Trang chủ Văn hóa - Du lịch Thể thao
14:58 | 29/06/2020 GMT+7

Hà Nội FC sẵn sàng hỗ trợ SC Heerenveen trả lương để Văn Hậu được ở lại Hà Lan

aa
Lãnh đạo CLB Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ Heerenveen trả lương cho Văn Hậu để cho hậu vệ gốc Thái Bình tiếp tục có cơ hội phát triển chuyên môn ở Hà Lan.
tin tuc bong da viet nam hom nay 2962020 thay park bi che cong phuong tho lo uoc muon bat ngo Tin tức bóng đá Việt Nam hôm nay (29/6/2020): Thầy Park bị chê, Công Phượng thổ lộ ước muốn bất ngờ

Tin tức bóng đá Việt Nam hôm nay được cập nhật với các thông tin: Thầy Park bất ngờ bị... chê kém hơn người bạn ...

tin moi nhat ve cau thu doan van hau se chia tay heerenveen Tin mới nhất về cầu thủ Đoàn Văn Hậu: Sẽ chia tay Heerenveen?

Hợp đồng cho mượn của Văn Hậu với CLB Heerenveen kết thúc ngày 30/6. Lúc này, đội bóng Hà Lan vẫn chưa có động thái ...

Trước khi hợp đồng cho mượn Đoàn Văn Hậu giữa Hà Nội FC với Heerenveen kết thúc (30/6), lãnh đạo đội bóng thủ đô đã có những động thái được cho là "xuống nước" với mong muốn đảm bảo tương lai cho Văn Hậu ở Hà Lan. Cụ thể, Hà Nội FC tuyên bố sẵn sàng bỏ tiền hỗ trợ đối tác Hà Lan trả lương cho Văn Hậu.

Trước đây 2 tuần, Tổng Giám đốc Võ Lê Trung của Hà Nội FC cho biết: "Hà Nội FC luôn cố gắng lắng nghe và trao đổi trên tinh thần xây dựng với các đề nghị chuyển nhượng Văn Hậu nhưng phải là một phương án rõ ràng, chứ không thể chung chung.

Hợp đồng của Hậu và Heerenveen chỉ còn ít ngày, hy vọng đối tác của chúng tôi sớm đưa ra một bản hợp đồng cụ thể để hai bên chính thức làm việc”.

3417 doanvanhau

Chỉ còn hơn một ngày nữa là hợp đồng kết thúc, SC Heerenveen vẫn chưa đưa ra động thái nào liên quan đến hợp đồng với hậu vệ sinh năm 1999. Trước tình thế đó, Hà Nội FC buộc phải thực hiện bước đi mới này.

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang của Hà Nội FC chia sẻ với truyền thông: "Hà Nội FC sẵn sàng tạo điều kiện, thậm chí hỗ trợ trả lương cho Văn Hậu ở lại thi đấu cho SC Heerenveen nếu họ khẳng định việc giữ Văn Hậu ở lại là vì lý do chuyên môn.

Chúng tôi hiểu và thông cảm với khó khăn của Heerenveen do họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19, một số cầu thủ quan trọng của họ cũng phải ra đi để giảm bớt gánh nặng. Hà Nội FC muốn hỗ trợ và tạo điều tối đa cho các cầu thủ đội nhà có cơ hội thi đấu tại các giải bóng đá lớn trên thế giới, đặc biệt là bóng đá Châu Âu.

Tuy nhiên, nếu Heerenveen không đưa ra được lộ trình phát triển cụ thể, chúng tôi có thể hiểu việc giữ Văn Hậu nhằm mục đích thương mại thì Hà Nội FC chắc chắn sẽ đưa Hậu trở về Việt Nam. Hà Nội FC sẽ trao đổi với Heerenveen một lần nữa trước khi đưa ra quyết định cuối cùng".

Hiện khoản lương trước thuế của Văn Hậu tại Hà Lan vào khoảng 450.000 euro/năm (khoảng hơn 11,7 tỷ đồng). Hợp đồng cho mượn của hậu vệ quê Thái Bình sẽ đáo hạn vào ngày 30/6/2020. Trong trường hợp đội bóng Hà Lan từ chối thiện chí của Hà Nội FC, Văn Hậu sẽ về V-League.

tin tuc bong da viet nam hom nay 2362020 van lam noi ve giac mo thanh luong gia han voi ha noi fc Tin tức bóng đá Việt Nam hôm nay (23/6/2020): Văn Lâm nói về giấc mơ, Thành Lương gia hạn với Hà Nội FC

Văn Lâm bất ngờ nói về mục tiêu và giấc mơ của mình, Chủ tịch CLB Quảng Nam không bị phạt dù xông vào phòng trọng tài ...

tin tuc bong da viet nam hom nay 1762020 van lam tu choi sai gon fc van hau bi sc heerenveen hung ho Tin tức bóng đá Việt Nam hôm nay (17/6/2020): Văn Lâm từ chối Sài Gòn FC, Văn Hậu bị SC Heerenveen "hững hờ"

Văn Lâm không muốn tới Sài Gòn FC, VFF "tung chiêu" để Việt Nam có cơ hội đăng cai AFF Cup 2020 hay SC Heerenveen không "mặn mà" ...

van hau co the phai ve nuoc neu sc heerenveen khong dong y yeu cau nay cua ha noi fc Văn Hậu có thể phải về nước nếu SC Heerenveen không đồng ý yêu cầu này của Hà Nội FC

Nếu SC Heerenveen không đồng ý với điều khoản cho Văn Hậu ra sân nhiều hơn ở bản hợp đồng mới, rất có thể Hà ...

Ngọc Diệp
Nguồn:

Tin bài liên quan

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, V-League 2021 chưa hẹn ngày trở lại

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, V-League 2021 chưa hẹn ngày trở lại

V-League 2021 tiếp tục bị hoãn vô thời hạn bởi dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt tại TP.HCM.
Sài Gòn và Hà Nội FC không đá AFC Cup 2021

Sài Gòn và Hà Nội FC không đá AFC Cup 2021

Theo thông báo từ LĐBĐ châu Á (AFC), các bảng đấu AFC Cup 2021 có đại diện Việt Nam tham dự đều bị huỷ do không có địa điểm tổ chức.
Thắng trận đầu tiên tại V-League, HLV Hà Nội FC bớt được nỗi lo về nước sớm

Thắng trận đầu tiên tại V-League, HLV Hà Nội FC bớt được nỗi lo về nước sớm

Hà Nội FC đã có được chiến thắng sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp và đây cũng là chiến thắng đầu tiên của tân HLV Park Choong Kyun. Sau trận đấu, HLV người Hàn Quốc cho rằng Hà Nội đang đi đúng đường.

Các tin bài khác

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Không khí cổ động bóng đá Việt Nam tại Campuchia nóng dần lên khi Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2022 chính thức bắt đầu và chỉ còn vài ngày nữa đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên.
Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Ngày 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Quốc gia vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ba phương án phòng - chống dịch đã được đặt ra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những "cô gái kim cương" vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động