Hà Nội mở rộng tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư với Australia
Chiều 15/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã có buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Robyn Mudie tới thăm và làm việc.
Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ, quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Australia những năm qua phát triển rất mạnh mẽ. Khi dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, Australia dành cho Việt Nam sự hỗ trợ hết sức quý báu và kịp thời.
![]() |
| Mở rộng tìm kiếm, khai thác cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư giữa Hà Nội và Australia. Ảnh: Hà Nội Mới |
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong muốn Việt Nam và Australia sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong phòng, chống dịch, sớm khôi phục các hoạt động giao lưu, hợp tác trên tất cả lĩnh vực, trong đó có việc nối lại các chuyến bay thương mại hai chiều.
Chia sẻ về tình hình phát triển của Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiên Dũng cho biết, năm 2021, dù chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch, kinh tế Thủ đô vẫn đạt kết quả tích cực, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trưởng dương 2,92%, cao hơn bình quân chung cả nước. Đồng thời, Hà Nội đã đảm bảo các cân đối lớn; thu ngân sách địa bàn vượt 12,3% dự toán Chính phủ giao; đảm bảo các nhiệm vụ, chỉ tiêu của thành phố; quan hệ đối ngoại được chú trọng mở rộng; thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 1,61 tỷ USD.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Hà Nội coi Australia là đối tác quan trọng và giàu tiềm năng trong khu vực, luôn chú trọng đẩy mạnh hợp tác, và thực tế đã đạt kết quả tích cực.
Trong bối cảnh Australia có thế mạnh về vốn, kinh nghiệm quản lý, năng lực khoa học công nghệ, trong khi Hà Nội có tiềm năng về nguồn lao động chất lượng, thị trường lớn với tốc độ tăng trưởng ổn định, Bí thư Thành ủy cho rằng, hai bên có thể đẩy mạnh hợp tác hơn nữa, đặc biệt là trong giao lưu văn hóa, du lịch, giáo dục, thành phố thông minh, nông nghiệp công nghệ cao…
Nhất trí quan điểm hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác về kinh tế, Đại sứ Robyn Mudie cho biết đây cũng chính là ưu tiên của Chính phủ Australia.
Theo Đại sứ, một số lĩnh vực Australia hiện quan tâm đầu tư có thể phù hợp với nhu cầu của Hà Nội gồm: Nông nghiệp, giáo dục, năng lượng, dịch vụ, kinh tế số…
Đại sứ khẳng định, Australia sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư của Hà Nội và sẽ luôn khuyến khích các doanh nghiệp của Australia cung cấp cho thành phố nguồn vốn chất lượng, mang lại hiệu quả.
Đánh giá cao những cam kết chống biến đổi khí hậu của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021 (COP26), Đại sứ Robyn Mudie cho rằng, Australia - vốn đang phát triển nhiều giải pháp liên quan - cũng có thể trao đổi và hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.
Được biết, thời gian qua, các dự án FDI Australia đầu tư tại Việt Nam tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực chế biến - chế tạo (chiếm gần 50%), dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao… Các dự án FDI của Australia đi vào hoạt động đã góp phần tạo ra các giá trị liên kết, lan tỏa, kết nối tích cực với các doanh nghiệp nội địa Việt Nam.
Tin bài liên quan
Đề xuất thành lập Hội hữu nghị Kazakhstan – Việt Nam
Cà Mau cam kết cải cách, xây dựng niềm tin đầu tư bền vững
Doanh nghiệp Singapore, Indonesia tìm hiểu cơ hội đầu tư năng lượng sạch tại Cần Thơ
Các tin bài khác
Mở rộng không gian hợp tác Việt Nam - Venezuela trong nhiệm kỳ Đại sứ Juan Carlos Fernandes Juaréz
Dấu ấn nhiệm kỳ Đại sứ Jigjee Sereejav trong quan hệ Việt Nam - Mông Cổ
GS.TS. Phùng Hồ Hải - Nhà khoa học Việt đầu tiên nhận giải thưởng Humboldt 2026 từ Đại sứ quán Đức
Văn hoá nghệ thuật gắn kết nhân dân Việt Nam – Trung Quốc
Đọc nhiều
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam
Việt Nam - Nhật Bản ký thỏa thuận hợp tác về trao đổi dữ liệu vệ tinh
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Đại chiến lược trong bối cảnh mới: Những gợi mở cho Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân, dân Trường Sa sôi nổi chào mừng ngày 30/4 và 1/5
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





