Cơ hội tăng cường tình hữu nghị, hợp tác

aa
Đại lễ Vesak 2019 là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa quan trọng, chứng minh vai trò của Phật giáo trong vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các quốc gia.
Phật tử tham dự Đại lễ Vesak 2019 được phục vụ miễn phí xe điện, cơm chay và nước uống Chiêm ngưỡng 7 đài hoa sen hồng trên dòng Hương kính mừng Đại lễ Phật Đản Sắc màu huyền bí trong những bức ảnh mừng Đại lễ Vesak ở các quốc gia Phật giáo
dai le vesak 2019 co hoi tang cuong tinh huu nghi hop tac
Chùa Tam Chúc, địa điểm tổ chức Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: VNExpress

Diễn ra từ ngày 12-14/5/2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, tỉnh Hà Nam với sự tham dự của đại biểu đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ, Đại lễ Vesak sẽ là cơ hội để Việt Nam tăng cường tình hữu nghị, hợp tác với các nước bạn.

Ấn Độ: "Cây bồ đề" mãi xanh

dai le vesak 2019 co hoi tang cuong tinh huu nghi hop tac

Thủ tướng Ấn Độ Modi gặp các thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam tháng 9/2016. Ảnh: Tạp chí Giác ngộ

Phật giáo đóng vai trò khơi nguồn trong mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ từ những thế kỷ đầu Công nguyên. Các nhà sư Ấn Độ là những nhà truyền giáo đầu tiên đem Phật giáo vào Việt Nam, tạo nên sự liên kết gần gũi giữa hai nền văn hóa.

Quan hệ hữu nghị song phương truyền thống đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ, vun đắp và phát triển mạnh mẽ trong những năm qua. Cách đây hơn 60 năm, hai cây bồ đề đã được trồng tại chùa Trấn Quốc và chùa Một Cột bởi Tổng thống Ấn Độ Prasad. Tại Ấn Độ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng nước bạn một cây hoa đại, cũng là loài cây nhà Phật.

Ngày nay, các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai nước đã được phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu trên nhiều lĩnh vực trong đó có Phật giáo.

Trong chuyến thăm trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tháng 9/2016, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nhấn mạnh về "hòa bình", giá trị minh triết của Phật giáo mà Ấn Độ tự hào có cơ hội giới thiệu đến Việt Nam và các nước trong khu vực. Chính phủ Ấn Độ cũng đã trao tặng nhiều suất học bổng cho tăng ni Việt Nam, tạo cơ hội tiếp cận với những giá trị sâu sắc, nhân bản của đạo Phật.

Tháng 11/2018, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind cùng phu nhân đã có chuyến thăm tỉnh Quảng Nam. Tại đây Tổng thống đã trồng một cây bồ đề lưu niệm, biểu tượng của tình hữu nghị được tiếp nối qua nhiều thế hệ.

dai le vesak 2019 co hoi tang cuong tinh huu nghi hop tac
Phó Tổng thống Ấn Độ xúc động chứng kiến một em bé được lắp chân giả và đi lại bình thường. Ảnh: Như Ý

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam nhân dịp Đại lễ Vesak 2019, Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ, Venkaiah Naidu đã có những cuộc hội kiến với các lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Nhiều triển vọng hợp tác kinh tế - thương mại đang được mở ra, như việc phấn đấu đạt kim ngạch thương mại song phương 15 tỷ USD; mở cửa cho các mặt hàng nông sản hai nước, hợp tác dầu khí, giáo dục, du lịch; tiếp tục ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế.

Tinh thần nhân ái của Phật giáo cũng được những người bạn Ấn Độ thể hiện một cách sâu sắc thiết thực trong dự án trại lắp chân giả Jaipur Foot cho tỉnh Quảng Ninh và Yên Bái vào ngày 11/5, dự kiến sẽ đem lại cuộc sống mời cho khoảng 500 người khuyết tật.

