Fox News: Người chết đã bỏ phiếu bầu và đứng sau là đảng Dân chủ
Nhiều người trong số 72 triệu cử tri của ông Donald Trump vẫn tin rằng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 về cơ bản là không công bằng. Các thành viên đảng Dân chủ đã lật ngược hoàn toàn sự minh bạch trong cách bỏ phiếu trong cuộc bầu cử. Hệ thống phiếu bầu chưa bao giờ vô tổ chức và dễ bị thao túng hơn lúc này.
![]() |
| MC Tucker Carlson của Fox News cho biết nhiều người chết đã bỏ phiếu bầu và đứng sau là đảng Dân chủ. |
Trong những thời điểm như thế này, sự thật quan trọng hơn bao giờ hết.
"Những gì chúng tôi sắp nói với bạn là chính xác. Nó không phải là lý thuyết. Nó đã xảy ra và chúng tôi có thể chứng minh điều đó. Các tổ chức tin tức khác cũng có thể chứng minh điều đó. Đơn giản là họ đã không làm vậy. Vị thế của truyền thông doanh nghiệp trên cả nước tuần này rất đơn giản: Không có gian lận cử tri. Họ nói đi nói lại, nhưng chính xác thì họ đang nói về điều gì? Họ sẽ không nói với bạn. Vì vậy, chúng tôi sẽ cho bạn biết ngay bây giờ", MC Tucker Carlson đanh thép khẳng định.
Tổng thống Donald Trump đang dẫn trước đối thủ Joe Biden gần 15.000 phiếu bầu ở bang Georgia. Ngoại trưởng Georgia hiện đã xác nhận sẽ có một cuộc kiểm phiếu lại tất cả các phiếu đã được bỏ.
Trong số các phiếu bầu đó, các kiểm soát viên phát hiện ra lá phiếu của một phụ nữ tên là Deborah Jean Christiansen. Rất nhiều người biết về Deborah Jean Christiansen. Cô ấy nổi tiếng trong lĩnh vực của mình với tư cách là một người nông dân chăm chỉ, một người hâm mộ trung thành của Georgia Bulldogs. Cô qua đời vào tháng 5 năm ngoái và rất nhiều người ngạc nhiên khi biết rằng tên cô vẫn có trong lá phiếu bầu cho Joe Biden.
Theo một cách nào đó, những lá phiếu bầu của người chết xuất hiện nhiều hơn. Một ví dụ khác là ông James Blalock ở Covington, Ga. Ông Blalock là một người đưa thư trong 33 năm cho đến khi ông qua đời vào năm 2006. 14 năm sau, người ta phát hiện một lá phiếu bầu có tên ông trong cuộc bầu cử 2020.
Tiếp theo là Linda Kesler ở Nicholson, Ga. Linda Kesler qua đời vào năm 2003. 17 năm sau, cô ấy "vẫn bỏ phiếu" trong cuộc bầu cử tổng thống.
Edward Skwiot ở Trenton, Ga. đã dành cả đời để xây dựng và giảng dạy tại trường học. Khi ông mất cách đây 5 năm ở tuổi 82, có vẻ như ông đã đi khỏi thế giới này một cách tốt đẹp. Nhưng không, tuần trước ông ấy đã bỏ phiếu cho kỳ bầu cử tổng thống.
Hiện tại, số phiếu bầu gian lận này không đủ để thay đổi kết quả nhưng vấn đề là ở chỗ: Họ đã chết nhưng họ vẫn có thể bỏ phiếu. Câu hỏi đặt ra là họ đã làm điều đó như thế nào? Chính xác thì họ bỏ phiếu như thế nào? Câu trả lời ngắn gọn là: Qua đường bưu điện.
Một nghiên cứu năm 2012 của Pew cho thấy, có gần 2 triệu người chết vẫn còn tên trên các cuộn phiếu cử tri trên khắp đất nước này. Nghiên cứu cũng cho thấy khoảng 24 triệu người đăng ký cử tri - tức là cứ 8 người thì có 1 người ở Mỹ có phiếu bầu không còn hợp lệ hoặc không chính xác.
Số lượng phiếu bầu gian lận đó được cho là do đảng Dân chủ đứng sau. Lấy bang Nevada làm ví dụ, nơi ứng viên Joe Biden hiện đang dẫn trước ông Donald Trump với ít hơn 40.000 phiếu. Các thành viên Đảng Dân chủ tại bang này và các luật sư chắc chắn rằng Nevada đã gửi các lá phiếu thực tế cho mọi cử tri đã đăng ký trong bang, cho dù họ có yêu cầu những lá phiếu đó hay không. Họ vẫn làm điều này, mặc dù hoàn toàn biết rằng hơn 41.000 người đã đăng ký bỏ phiếu ở Nevada không bỏ phiếu trong hơn 10 năm qua. Nhiều người trong số này đã chết hoặc ra đi nhưng họ vẫn có phiếu bầu.
