Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII: cuốn sách đoạt Giải A đẹp, hay, đồ sộ
Theo đánh giá từ ban tổ chức giải, tác phẩm tham dự tiếp tục tăng so với kỳ trước, cho thấy sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của các đơn vị xuất bản. Cụ thể, Giải thưởng Sách quốc gia năm 2026 thu hút sự tham gia của 46/52 nhà xuất bản trong cả nước với 397 tên sách và bộ sách, tổng là 512 cuốn, tăng 25 đầu sách và 57 cuốn sách so với mùa giải trước.
Điểm đặc biệt trong mùa giải này được ban tổ chức đề cập là sự vượt trội của các tác phẩm trong nước.
![]() |
| Họp báo Giải thưởng Sách Quốc gia lần VIII năm 2026 được tổ chức chiều 3/3 tại Hà Nội. (Ảnh: Báo Tiền Phong). |
Cơ cấu giải cũng được điều chỉnh tinh gọn từ 5 mảng xuống còn 4 mảng. Cụ thể, mảng sách chính trị, kinh tế được hợp nhất với mảng sách khoa học xã hội và nhân văn thành mảng sách chính trị, kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn. Việc sắp xếp này nhằm tạo điều kiện đánh giá tác phẩm một cách toàn diện, liên ngành và thực chất hơn.
Mảng sách khoa học được mở rộng, bổ sung các nội dung về giáo dục và đổi mới sáng tạo, phản ánh đúng yêu cầu phát triển tri thức trong bối cảnh chuyển đổi số.
Hệ thống tiêu chí chấm giải cũng được rà soát, bổ sung cụ thể hóa theo hướng rõ ràng, minh bạch, thuận lợi cho việc chấm và phản biện. Các tiêu chí đề cao giá trị tư tưởng, học thuật và đóng góp thực tiễn của tác phẩm, đồng thời nhấn mạnh tính phổ cập tri thức mới, đặc biệt ở mảng giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Ban tổ chức cũng tăng tỉ trọng đánh giá về khả năng tiếp cận bạn đọc và mức độ lan tỏa trong xã hội, đồng thời bổ sung tiêu chí riêng đối với sách dịch để bảo đảm sự công bằng và phù hợp đặc thù.
Bên cạnh việc đề cử từ các nhà xuất bản, giải thưởng tiếp tục mở rộng đối tượng đề cử, cho phép bạn đọc và cơ quan báo chí tham gia giới thiệu tác phẩm. Hạng mục "Sách được bạn đọc yêu thích" được duy trì và hoàn thiện quy trình xét chọn, kết hợp giữa chấm chuyên môn và bình chọn công khai, giúp phản ánh đầy đủ tiếng nói của cộng đồng.
Đặc biệt, đối với các tác phẩm được đề nghị trao giải cao, ban tổ chức phối hợp với đơn vị công nghệ để tổng hợp, phân tích dữ liệu dư luận từ báo chí và các nền tảng truyền thông, tạo cơ sở tham chiếu khách quan cho hội đồng trong quá trình xem xét.
![]() |
| Ông Đỗ Quang Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - chia sẻ về tỷ lệ các loại sách tham gia mùa giải năm 2026. (Ảnh: Báo Tiền Phong). |
Ông Đỗ Quang Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - nhận định trong số 50 cuốn sách được trao giải năm nay, đáng chú ý là sự chuyển biến rõ rệt trong xu hướng tiếp nhận và đánh giá các cuốn sách tham dự.
"Trước đây, những mảng sách như dịch thuật thường nhận được nhiều sự quan tâm, trong khi một số dòng sách chuyên sâu hoặc có tính học thuật lại chưa được chú ý đúng mức. Tuy nhiên, năm nay, lượng độc giả và các tổ chức tham gia, đồng hành cùng giải thưởng đã tăng lên đáng kể, cho thấy sự lan tỏa tích cực và sức hút ngày càng lớn của giải", ông Đỗ Quang Dũng nêu.
Ông Dũng cho rằng xu hướng phát hiện và tôn vinh những giá trị thực chất, có chiều sâu đang ngày càng rõ nét. Các tác phẩm được vinh danh năm nay đều có chất lượng chuyên môn và hình thức thể hiện đều đạt tiêu chuẩn cao, đặc biệt là những tác phẩm đạt giải cao. "Cuốn sách được giải A rất đẹp và hay. Khi công bố kết quả chính thức, có thể nhiều người sẽ sốc vì nó quá đồ sộ", ông Đỗ Quang Dũng chia sẻ.
Ban tổ chức cho biết, quy trình chấm giải được thực hiện nghiêm túc, khoa học thông qua nhiều vòng đánh giá độc lập, phản biện và bỏ phiếu kín bởi hơn 70 giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý uy tín thuộc Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo và Hội đồng Giải thưởng.
![]() |
| NXB Chính trị quốc gia Sự thật trưng bày, giới thiệu sách tại Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: VOV). |
Căn cứ kết quả bỏ phiếu, hội đồng giải thưởng đã tổng hợp trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét trao giải cho 50 cuốn sách, bộ sách. Cơ cấu dự kiến gồm 2 giải A, 17 giải B, 23 giải C, 5 giải Khuyến khích và 5 giải "Sách được bạn đọc yêu thích".
Lễ trao giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII được tổ chức vào hồi 20 giờ ngày 8/3/2026 tại Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 và các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình.
| Theo Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov, điều kiện đưa ra là Mỹ phải dừng ngay chính sách thù địch với Nga” và không can thiệp vào công việc nội bộ của Moscow. |
| Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, không có cơ sở nào để loại Mỹ khỏi danh sách các quốc gia không thân thiện với Nga. |
Tin bài liên quan
Phát biểu của ông Trịnh Văn Quyết tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 8
Các tin bài khác
Triển khai Nghị quyết 06-NQ/TW: Bứt phá sức mạnh mềm Việt Nam
Ban hành Khung trình độ quốc gia Việt Nam mới từ ngày 7/9
Bồi đắp sức mạnh con người Việt Nam từ văn hóa cơ sở, gia đình và tri thức số
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hoàn thành chương trình tập huấn, bồi dưỡng sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất
Đọc nhiều
Đại sứ Choi Young Sam: Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và bền vững
Chủ tịch Fidel Castro và sức sống của tình đoàn kết Việt Nam - Cuba
Cộng đồng người Việt hỗ trợ nhau sau động đất tại Kumamoto
Đối ngoại địa phương phải tạo ra sản phẩm và kết quả cụ thể
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







