Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh
| Quốc khánh 2/9 ở nước ngoài: Nhắc nhớ lịch sử, gắn kết cộng đồng và bè bạn Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Bishkek của Kyrgystan |
Ngày 9/9, nhân kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (1950 - 2026) và Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, giới thiệu những dấu ấn hoạt động của Người tại Trung Quốc và lan tỏa tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Theo thông tin từ Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, hoạt động trọng tâm là triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc - Hành trình hữu nghị, Khát vọng hòa bình và phát triển”, giới thiệu hơn 100 tư liệu, tài liệu và hình ảnh.
![]() |
| Đại biểu nghe giới thiệu nội dung Triển lãm. (Ảnh: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch) |
Triển lãm gồm ba phần. Phần thứ nhất, “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc (1911 - 1949)”, giới thiệu những hoạt động của Người tại Trung Quốc trong hành trình tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng.
Phần thứ hai, “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc (1950 - 1969)”, tập trung vào quá trình hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950 và từng bước phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác.
Phần thứ ba, “Tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”, giới thiệu sự tiếp nối và phát triển của quan hệ hai nước trong giai đoạn hiện nay.
Đáng chú ý, phần trưng bày còn giới thiệu hình ảnh, tư liệu về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 14 - 17/4/2026, qua đó kết nối những giá trị lịch sử với thực tiễn quan hệ hai nước hiện nay.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch) |
Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Dương, Phó Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết Trung Quốc là một trong những địa bàn để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những năm 1924, Người đã có nhiều hoạt động tại Trung Quốc như tập hợp lực lượng, đào tạo cán bộ, truyền bá tư tưởng cách mạng và chuẩn bị các điều kiện cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đặc biệt, trong thời gian hoạt động tại Côn Minh và một số địa phương của tỉnh Vân Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng cơ sở, gặp gỡ các nhà cách mạng trong nước, tiếp xúc với các lực lượng tiến bộ và tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế trước khi trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Theo ông Nguyễn Văn Dương, những dấu tích về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc, đặc biệt ở Côn Minh và Vân Nam, không chỉ là những chứng tích lịch sử quý giá mà còn là những địa chỉ kết nối ký ức lịch sử với tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch trao tặng ảnh tư liệu cho Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh. (Ảnh: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch) |
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh Nghiêm Việt Chung cho rằng Vân Nam và Côn Minh có vị trí đặc biệt trong quan hệ giao lưu Việt Nam - Trung Quốc, với sự gần gũi về địa lý, lịch sử và giao lưu nhân dân. Theo bà, việc tổ chức triển lãm tại Côn Minh không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là hoạt động ngoại giao văn hóa, đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước.
Bên cạnh triển lãm, Ban tổ chức còn gặp mặt, tri ân các nhân chứng là kiều bào từng gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh; ghi chép lời kể, sưu tầm ảnh tư liệu và hiện vật liên quan đến Người tại Côn Minh và tỉnh Vân Nam.
Trong dịp này, ông Phạm Gia Đức, Chủ tịch Hội người Việt tại Vân Nam đã trao tặng Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch một số ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc.
Khu Di tích cũng giới thiệu và trao tặng đại biểu, kiều bào, lưu học sinh tại Vân Nam một số ấn phẩm sách, ảnh về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoạt động đối ngoại của Người.
![]() |
| Đông đảo đại biểu, bà con Kiều bào, lưu học sinh Việt Nam tại Vân Nam để tham dự chuỗi sự kiện. (Ảnh: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch) |
TTXVN dẫn lời ông Mã Tri Hành, người dân Trung Quốc, cho biết ông xúc động khi xem những hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông cho rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Mao Trạch Đông đã góp phần xây dựng cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc, tạo nền tảng để tình cảm giữa nhân dân hai nước được tiếp nối qua các thế hệ.
Đối với các lưu học sinh Việt Nam tại Vân Nam, triển lãm cũng là dịp tìm hiểu sâu hơn về những dấu ấn hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh viên Đại học Dân tộc Vân Nam, chia sẻ những tư liệu được giới thiệu giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về tình hữu nghị, sự gắn bó giữa nhân dân hai nước qua các thời kỳ, đồng thời nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và tiếp nối truyền thống đó.
Chuỗi hoạt động tại Côn Minh góp phần bổ sung, bảo tồn và phát huy các tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa, sự hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc.
Ngày 27/8 tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức tọa đàm về khát vọng cống hiến theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó nhấn mạnh yêu cầu để mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên biến những lời căn dặn của Người thành hành động, kết quả và những đóng góp cụ thể trong giai đoạn phát triển mới. |
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. |
Tin bài khác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí







