Giữa dịch COVID-19, hơn 1,2 triệu người dân Iran đổ ra đường mừng năm mới
Nam Linh 21/03/2020 19:33 | Chuyện đó đây
![]() |
![]() |
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chính quyền Iran đã kêu gọi người dân ở nhà tránh dịch từ trước kỳ nghỉ năm mới. Tuy nhiên, khuyến cáo này dường như không được người dân tuân thủ một cách nghiêm ngặt.
Tại các khu vực dọc bờ biển Caspi, hàng chục nghìn xe hơi và hơn 1,2 triệu người dân đang tiến về các điểm du lịch để mừng năm mới. Tại Mashhad - thành phố đông dân thứ 2 đất nước - lưu lượng giao thông vẫn tăng cao, chỉ giảm 2% so với mùa nghỉ lễ năm ngoái.
Theo Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran, có 97.000 xe ô tô với 3 triệu hành khách từ 13 tỉnh đang di chuyển và được kiểm tra, phát hiện 2.400 trường hợp mắc COVID-19. Người dân Iran dường như không để tâm tới thực tế rằng nước này đang là ổ dịch lớn thứ 3 thế giới.
![]() |
Người dân đeo khẩu trang ở trung tâm thủ đô Tehran, Iran (Ảnh: Reuters) |
Nhận định về tình trạng này, Tiến sĩ Mike Ryan, chuyên gia hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng người dân cần phải thay đổi, thay vì đổ ra đường ăn mừng năm mới như hiện nay.
"Các cuộc tụ họp đông người không chỉ gia tăng nguy cơ đại dịch, mà còn lan truyền virus ra rất xa vùng tâm dịch. Vì vậy, chúng có thể rất nguy hại cho việc quản lý dịch bệnh" - ông Ryan nhấn mạnh.
Trong khi đó, Thứ trưởng Y tế Iran Alireza Raisi cảnh báo, nếu nước này không kiểm soát được cuộc khủng hoảng COVID-19 trong 2 tuần tới, Iran sẽ phải vật lộn với đại dịch trong 6 tháng tới.
Thống kê tới ngày 20/3, Iran ghi nhận thêm 1.237 ca nhiễm mới và 149 trường hợp thiệt mạng. Số ca bệnh tại nước này đã lên tới 19.644 trường hợp, trong đó có 1.433 ca tử vong.
Đôi điều về Nowruz - Tết Ba Tư Tết Ba Tư (Năm mới Ba Tư) Nowruz là một trong những lễ hội lâu đời nhất trên thế giới, tồn tại hơn 3.000 năm qua. Theo lịch Iran, Nowruz đánh dấu ngày đầu tiên của mùa xuân và bắt đầu năm mới. Nó được tổ chức vào ngày Xuân phân ở Bắc bán cầu, thường rơi vào ngày 21 tháng 3 hay ngày trước hoặc ngày sau đó, tùy theo nơi cử hành. Vào ngày lễ quan trọng này, các gia đình người Iran thường quây quần bên nhau để cử hành các nghi lễ. |
![]() |
Truyền hình
Đáng chú ý
Lần đầu tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

Bài viết mới
Phương pháp xử lý rơm thân thiện môi trường ở Việt Nam lên truyền thông quốc tế

Bí quyết hạnh phúc của người dân Phần Lan

Chuyên đề

Giao lưu hữu nghị quốc tế năm 2023

Quan hệ Việt Nam-Australia từ góc nhìn đối ngoại nhân dân

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.