Ở Pennsylvania, bang chiến trường giúp ông Joe Biden trở thành tổng thống đắc cử có thể có khá nhiều cử tri đã chết.
![]() |
| Những người ủng hộ ông Trump đang lên tiếng vạch trần gian lận trong cuộc bầu cử Mỹ 2020. |
Theo một báo cáo vào tháng 12/2019 từ Vụ Tổng Kiểm toán, gần 3.000 cử tri có khả năng đã qua đời vẫn còn trong danh sách cử tri. Chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết, họ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy một số người trong số này đã bỏ phiếu trong năm nay.
Tại sao điều này xảy ra? Làm thế nào chúng ta có thể ngăn nó xảy ra lần nữa? Đó là những câu hỏi. Câu trả lời đầu tiên rất đơn giản: Đảng Dân chủ đã làm được. Họ hiểu rằng khi bạn gửi phiếu bầu qua thư đến toàn bộ danh sách cử tri chưa được xác minh, bạn không thể thực sự biết ai đang bỏ phiếu. Nhưng chỉ để chắc chắn rằng gian lận vẫn có khả năng xảy ra, đảng Dân chủ đã đệ đơn kiện ở Nevada để loại bỏ việc xác minh chữ ký.
Vào năm 2019, trước đại dịch COVID-19, Thượng nghị sĩ Ron Wyden đã tài trợ cho Đạo luật Bầu cử qua Thư. Theo Đạo luật này, dù bạn có yêu cầu hay không, dù bạn còn sống hay không, bạn sẽ nhận được một lá phiếu. Không có cách nào khác để giải thích điều này ngoại trừ việc các đảng viên Dân chủ tiếp tay cho gian lận.
Trước đó, mùa hè năm nay, các đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện đã thông qua Đạo luật HEROES. Đạo luật không chỉ đơn giản là gửi lá phiếu vắng mặt cho tất cả các cử tri ở Mỹ mà cũng sẽ ngăn các bang hạn chế việc thu thập phiếu bầu theo bất kỳ cách nào. Điều đó có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể thu thập và trả lại các gói phiếu bầu từ các cử tri đã chết hoặc còn sống cho các điểm bỏ phiếu, và sẽ không có sự giám sát nào về việc này. Điều này được đánh giá là "thật điên rồ"!.
Vào tháng 1/2021, đảng Dân chủ rất có thể giành được quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ. Nếu điều đó xảy ra, nhiều thứ sẽ thay đổi. Tuy nhiên, một trong những điều sẽ xảy ra là họ sẽ thông qua Đạo luật HEROES thành luật. Ngay bây giờ, họ tuyên bố rằng việc bỏ phiếu qua thư là cần thiết vì đại dịch COVID-19 nhưng họ đang nói dối
"Nếu chúng ta quan tâm đến nền dân chủ của mình, chúng ta phải yêu cầu bỏ phiếu trong sạch và trung thực bất kể kết quả như thế nào. Hệ thống là thứ chúng ta phải bảo vệ. Nếu bạn muốn điều hành một nền dân chủ, bạn cần một điều trên hết: Niềm tin xã hội. Nếu bạn muốn mọi người có được niềm tin xã hội, nếu bạn muốn họ tin vào hệ thống, bạn phải tạo ra một hệ thống đáng để tin tưởng", MC của đài Fox News kết luận.
Ông Ewell hiện đã xóa tài khoản Facebook nhưng ảnh chụp màn hình bài đăng trên đã kịp lan truyền và được tờ Virginian-Pilot đăng ... |
Ông Sterling gọi đây là sai lầm hết sức ngớ ngẩn và giám đốc bầu cử tại hạt này nên nộp đơn từ chức để ... |
MC Tucker Carlson của hãng tin Fox News đã công khai xin lỗi sau khi đưa tin sai lệch liên quan tới vụ nhiều 'người ... |
Tin bài liên quan
Mỹ cho phép quân đội kiểm soát đất công dọc biên giới với Mexico
Lãnh đạo Mỹ - Pháp thảo luận về xung đột Ukraine và thuế quan
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump
Các tin bài khác
CMG tổ chức Đối thoại toàn cầu “Trung Quốc trong mùa xuân” tại New York
Cơ hội mới cho sinh viên giỏi tiếng Nga
Iran hoan nghênh mọi sáng kiến ngoại giao
Tin quốc tế ngày 15/3: Giá dầu vượt ngưỡng 100 USD/thùng, hoạt động hàng không tại UAE từng bước khôi phục ổn định
Đọc nhiều
Phục hồi chức năng tại nhà giúp cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật do chất độc da cam
Đổi thay ở Bến Giằng (Đà Nẵng) nhờ nước sạch
Chuyến thăm của Thủ tướng tới Nga: Gắn kết kiều bào, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt
Khánh thành và bàn giao thư viện KB tại Tuyên Quang
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình







