Bất chấp dịch COVID-19, Mỹ áp đặt thêm lệnh trừng phạt với Iran
Nam Linh 19/03/2020 08:38 | Thế giới 24 giờ
![]() |
![]() |
Trả lời họp báo ngày 17/3, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã thêm vào danh sách đen 9 thực thể có trụ sở tại Nam Phi, Hong Kong và Trung Quốc cùng 3 cá nhân của Iran vì đã có "giao dịch tương đối lớn" với Iran về dầu mỏ.
Dù không cho biết thông tin chi tiết, song ông Pompeo khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục duy trì áp lực tối đa nhằm cắt giảm khả năng xuất khẩu dầu của Iran.
Trong một diễn biến khác, Bộ Thương mại Mỹ cũng cho biết có thêm 6 đối tượng bị thêm vào danh sách đen, bao gồm 5 nhà khoa học hạt nhân của Iran và 18 tập đoàn. Tất cả được cho là có liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran, chương trình hạt nhân và tên lửa của Pakistan cũng như chương trình quân sự của Nga.
![]() |
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (Ảnh: Reuters) |
Theo Bộ Thương mại Mỹ, 18 doanh nghiệp bị nước này áp đặt lệnh trừng phạt bao gồm một công ty ở Iran, 2 thực thể ở Trung Quốc, 9 doanh nghiệp ở Pakistan và 5 công ty tại UAE.
Trước đó, hôm 16/3, một nguồn tin giấu tên nói với Reuters rằng Mỹ ít có khả năng giảm bớt lệnh trừng phạt đối với Iran, bất chấp việc Trung Quốc đã kêu gọi nới lỏng cấm vận vì Iran đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19.
Bên cạnh việc công bố lệnh trừng phạt mới, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng hối thúc Iran trả tự do cho một số công dân Mỹ, như một cử chỉ nhân đạo trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến khó lường.
Sau nhiều năm bị Mỹ trừng phạt, cấm vận, hệ thống y tế Iran đang gặp nhiều trở ngại trong việc đối phó với dịch COVID-19. Iran hiện có tới 16.169 ca nhiễm bệnh và 988 trường hợp tử vong vì dịch bệnh.
Hôm 11/3, Chủ tịch Quốc hội Iran A.Larijani đã lên tiếng kêu gọi các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ áp đặt với Iran.
![]() Theo người phát ngôn về tư pháp Iran, nước này vừa phóng thích 85.000 tù nhân để đối phó với dịch COVID-19. Trước đó, nhiều ... |
![]() Bộ Y tế Iran đã khuyến cáo người dân nên hủy các chuyến đi và ở nhà cho đến khi tình hình dịch Covid-19 cải ... |
![]() Tổng thống Hassan Rouhani là người phụ trách công tác chống dịch COVID-19 ở nước này, theo chỉ định của Đại giáo chủ Ayatollah Khamenei. |
Truyền hình
Đáng chú ý
Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng: Lần đầu "thủng" mốc 3%/năm

Bài viết mới
Việt Nam dự Hội nghị đối thoại cấp cao giữa Trung Quốc và các chính đảng

Trung Quốc bế mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV

Chuyên đề

Quan hệ Việt Nam-Australia từ góc nhìn đối ngoại nhân dân

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Ngày Valentine, còn gọi là Ngày lễ tình yêu hay là Ngày lễ tình nhân diễn ra vào ngày 14/2 hàng năm. Ngày lễ này được đặt tên theo Thánh Valentinô, một trong số những vị thánh tử vì đạo Kitô giáo đầu tiên - và cũng là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, tình cảm giữa các đôi tình nhân và bạn bè khác giới. Trước đây, ngày Valentine là ngày lễ chỉ ở Bắc Mỹ và Châu Âu, nhưng ngày nay nó được phổ biến ở hầu hết các quốc gia.