Champasak đề xuất hợp tác với Cần Thơ nhiều hoạt động

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chiều 30/6, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cùng các Phó Chủ tịch HĐND thành phố đã tiếp Đoàn công tác HĐND tỉnh Champasak (Lào) do ông Alounxay Sounnalath, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Champasak làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ.
aa
2.000 người dân Cần Thơ tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân của Vinmec
Cần Thơ đẩy nhanh chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp VNeID mức 2

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Đồng Văn Thanh bày tỏ vui mừng được đón Đoàn công tác HĐND tỉnh Champasak; đồng thời chúc mừng tỉnh Champasak tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu HĐND khóa V, kiện toàn tổ chức bộ máy HĐND tỉnh và chúc mừng ông Alounxay Sounnalath được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.

Champasak đề xuất hợp tác với Cần Thơ nhiều hoạt động
Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: HV)

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ khẳng định, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước. Trên cơ sở đó, quan hệ giữa TP Cần Thơ và tỉnh Champasak thời gian qua không ngừng được củng cố, phát triển thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp xây dựng Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Ông Đồng Văn Thanh đánh giá cao kết quả chuyến công tác của lãnh đạo TP Cần Thơ đến tỉnh Champasak và một số địa phương của Lào vào tháng 5/2026; đồng thời trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo tỉnh Champasak. Ông tin tưởng những nội dung đã thống nhất giữa hai bên sẽ sớm được triển khai hiệu quả, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.

Cần Thơ - Champasak thúc đẩy hợp tác, làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào
Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ (bên trái), tặng quà lưu niệm cho ông Alounxay Sounnalath, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Champasak. (Ảnh: HV)

Thông tin về tình hình phát triển của TP Cần Thơ, ông Đồng Văn Thanh cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với diện tích khoảng 6.360 km² và dân số khoảng 4,2 triệu người, được hình thành trên cơ sở hợp nhất TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang. Thành phố tiếp tục giữ vai trò trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, mở ra nhiều dư địa hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội TP Cần Thơ duy trì đà tăng trưởng tích cực, GRDP ước tăng từ 7,4-7,6%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử tiếp tục được đẩy mạnh.

Cần Thơ - Champasak thúc đẩy hợp tác, làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào
Lãnh đạo TP Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác HĐND tỉnh Champasak. (Ảnh: HV)

Theo ông Đồng Văn Thanh, chuyến thăm của Đoàn công tác HĐND tỉnh Champasak là dịp để hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động của cơ quan dân cử, chia sẻ thông tin về phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, du lịch, giáo dục - đào tạo và giao lưu văn hóa, qua đó góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.

Thay mặt Đoàn công tác, ông Alounxay Sounnalath bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TP Cần Thơ, đồng thời đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam - tài sản vô giá cần tiếp tục gìn giữ và phát huy.

Ông cho biết, kể từ khi thiết lập quan hệ hợp tác năm 2011, tỉnh Champasak và TP Cần Thơ đã duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, triển khai hiệu quả nhiều chương trình hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - thương mại, giáo dục, y tế, văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân, góp phần đưa quan hệ giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu.

Chúc mừng những kết quả nổi bật của TP Cần Thơ trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đô thị, ông Alounxay Sounnalath cũng giới thiệu khái quát tình hình phát triển của tỉnh Champasak với nhiều tín hiệu tích cực về tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Đánh giá cao sự hỗ trợ của TP Cần Thơ dành cho Champasak trong thời gian qua, ông Alounxay Sounnalath đề nghị hai bên sớm hoàn tất các nội dung để ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống hữu nghị Việt Nam - Lào cho thế hệ trẻ, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng phường, xã kiểu mẫu và phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn trong quan hệ hai nước hướng tới năm 2027.

Bên cạnh đó, hai địa phương được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như nông nghiệp xanh, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, du lịch sinh thái, logistics, giao thông vận tải, thương mại, công nghiệp, năng lượng xanh và đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần phát huy thế mạnh của mỗi địa phương và tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển bền vững.

Cần Thơ hướng tới trở thành trung tâm logistics và đổi mới sáng tạo của Đồng bằng sông Cửu Long Cần Thơ hướng tới trở thành trung tâm logistics và đổi mới sáng tạo của Đồng bằng sông Cửu Long
Trước những yêu cầu mới của quá trình hội nhập và phát triển, TP Cần Thơ đang đẩy mạnh xây dựng các động lực tăng trưởng mới, trong đó phát triển logistics và đổi mới sáng tạo được xác định là hai trụ cột quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy liên kết vùng và khẳng định vai trò trung tâm của thành phố tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển. Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Trải qua 35 năm hình thành và phát triển, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đã không ngừng khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, trở thành cầu nối quan trọng vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân thành phố với bạn bè quốc tế. Qua đó, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của địa phương.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố Cần Thơ Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố Cần Thơ
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác đối ngoại nhân dân. Không chỉ là người đặt nền móng cho nền ngoại giao cách mạng Việt Nam, Người còn là người khai mở và phát triển hệ thống tư tưởng đối ngoại nhân dân mang giá trị chiến lược, nhân văn và thời đại sâu sắc. Đến nay, những tư tưởng ấy vẫn là nền tảng lý luận quan trọng, là kim chỉ nam cho hoạt động đối ngoại nhân dân của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế, đồng thời là cơ sở để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
Hà Vy
Nguồn:

Tin bài khác

Quảng Trị: Từ "đất lửa" đến không gian văn hóa hòa bình

Quảng Trị: Từ "đất lửa" đến không gian văn hóa hòa bình

Ngày 25/9/2026, bên dòng sông Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, cả trăm chim bồ câu được thả lên từ chân Tượng đài Mẹ Suốt bởi các đại biểu trong nước và quốc tế gồm cựu quan chức, nhà ngoại giao, học giả, cựu chiến binh và đại diện các tổ chức phi chính phủ. Trước đó, họ cùng ký tên lên một pa-nô mang Thông điệp Hòa bình sẽ được gửi tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc. Tọa đàm quốc tế “Từ ký ức đến tương lai: Giá trị của hòa bình” diễn ra trong chuỗi Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026, nối tiếp những nỗ lực của Quảng Trị trong việc gìn giữ ký ức chiến tranh, khắc phục hậu quả và hướng tới xây dựng một không gian văn hóa hòa bình.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm các quân nhân Kazakhstan hy sinh

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm các quân nhân Kazakhstan hy sinh

Ngày 28/9 tại Hà Nội, đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam viếng, ghi sổ tang tưởng niệm các quân nhân hy sinh khi làm nhiệm vụ tại tỉnh Mangystau.
Sinh viên Việt – Lào cùng trải nghiệm văn hóa tại Ngày hội “Hương Chăm Pa Sắc Sen”

Sinh viên Việt – Lào cùng trải nghiệm văn hóa tại Ngày hội “Hương Chăm Pa Sắc Sen”

Ngày 27/9/2026, Câu lạc bộ Hữu nghị Việt – Lào, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Ngày hội văn hóa Lào với chủ đề “Hương Chăm Pa Sắc Sen” năm 2026, quy tụ đoàn viên, sinh viên Việt Nam và lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường.
Người nước ngoài kể chuyện Việt Nam bằng tiếng Việt

Người nước ngoài kể chuyện Việt Nam bằng tiếng Việt

Bảy đội thí sinh quốc tế đã lựa chọn nhiều chủ đề về lịch sử, văn hóa và đời sống Việt Nam để trình bày tại Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Việt toàn quốc dành cho người nước ngoài - Đà Nẵng 2026.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...