Hai vạn quả bóng tennis cũ “hồi sinh” thành sân thể thao
| Hai Huy chương Fields và sức bật nghiên cứu cơ bản của Trung Quốc Trung Quốc thúc đẩy hiện đại hóa bằng khoa học - công nghệ |
Anh Đới Hiểu Đông - một người dân Thanh Đảo đang chơi tennis tại đây chia sẻ: “Cảnh quan và không khí ở sân rất tuyệt vời. Mỗi cú vung vợt đều mang lại cảm giác sảng khoái. Giữa những giờ nghỉ, được ngắm biển trời xanh trong, cảm giác thật thư thái và dễ chịu”.
![]() |
| Sân tennis từ vật liệu tái chế tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Đa số mọi người đều không biết về sự ra đời đặc biệt của sân tennis đang “gây sốt” này. Nguyên liệu để làm lớp mặt sân đàn hồi được tái chế từ 20.600 quả bóng tennis đã qua sử dụng, được thu gom tại 40 câu lạc bộ tennis ở 16 thành phố trên cả nước. Toàn bộ dự án được hoàn thành trong vòng hai tháng.
Theo bà Vương Thi Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách phát triển bền vững Tập đoàn Anta, quy trình thu hồi và tái chế bóng tennis cũ gồm ba công đoạn chính. Trước hết là tháo dỡ và phân tách. Những quả bóng sau khi thu hồi được đưa vào máy nghiền, sau đó sàng lọc để tách phần vải nỉ và hạt cao su. Phần vải nỉ có thể được sử dụng để sản xuất vật liệu dệt tái chế, tiếp tục đưa vào vòng tuần hoàn; lõi cao su sau khi nghiền, tinh chế, phối trộn và lưu hóa sẽ được chế biến thành các hạt cao su tái chế (EPDM).
Công đoạn cuối cùng là thi công sân. Các hạt cao su tái chế được sử dụng làm vật liệu chính cho lớp đệm giảm chấn, kết hợp với sơn acrylic gốc nước có đặc tính ít bay hơi, nhanh khô để hoàn thiện toàn bộ mặt sân.
“Cao su là vật liệu cốt lõi của bóng tennis nhưng rất khó phân hủy tự nhiên. Nếu chôn dưới lòng đất, phải mất khoảng 400 năm mới có thể phân hủy. Trước đây, phần lớn bóng tennis thải loại được xử lý như rác thải thông thường bằng cách chôn lấp hoặc đốt, tạo ra gánh nặng lâu dài cho môi trường”, bà Giang Lệ Mẫn, Phó Chủ tịch phụ trách marketing FILA Trung Quốc cho biết.
Theo bà, từ việc thu hồi bóng cũ, phân tách vật liệu đến tái chế thành sân tennis, toàn bộ quy trình đã giúp giảm khoảng 12,36 tấn phát thải carbon, tương đương lượng carbon mà khoảng 453 mẫu rừng hấp thụ trong một năm.
Đề cương Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc đề ra yêu cầu đẩy nhanh hình thành phương thức sản xuất và lối sống xanh. Trong đó, Trung Quốc nhấn mạnh ưu tiên tiết kiệm, tăng cường chính sách khuyến khích, huy động toàn xã hội tham gia, đẩy nhanh chuyển đổi phương thức phát triển theo hướng xanh, ít carbon, qua đó hình thành phương thức sản xuất xanh và lối sống xanh mới.
Qua khảo sát tại nhiều địa phương và doanh nghiệp sản xuất đồ thể thao trên cả nước Trung Quốc, phóng viên nhận thấy các bên đang tích cực tìm tòi nhiều giải pháp như thu hồi, tái sử dụng sản phẩm và thiết bị thể thao đã qua sử dụng, ứng dụng vật liệu tái chế, xây dựng các sân thể thao xanh và bền vững. Xu hướng phát triển xanh, ít carbon trong lĩnh vực thể thao đang ngày càng lan tỏa.
Xtep đã xây dựng hệ thống thu hồi giày cũ khép kín và duy trì thường xuyên, tập trung vào những sản phẩm thể thao được sử dụng phổ biến như giày chạy bộ, giày thể thao. Giày thu hồi được phân thành hai nhóm để tái sử dụng. Những đôi còn nguyên vẹn sẽ được làm sạch, khử khuẩn, tân trang trước khi quyên góp cho các dự án thể thao công ích, góp phần thúc đẩy phổ cập thể thao tại cơ sở.
Trong khi đó, những đôi đã mòn, hư hỏng và không còn khả năng sử dụng sẽ được chuyển đến phòng thí nghiệm tái chế để tháo dỡ, thu hồi cao su, vải, bọt xốp và các nguyên liệu khác. Những vật liệu này sau đó được gia công lần hai để phục vụ nghiên cứu, phát triển thiết bị thể thao mới, làm vật liệu lát sàn thể thao và đường đi bộ.
Trong nhiều sản phẩm quần áo thể thao của FILA, 30% chất liệu vải được sản xuất từ polyester tái chế từ chai nhựa PET. So với polyester nguyên sinh, quá trình sản xuất polyester tái chế giúp giảm đáng kể lượng phát thải carbon, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên không tái tạo như dầu mỏ ngay từ đầu vào.
Tại Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, sân bóng chày tái chế STRIKE FOR ZERO có 90% cơ sở vật chất được xây dựng bằng vật liệu thân thiện với môi trường. Hệ thống lưới chắn của sân được làm từ gần 10.000 chai nước nhựa tái chế; các đế chày sử dụng gần 150 lốp xe; trong khi lớp đệm giảm chấn được làm từ gần 450 lớp đế giữa giày. Việc đưa các vật liệu có khả năng tái chế, tái sử dụng vào từng hạng mục xây dựng đã giúp đưa ý tưởng phát triển tuần hoàn vào thực tế, góp phần xây dựng các không gian thể thao theo hướng xanh và bền vững.
Tin bài liên quan
Trung Quốc thúc đẩy hiện đại hóa bằng khoa học - công nghệ
Du lịch công nghệ ở Trung Quốc hút khách quốc tế
Hai Huy chương Fields và sức bật nghiên cứu cơ bản của Trung Quốc
Các tin bài khác
Động đất Colombia: Khẩn cấp cứu người mắc kẹt dưới đống đổ nát
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực
Tin quốc tế ngày 6/8: Ceuta quá tải vì hơn 1.000 trẻ di cư mắc kẹt, Drone AI phát hiện người hút thuốc tại công trường
Hai Huy chương Fields và sức bật nghiên cứu cơ bản của Trung Quốc
Đọc nhiều
Đối ngoại nhân dân củng cố tình hữu nghị, mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Belarus
50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ
Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam
Việt Nam để Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trong 2 ngày
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





