Trang chủ Hữu nghị
18:59 | 20/08/2022 GMT+7
Hội hữu nghị Việt - Anh thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Anh

aa
Tuyên truyền về tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Anh quốc trên các phương tiện thông tin đại chúng giúp cho nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Đây là một trong những nhiệm vụ của Hội hữu nghị Việt - Anh thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027 được đề ra tại Đại hội đại biểu lần thứ IV.
Bốn đề xuất thúc đẩy giao lưu hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với Trung Quốc Bốn đề xuất thúc đẩy giao lưu hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với Trung Quốc
Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Hungary tăng cường hợp tác, giao lưu nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Hungary tăng cường hợp tác, giao lưu nhân dân
Thúc đẩy giao lưu hợp tác Việt - Anh trên các lĩnh vực
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt - Anh thành phố Hà Nội (Hội) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV để đánh giá lại hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua và xác định phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội đã thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng vào thành tích công tác đối ngoại nhân dân của thành phố Hà Nội. Nổi bật như: Quảng bá đất nước, con người Việt Nam, Thủ đô Hà Nội - thành phố vì hòa bình thân thiện mến khách đến với người dân Anh quốc; tuyên truyền chủ trương, phương hướng hoạt động hòa bình hữu nghị của thành phố Hà Nội và của Hội đến hội viên.

Các chi hội thuộc Hội cũng có nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả: Chi hội Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức cho giáo viên bồi dưỡng kiến thức tại Hội đồng Anh; hợp tác với Tổ chức Lattitude (Anh) tiếp nhận tình nguyện viên người Anh sang giảng dạy tiếng Anh cho học sinh và sinh viên một số trường; thành lập Câu lạc bộ tiếng Anh nhà tr­ường và th­ường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, các hoạt động nhằm tăng c­ường khả năng tiếng Anh cho các hội viên...

Chi hội Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tiếp tục tổ chức thành công hội thảo quốc tế “Văn hóa trong thế giới hội nhập”; tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ giữa sinh viên của trường với sinh viên trường đại học các nước, các nhóm nhạc nước ngoài đến Hà Nội biểu diễn; các hoạt động giao lưu biểu diễn nghệ thuật, câu lạc bộ sinh viên tình nguyện, tổ chức quyên góp tiền ủng hộ Quỹ người nghèo Hà Nội...

Thúc đẩy giao lưu hợp tác Việt - Anh trên các lĩnh vực
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 27 thành viên. Ông Vũ Đăng Định, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm được bầu làm Chủ tịch Hội.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, phát triển thêm các đối tác mới làm cơ sở để thúc đẩy các hoạt động, góp phần tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết, và hợp tác giữa nhân dân hai nước; đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè Vương quốc Anh đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; phấn đấu thành lập thêm được từ 4 đến 6 chi hội thành viên, ưu tiên ở một số doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với Vương quốc Anh.

Hội cũng sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị, chào mừng Quốc khánh, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, các sự kiện chính trị của hai nước, các hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức; phối hợp với Trung ương Hội hữu nghị Việt - Anh, Đại sứ quán Anh, Hội đồng Anh tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao giữa Việt Nam và Anh; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam và Anh vào năm 2023; làm cầu nối mở rộng mối quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực: Kinh tế, du lịch, thương mại...

Thúc đẩy giao lưu hợp tác Việt - Anh trên các lĩnh vực
Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại Hội bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội - khẳng định, những hoạt động của Hội hữu nghị Việt - Anh thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô Hà Nội. Hội cũng đã nỗ lực tổ chức một số hoạt động góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Bà Nguyễn Lan Hương đề nghị, nhiệm kỳ tới Hội cần quan tâm tới một số nội dung như: Đẩy mạnh tuyên truyền về tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Anh quốc trên các phương tiện thông tin đại chúng giúp cho nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đặc biệt là các hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh; duy trì quan hệ với Đại sứ quán Vương quốc Anh, Hội đồng Anh và các đối tác Anh trong việc phối hợp tổ chức các hoạt động. Đồng thời, Hội cần chủ động mở rộng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức nhân dân, tổ chức hữu nghị tại Vương quốc Anh, thúc đẩy giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và du lịch; mở rộng quy mô, hoạt động của các chi hội, lan tỏa sâu rộng hơn nữa các hoạt động thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Anh tới người dân Thủ đô.

Thúc đẩy giao lưu hợp tác Việt - Anh trên các lĩnh vực
Ông Marcus Winsley, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Anh tại Hà Nội phát biểu.

Ông Marcus Winsley - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Anh tại Hà Nội - nhận định, quan hệ hợp tác Việt Nam - Vương quốc Anh đã có nhiều bước phát triển vượt bậc, toàn diện trên nhiều lĩnh vực hướng tới hợp tác lâu dài, bền vững. Với việc trao đổi đoàn cấp cao tích cực gần đây, hợp tác trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, biến đổi khí hậu, kinh tế, đầu tư, pháp luật, di cư… giữa hai nước cũng đạt nhiều bước tiến mới. Đặc biệt, sự gắn kết giữa nhân dân hai nước ngày càng khăng khít, phát huy vai trò quan trọng đóng góp vào mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh năm 2023 kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác - ngoại giao giữa hai nước.

Việt Nam - Kazakhstan thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam - Kazakhstan thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước
Sáng ngày 18/8, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17/8-18/8.
Thúc đẩy quan hệ giao lưu hữu nghị, hợp tác thực chất giữa Giang Tô, Thượng Hải với các địa phương của Việt Nam Thúc đẩy quan hệ giao lưu hữu nghị, hợp tác thực chất giữa Giang Tô, Thượng Hải với các địa phương của Việt Nam
Ngày 18-19/8, tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô và thành phố Thượng Hải, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Ninh Thành Công đã lần lượt hội kiến Phó Tỉnh trưởng tỉnh Giang Tô Phương Vĩ và Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ Thượng Hải Trương Tiểu Tùng nhân dịp chào kết thúc nhiệm kỳ.
Đông Phong
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.
Lễ hội giao lưu văn hóa, gắn kết thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan

Lễ hội giao lưu văn hóa, gắn kết thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan

Ngày 14/4, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã diễn ra chương trình "Giao lưu bản sắc văn hóa Việt Nam - Thái Lan" năm 2024. Lễ hội hướng đến tôn vinh những nét đẹp văn hóa và gắn kết tình hữu nghị giữa hai quốc gia.
Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu trong công tác đối ngoại của New Zealand

Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu trong công tác đối ngoại của New Zealand

Bà Ginny Chapman, Đại biện lâm thời Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam, nhấn mạnh như trên tại cuộc gặp với lãnh đạo thành phố Cần Thơ chiều ngày 5/3.

Các tin bài khác

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Được thành lập từ tháng 9/2022 với thành viên là những du khách nước ngoài, người nước ngoài định cư ở Đà Nẵng cùng nhiều người dân địa phương, nhóm tình nguyện Trash Hero Đà Nẵng đã và đang góp phần vào hành trình xanh - sạch - đẹp của thành phố biển xinh đẹp.
Ghi nhận đóng góp của Đại sứ An-giê-ri tại Việt Nam cho thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước

Ghi nhận đóng góp của Đại sứ An-giê-ri tại Việt Nam cho thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước

Trong nhiệm kỳ gần 3 năm tại Việt Nam, ông Abdelhamid Boubazine, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân tại Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, đối tác Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Ghi nhận những kết quả và nỗ lực đó, ngày 22/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức trao Kỉ niệm chương “vì Hòa bình, Hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ.
Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động