Theo Phó Tổng thống Ấn Độ, dự án được lấy cảm hứng từ cuộc đời ngài Mahatma Gandhi, với triết lý Phật giáo về sự thấu hiểu, cảm thông, sẻ chia.

Nepal: Chuyến thăm lịch sử

Năm 2019 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ ngoại giao hơn 40 năm giữa Việt Nam và Nepal, khi lần đầu tiên Thủ tướng Nepal thăm chính thức Việt Nam.

Thiết lập quan hệ ngoại giao từ 1975, nhân dân Nepal và cá nhân Thủ tướng K P Sharma Oli đã dành cho Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh những tình cảm tốt đẹp. Ngày nay, Việt Nam và Nepal đang duy trì phối hợp tốt tại các diễn đàn đa phương: Nepal ủng hộ Việt Nam ứng cử làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ (nhiệm kỳ 2020-2021). Việt Nam ủng hộ Nepal tham gia Hội đồng Nhân quyền LHQ (nhiệm kỳ 2018-2020), kịp thời viện trợ nước bạn khắc phục hậu quả động đất năm 2015.

dai le vesak 2019 co hoi tang cuong tinh huu nghi hop tac

Một góc ngôi chùa Việt mang tên Việt Nam Phật Quốc Tự tại Nepal. Ảnh: KH&PT

Cũng tương tự như Ấn Độ, Phật giáo là thành tố không thể thiếu làm nên mối gắn kết giữa Việt Nam và Nepal. Không chỉ là nơi Đức Phật được sinh ra, Nepal còn là đất nước có ngôi chùa nước ngoài đầu tiên mang tên Việt Nam được xây dựng.

Chuyến thăm lần này của Thủ tướng K P Sharma Oli diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Nepal phát triển thuận lợi, đặc biệt là hợp tác giữa hai Đảng, hợp tác kinh tế - thương mại, du lịch. Hai nước cũng đang hướng tới kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2020.

dai le vesak 2019 co hoi tang cuong tinh huu nghi hop tac
Thủ tướng Nepal phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp hai nước. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Nepal, hai nước đã ra Tuyên bố chung, cũng như hoàn thành việc ký các văn kiện về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ, cơ chế tham vấn song phương giữa hai Bộ Ngoại giao, Ý định thư về đàm phán và ký kết Hiệp định khung về hợp tác thương mại và đầu tư.

Đặc biệt, trong Tuyên bố chung Việt Nam - Nepal ra ngày 11/5, hai nước đã nhấn mạnh những nét tương đồng về văn hóa và lịch sử, ghi nhận Phật giáo đóng vai trò quan trọng trong kết nối nhân dân.

Myanmar: Tương đồng và sẻ chia trong ASEAN

Theo Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Luận Thùy Dương, sự tham dự của Tổng thống Win Myint, lãnh đạo cấp cao nhất của chính phủ Myanmar tại Đại lễ Vesak 2019 sẽ góp phần gắn kết cộng đồng Phật giáo hai nước, tăng cường sự hiểu biết giữa hai nhân dân, thể hiện được tinh thần hội nhập giữa các nước thành viên ASEAN.

Nói về những điểm tương đồng giữa Việt Nam và Myanmar, Đại sứ Luận Thùy Dương cho biết, hai nước là những quốc gia đa văn hóa, có lịch sử lâu đời trong đấu tranh vì độc lập Tổ quốc. Trải qua nhiều thập kỷ chiến tranh, Việt Nam và Myanmar đều yêu chuộng hoà bình, tha thiết hướng tới sự hòa hợp giữa các tôn giáo, cùng góp phần xây dựng cuộc sống an lạc cho từng cá nhân, hóa giải bạo tàn, thù hận và bất công. Những kết nối văn hoá và hiểu biết con người sẽ là cơ sở quan trọng để thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực khác.

dai le vesak 2019 co hoi tang cuong tinh huu nghi hop tac

Chùa Vàng Shwedagon ở Yangon, biểu tượng tâm linh tôn nghiêm bậc nhất của người dân Myanmar. Ảnh: Anh Tuấn

Thời gian qua, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư là điểm sáng trong quan hệ hai nước, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 đạt 860 triệu USD, đầu tư của Việt Nam tại Myanmar hiện đạt 2,1 tỷ USD với 18 dự án lớn.

