Hơn 20 tổ chức quốc tế tham gia xây dựng kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam
Ngày 2/3, tại xã Nặm Đăm (huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) đã diễn ra Hội nghị xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2025-2030 của Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai (kế hoạch) do Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Văn phòng Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai) phối hợp với ActionAid Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức.
Hội nghị có sự tham gia của gần 100 đại biểu từ hơn 20 tổ chức quốc tế, phi chính phủ quốc tế như JICA Vietnam, Plan International in Vietnam, UN Women, World Vision… Tại đây, các đại biểu đã thảo luận đưa ra nhiều đề xuất, góp ý xây dựng kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam dựa trên những chủ đề chính như: nâng cao nhận thức cộng đồng, ứng phó khẩn cấp, thông tin thiên tai…
![]() |
| Các đại biểu trình bày những đề xuất, góp ý xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2025-2030 của Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai. (Ảnh: Mai Anh) |
Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, đồng Chủ tịch Đối tác chủ trì hội nghị cho biết, kế hoạch được xây dựng với mục đích tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai, coi đây là cốt lõi trong quá trình phát triển của Việt Nam. Đồng thời, khuyến khích sự tham gia chủ động của tất cả các thành viên đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai, thúc đẩy văn hóa chuẩn bị sẵn sàng và chống chịu thiên tai; thiết lập một diễn đàn thống nhất để thúc đẩy sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên, tạo điều kiện tiếp cận các nguồn tài trợ cho các sáng kiến giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
![]() |
| Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, đồng Chủ tịch Đối tác chủ trì hội nghị. (Ảnh: Khánh Huy) |
Trong giai đoạn 2025-2030, kế hoạch sẽ thể hiện rõ tầm nhìn chung phù hợp với các mục tiêu chiến lược của các thành viên đối tác, đồng thời phù hợp với các ưu tiên của chính phủ Việt Nam về phòng chống thiên tai.
“Kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam trong giai đoạn tới sẽ dựa vào cộng đồng, các hạng mục được triển khai đều sẽ xuất phát từ nhu cầu của chính người dân. Việc triển khai lập kế hoạch sớm giúp thu thập đầy đủ thông tin và đưa ra các cảnh báo sớm. Từ đó giúp các đối tác chủ động trong việc triển khai và cân đối nguồn ngân sách phù hợp”, bà Pauline Tamesis nói.
Bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng đại diện ActionAid Việt Nam cho biết, trong hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, các chương trình về phòng, chống rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng luôn được ActionAid dành sự ưu tiên rất lớn. Nhiều chương trình hướng tới việc chuẩn bị trước, ứng phó trong và phục hồi sau thiên tai đã được triển khai như hỗ trợ sinh kế cây trồng, vật nuôi, xây dựng cầu dân sinh, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời… Việc xây dựng kế hoạch từ sớm giúp tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi cho việc thực hiện các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thúc đẩy tinh thần đoàn kết giữa các thành viên Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, trong đó mỗi thành viên đều đóng góp vào thành công chung của Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong các sáng kiến giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở Việt Nam.
![]() |
| Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị. (Ảnh: Mai Anh) |
Đánh giá mỗi tổ chức quốc tế đều có những ưu tiên riêng, có địa bàn hoạt động cũng như đối tác với những đặc thù khác nhau, ông Vũ Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai mong muốn giữ vai trò kết nối các tổ chức, tạo ra cơ chế, diễn đàn để các bên cùng phối hợp chặt chẽ và đặc biệt là tận dụng hiệu quả nguồn lực, tránh sự chồng chéo.
Ông Vũ Xuân Thành khẳng định, Văn phòng Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai sẽ phối hợp với Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam tổng hợp lại các nội dung thảo luận; sẽ sớm có dự thảo kế hoạch cập nhật và tham vấn chi tiết hơn với thành viên Đối tác và những bên liên quan để hoàn thiện, trình Đồng Chủ tịch Đối tác phê duyệt làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.
| Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai (Đối tác GNRRTT) được thành lập theo quyết định số 3922/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/10/2019 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT có thành viên gồm hơn 20 tổ chức quốc tế và 4 cơ quan Bộ (Nông nghiệp, Quốc phòng, Ngoại giao, Truyền thông). Thành viên của Đối tác GNRRTT là các cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng, thực hiện và giám sảt các chính sách cấp quốc gia và toàn cầu về phòng, chống thiên tai, bao gồm các tổ chức Liên Chính phủ, Chính phủ và Phi Chính phủ quốc tế, các định chế tài chính. |
| Tính đến ngày 30/11/2023, toàn tỉnh Bình Định có 27 dự án, phi dự án do các tổ chức, cá nhân nước ngoài hỗ trợ đang được triển khai thực hiện với tổng giá trị giải ngân đạt gần 1,65 triệu USD. |
| Tập huấn nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng; giảm phát thải khí nhà kính; nghiên cứu rủi ro chất cấm trong ngành cà phê… là những định hướng hoạt động của tổ chức Global Coffee Platform (GCP) trong năm 2024 nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và giá trị cho hạt cà phê Việt. |
Tin bài liên quan
Thông báo kết quả Đại hội XIV của Đảng tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài
Đối tác quốc tế kỳ vọng vào các quyết sách của Đại hội XIV
Thông báo về Đại hội Đảng tới các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế
Các tin bài khác
Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng UNESCO bảo vệ đa dạng văn hóa trong kỷ nguyên số
Bảo hộ công dân - Nhiệm vụ quan trọng và nhân văn
Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Điểm tựa của người lao động
Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh: Hành trình xoa dịu nỗi đau
Đọc nhiều
Quảng Ninh triển khai giải pháp cấp bách chống khai thác IUU
Công ước Hà Nội - Bước tiến đối ngoại đa phương mới
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác của Việt Nam và Hoa Kỳ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết
Quảng Ninh triển khai giải pháp cấp bách chống khai thác IUU
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất









