Trang chủ Quốc tế Quân sự - vũ khí
08:00 | 05/01/2022 GMT+7

Hé lộ danh sách vũ khí siêu tối tân của Nga sắp tới tay các khách hàng quốc tế

aa
Theo hãng tin RT, danh sách được Tổng giám đốc Công ty cổ phần Rosoboronexport của Nga, ông Alexander Mikheev công bố hôm 30/12 vừa qua.
Moscow cân nhắc các lựa chọn nếu phương Tây từ chối 'tối hậu thư' của Nga Moscow cân nhắc các lựa chọn nếu phương Tây từ chối 'tối hậu thư' của Nga
Không quân Nga chuẩn bị tiếp nhận hàng loạt máy bay chiến đấu mới với vũ khí siêu thanh Không quân Nga chuẩn bị tiếp nhận hàng loạt máy bay chiến đấu mới với vũ khí siêu thanh

Tiêm kích Su-75 “Chiếu tướng”

Hé lộ danh sách vũ khí siêu tối tân của Nga sắp tới tay các khách hàng quốc tế
Su-75 “Chiếu tướng”. Ảnh: Sputnik

RT cho biết, tiêm kích thế hệ thứ năm một động cơ Su-75 “Chiếu tướng” của Tập đoàn sản xuất máy bay quân sự Sukhoi đứng đầu trong danh sách được công bố hôm 30/12.

Các nguồn tin quân sự Nga cho biết, tiêm kích “Chiếu tướng” được chế tạo theo chương trình LTS, tức “Máy bay chiến thuật hạng nhẹ”. Máy bay này có một động cơ, thiết kế nhỏ hơn và có giá rẻ hơn so với tiêm kích Su-57 thế hệ thứ năm. Nó có tầm hoạt động hơn 3.000km và mang theo 7,4 tấn vũ khí các loại.

Dự kiến, Su-75 “Chiếu tướng” sẽ thực hiện các chuyến bay thử nghiệm vào năm 2023 và lô đầu tiên sẽ được sản xuất vào năm 2026.

Orion-E

Hé lộ danh sách vũ khí siêu tối tân của Nga sắp tới tay các khách hàng quốc tế
UAV Orion-E. Ảnh: Sputnik

Theo Công ty Rosoboronexport, máy bay không người lái (UAV) Orion-E ngay trong lần đầu ra mắt công chúng hồi tháng 7/2021 đã ‘khơi dậy’ sự hứng thú từ nhiều khách hàng tiềm năng đến từ nước ngoài.

Loại UAV này ngoài khả năng trinh sát giống với các biến thể trước đây, còn được tích hợp tính năng tấn công các mục tiêu đối phương trên mặt đất với các loại bom hoặc tên lửa dẫn đường.

Trong một video được Bộ Quốc phòng Nga công bố gần đây, Orion-E cũng có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không như máy bay do thám kích cỡ nhỏ.

Pháo phản lực đa nòng TOS-2

Hé lộ danh sách vũ khí siêu tối tân của Nga sắp tới tay các khách hàng quốc tế
Pháo phản lực đa nòng TOS-2. Ảnh: RosTec/ Bộ Quốc phòng Nga

Một loại vũ khí khác góp mặt trong danh sách này là pháo phản lực đa nòng TOS-2 “Tosochka”, sử dụng các tên lửa không dẫn đường (rocket) cỡ 220mm với đầu đạn nhiệt áp. Đây là phiên bản kế nhiệm của TOS-1 “Buratino”.

Súng trường tấn công AK-19

Hé lộ danh sách vũ khí siêu tối tân của Nga sắp tới tay các khách hàng quốc tế
AK-19. Ảnh: Ak.Kalashnikovgroup

AK-19 là biến thể mới của dòng súng Kalashnikov huyền thoại. Nó được thiết kế dựa trên cơ sở súng trường tấn công AK-12, nhưng dùng cỡ đạn 5,56 x 45mm NATO. Súng có tính ổn định cao và hiệu quả trong điều kiện khí hậu nóng ẩm hoặc nhiều bụi.

Thông số được tập đoàn Kalasnikov Concern công bố cho thấy, chiều dài khi gập báng và lúc tác chiến của AK-19 lần lượt là 875 - 935mm, chiều dài nòng 415mm, trọng lượng 3,35kg, sử dụng băng đạn 30 viên.

Hệ thống phòng không S-350E

Hé lộ danh sách vũ khí siêu tối tân của Nga sắp tới tay các khách hàng quốc tế
Hệ thống phòng không S-350E. Ảnh: Sputnik

Theo hãng tin RT, các hệ thống phòng không luôn là vũ khí xuất khẩu hàng đầu của Nga, do vậy S-350E cũng không nằm ngoài danh sách trên.

600 lính đặc nhiệm SAS của quân đội Anh sắp tới Donbass, Nga cảnh báo nóng 600 lính đặc nhiệm SAS của quân đội Anh sắp tới Donbass, Nga cảnh báo nóng
Hạm đội Thái Bình Dương của Nga sắp có thêm tàu ngầm hộ vệ tối tân Hạm đội Thái Bình Dương của Nga sắp có thêm tàu ngầm hộ vệ tối tân
Hà Linh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nga ký hợp đồng bán 10 tổ hợp S-500 đầu tiên

Nga ký hợp đồng bán 10 tổ hợp S-500 đầu tiên

Nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ với hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng 10 tổ hợp S-500 Prometey đầu tiên với Almaz-Antey.
Tổng thống Putin nói gì về đơn hàng mua sắm quốc phòng của Nga năm 2020?

Tổng thống Putin nói gì về đơn hàng mua sắm quốc phòng của Nga năm 2020?

Tổng thống Nga Putin cho biết mục tiêu mua sắm quốc phòng của Nga đã được hoàn thành tới 99,8% vào năm 2020 bất chấp đại dịch.

Các tin bài khác

Hệ thống đánh chặn tầm cao THADD của Hoa Kỳ lần đầu hạ mục tiêu thực chiến

Hệ thống đánh chặn tầm cao THADD của Hoa Kỳ lần đầu hạ mục tiêu thực chiến

Hai nguồn tin giấu tên hôm 22/1 cho biết, hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào cơ sở dầu mỏ gần căn cứ không quân Al Dhafra hôm 17/1.
Nga chế tạo 'thợ săn tàu ngầm' có thể tự quyết định phóng ngư lôi hay không

Nga chế tạo 'thợ săn tàu ngầm' có thể tự quyết định phóng ngư lôi hay không

Nguồn tin làm việc trong ngành quốc phòng Nga cho biết, các kỹ sư nước này đã bắt đầu chế tạo tàu không người lái chở ngư lôi.
Oanh tạc cơ Tu-160M - sự bổ sung đáng giá giúp Không quân Nga khôi phục sức mạnh vượt trội

Oanh tạc cơ Tu-160M - sự bổ sung đáng giá giúp Không quân Nga khôi phục sức mạnh vượt trội

Tu-160M nâng cấp mới đây đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên rất thành công, dự kiến sẽ mở ra nhiều cơ hội cho Lực lượng vũ trang Nga.
Trước khi bị "rã xác", tàu sân bay USS Kitty Hawk của Hải quân Hoa Kỳ uy lực cỡ nào?

Trước khi bị "rã xác", tàu sân bay USS Kitty Hawk của Hải quân Hoa Kỳ uy lực cỡ nào?

Tàu sân bay USS Kitty Hawk là một trong những siêu hạm của Hải quân Mỹ với lượng giãn nước lên tới 82.000 tấn, đồng thời, đây cũng là tàu sân bay phi hạt nhân lớn nhất thế giới.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động