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Tổng thống Myanmar và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thảo luận về việc làm sâu sắc hơn hợp tác trong lĩnh vực này trên cơ sở hai bên cùng có lợi như phát triển cây công nghiệp của Việt Nam tại Myanmar; thúc đẩy phát triển các dự án kết nối đường bộ và vận tải biển ven bờ; tăng cường hợp tác và tìm kiếm các phương thức mới nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 1 tỷ USD.

dai le vesak 2019 co hoi tang cuong tinh huu nghi hop tac
Tổng thống Myanmar (trái) và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP

Việt Nam và Myanmar cũng đánh giá cao những bước phát triển gần đây trong hợp tác quốc phòng và an ninh; nghiên cứu mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng như hải quân, công nghiệp quốc phòng, cứu hộ - cứu nạn; quảng bá, xúc tiến du lịch, sớm thảo luận việc nâng thời hạn miễn thị thực cho công dân hai nước.

Trong các mặt hợp tác, những giá trị của Phật giáo tiếp tục được coi là "kim chỉ nam" để duy trì và phát huy tình hữu nghị lâu dài, bền vững.

Nói về Vesak 2019, Tổng thống Win Myint bày tỏ tin tưởng Đại lễ sẽ góp phần phát huy giá trị cốt lõi của đạo Phật để giải quyết những thách thức lớn, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển, đáp ứng nguyện vọng của Phật tử và nhân dân trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam và Myanmar.

dai le vesak 2019 co hoi tang cuong tinh huu nghi hop tac Hơn 1.600 đại biểu quốc tế tham dự Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019

Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14/5, tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) với đại ...

dai le vesak 2019 co hoi tang cuong tinh huu nghi hop tac Nguồn gốc và ý nghĩa của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak

Đại lễ Vesak hay còn gọi là Phật đản là ngày kỷ niệm Phật Tất-đạt-đa Cồ-đàm sinh ra tại vườn Lâm-Tì-Ni năm 624 TCN, diễn ra vào ...

dai le vesak 2019 co hoi tang cuong tinh huu nghi hop tac Nhiều nguyên thủ quốc gia tham dự Đại lễ Phật đản (Vesak) tại Việt Nam

Sáng 2/5, tại chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương ...

Phi Yến
Nguồn:

Tin bài liên quan

Vị thế mới và cú hích mới cho hành trình phát triển mới của Việt Nam

Vị thế mới và cú hích mới cho hành trình phát triển mới của Việt Nam

Kết quả từ chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Washington là sự cụ thể hóa một cách nhất quán, quyết liệt các quyết sách lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Người nước ngoài hài lòng với chi phí sinh hoạt tại Việt Nam

Người nước ngoài hài lòng với chi phí sinh hoạt tại Việt Nam

Theo InterNations - nền tảng chuyên đánh giá đời sống của cộng đồng người nước ngoài trên toàn cầu, Việt Nam tiếp tục được bình chọn là điểm đến có chi phí sinh hoạt thấp nhất thế giới 2026. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Việt Nam giữ vị trí này.
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam

Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam

Phó thủ tướng Mai Văn Chính đã ký Quyết định số 173 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Phú Quốc, Đà Nẵng "bùng nổ" đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên Đán 2026

Phú Quốc, Đà Nẵng "bùng nổ" đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên Đán 2026

Trong 9 ngày Tết Nguyên đán 2026, đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) và Đà Nẵng đón số lượt khách quốc tế tăng với cùng kỳ.
Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Ngày 21-22/2, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Chợ Việt Pháp, Hội Sinh viên Việt Nam tại Paris và Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp khai mạc chương trình Chợ Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế tham dự.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 06/02, bộ phận không khí lạnh mạnh đang ở phía Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18–21 độ.
Phiên bản di động