Các doanh nghiệp nước ngoài nắm bắt ba cơ hội mới tại Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc 2026
| Sinh viên Việt Nam - Trung Quốc tăng cường giao lưu, hợp tác Cuộc thi Âm nhạc quốc tế “Ngôi sao Con đường Tơ lụa” lần thứ hai chính thức lên sóng |
![]() |
| Khu trưng bày các trường hợp điển hình “Dịch vụ Trung Quốc” tại CIFTIS 2026. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Cơ hội thứ nhất là “cơ hội mới về đổi mới sáng tạo”. Năm nay, CIFTIS lần đầu tiên bố trí khu trưng bày các trường hợp điển hình “Dịch vụ Trung Quốc”, trong đó các trường hợp lấy AI, mô hình lớn và tác nhân thông minh làm công nghệ cốt lõi chiếm gần 40%, cho thấy rõ năng lực đổi mới sáng tạo của Trung Quốc. Chính vì vậy, việc thành lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển, tận dụng động lực đổi mới mạnh mẽ của Trung Quốc đã trở thành lựa chọn chung của nhiều doanh nghiệp đa quốc gia.
Bà Vương Lị, Phó Chủ tịch cấp cao toàn cầu của Eli Lilly, người phụ trách Trung tâm Phát triển Dược phẩm và Công tác Y học của Eli Lilly Trung Quốc, cho biết: “Hơn mười năm trở lại đây, năng lực đổi mới sáng tạo của Trung Quốc không ngừng được nâng cao. Eli Lilly cũng coi Trung Quốc là một lực lượng quan trọng trong đổi mới sáng tạo toàn cầu. Chúng tôi cũng cam kết đầu tư 3 tỷ USD trong 10 năm tới”.
![]() |
| Xe cứu thương di động AI tại Khu trưng bày dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe của CIFTIS 2026. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Cơ hội thứ hai là “cơ hội mới về vươn ra nước ngoài”. Một điểm sáng lớn khác của CIFTIS năm nay là lần đầu tiên thiết lập khu giới thiệu và trình diễn dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra nước ngoài.
Bà Lý Tinh, Cộng sự phụ trách ESG và Phát triển Bền vững của Ernst & Young tại khu vực Đại Trung Hoa, cho biết: “Khi hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra nước ngoài, chúng tôi nhận thấy doanh nghiệp Trung Quốc đã chuyển từ xuất khẩu sản phẩm, xuất khẩu vốn sang xuất khẩu năng lực và xuất khẩu hệ sinh thái”.
Cơ hội thứ ba là “cơ hội mới về mở cửa”. Năm nay là năm khởi đầu của Quy hoạch 5 năm lần thứ 15. Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 đã nêu rõ “lấy ngành dịch vụ làm trọng điểm để mở rộng tiếp cận thị trường và lĩnh vực mở cửa”. Điều này đã củng cố mạnh mẽ niềm tin của các doanh nghiệp nước ngoài.
Ông Trương Hân Hoa, Cộng sự được bổ nhiệm làm người đứng đầu Bộ phận Thị trường khu vực miền Bắc Trung Quốc của KPMG, cho biết: “Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng, bệnh viện 100% vốn đầu tư nước ngoài… đều đã trở thành những lĩnh vực thí điểm mở rộng mở cửa. Chúng tôi tin rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều ngành nghề mở cửa cho các doanh nghiệp nước ngoài, mang lại cho họ những cơ hội và hướng phát triển mới tại Trung Quốc”.
Cùng chủ đề: Góc nhìn CGTN
Tin bài khác
Phim “Thư tình gửi Ngoại” gây xúc động với khán giả Việt Nam
Vì sao Trung Quốc say mê “trồng trọt” trong không gian?






