Florence Cavalier: Khi tình mẹ hóa nhịp cầu nhân ái Pháp - Việt

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ba thập kỷ gắn bó với Việt Nam của bà Florence Cavalier, Chủ tịch tổ chức EPVN bắt đầu từ hành trình làm mẹ của bốn đứa trẻ Việt. Từ tình mẫu tử, bà đã mở rộng tấm lòng, gieo những hạt giống nhân ái, vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân Pháp và Việt Nam.
aa
Babette - người con gái nuôi của Bác Hồ và ký ức về Việt Nam
Gỡ "điểm nghẽn" pháp lý, khơi thông dòng chảy cho kinh tế tư nhân

Từ mối duyên với những người con Việt

Bà Florence Cavalier luôn cháy bỏng khát vọng được làm mẹ. Nhưng sau nhiều lần sảy thai, bà dần nhận ra mình khó có thể mang thai và sinh nở bình thường như bao phụ nữ khác.

Năm 1993, bà Florence và chồng lần đầu đến Hà Nội, Việt Nam - đất nước gần gũi từ ký ức tuổi thơ với bạn học gốc Việt và cũng quen thuộc qua những câu chuyện kể lại của người trong gia đình từng nhiều lần công tác tại Việt Nam. Qua giới thiệu của những người bạn từng nhận con nuôi tại Việt Nam, vợ chồng bà tìm đến một trại trẻ mồ côi ở Cần Thơ. Giữa tiết trời se lạnh, bà bước vào mái ấm nhỏ ấy và bế hai bé gái song sinh vào lòng. Hai năm sau, rồi thêm ba năm nữa, những chuyến bay trở lại Việt Nam nối tiếp, để rồi bốn đứa trẻ mồ côi Việt Nam lần lượt trở thành những thành viên trong gia đình bà.

Florence Cavalier: Khi tình mẹ hóa nhịp cầu nhân ái Pháp - Việt
Vợ chồng bà Florence Cavalier (ở giữa hàng đầu) cùng 4 người con nuôi Việt Nam và người con ruột thứ năm của họ (ở giữa hàng sau). (Ảnh: NVCC)

Các mái ấm khi ấy nuôi dưỡng rất nhiều trẻ khuyết tật và những em nhỏ gặp vấn đề về sức khỏe. Những đứa trẻ mà gia đình bà nhận nuôi cũng vậy - tất cả đều phải nằm tại khoa sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ suốt hai tháng rưỡi trước khi có thể xuất viện. Chính vì thế, mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình nhận con nuôi mà còn là quãng thời gian dài vợ chồng bà sống, gắn bó cùng Việt Nam.

Bà không chỉ làm mẹ mà còn lắng nghe, cảm nhận nhịp sống của đất nước này. Những ngày tháng ấy đã gieo vào lòng bà sự gắn bó đặc biệt. Bà say mê ngắm nhìn những gia đình Việt quây quần bên bữa cơm, cảm phục cách người Việt giữ gìn sự hiếu kính với tổ tiên và trân trọng truyền thống tôn sư trọng đạo. Sự giản dị, kín đáo, cần cù trong từng con người khiến bà cảm thấy thân thuộc như thể đã gắn bó từ lâu.

Trở về Pháp, gia đình bà vẫn giúp các con giữ gìn sợi dây kết nối với quê hương. Bốn đứa trẻ đều được giữ tên tiếng Việt làm tên đệm. Gia đình cũng tổ chức hai chuyến trở lại Việt Nam khi các con còn nhỏ, để chúng được tận mắt ngắm nhìn phong cảnh, cảm nhận nếp sống và hiểu rằng “mình đến từ đâu”.

Căn nhà nhỏ ở ngoại ô Paris của bà cũng là nơi dừng chân của nhiều bác sĩ nội trú từ Bệnh viện Bạch Mai khi sang Pháp công tác. Những buổi trò chuyện, những bữa ăn thân mật ấy trở thành cầu nối giúp các con của bà thêm gần gũi với Việt Nam. “Tôi thực sự rất biết ơn đất nước đã trao cho chúng tôi những đứa con để tôi có thể trở thành một người mẹ. Đó là một món quà và một vinh dự to lớn”, bà Florence nói.

Hơn 30 năm đồng hành cùng Việt Nam

Năm 1995, bà Florence được Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh mời giảng dạy vật lý trị liệu cho sinh viên y khoa. Từ trải nghiệm đó, bà tiếp tục mở rộng hoạt động: tổ chức tập huấn cho nhân viên các cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi, phối hợp với Hội đồng Gia đình vùng Yvelines (Pháp) để chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc trẻ. Bà cũng quyên góp trang thiết bị y tế, từ những chiếc lồng ấp trẻ sơ sinh, bơm tiêm điện cho đến các dụng cụ chuyên khoa gửi về các bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện Phụ sản Trung ương…

Ngoài hỗ trợ về y tế, trong bảy năm phụ trách công tác nhận con nuôi tại Việt Nam cho một tổ chức của Pháp, bà Florence thường xuyên đến các trại trẻ mồ côi, làm việc cùng cơ quan thuộc Bộ Tư pháp. Từ những chuyến đi đó, bà cam kết cải thiện điều kiện sống cho trẻ tại các cơ sở nuôi dưỡng, đồng thời khởi xướng những dự án hướng về vùng cao, nhằm giúp các gia đình dân tộc thiểu số nâng cao đời sống và thu nhập.

Tập thể Ban quản trị của tổ chức EPVN
Tập thể Ban quản trị của tổ chức EPVN. (Ảnh: NVCC)

Năm 2007, bà quyết định sáng lập tổ chức Enfance Partenariat du Vietnam (EPVN) như một cách khẳng định cam kết lâu dài của mình đối với đất nước đã trao cho bà niềm hạnh phúc được làm mẹ. Bà cho biết, EPVN không có những dự án hoành tráng, nhưng từng hoạt động nhỏ đều thiết thực, để lại dấu ấn sâu đậm.

Ở vùng núi Tây Bắc, bà cùng các tình nguyện viên lắp đặt tuabin nước, mang ánh sáng về từng nếp nhà H’Mông để trẻ em có thể học bài ban đêm, phụ nữ có thể khâu vá thêm giờ. Ở các bản làng miền núi phía Bắc, hàng trăm hộ nghèo được trao tặng heo nái, kèm theo tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, giúp họ có nguồn thu nhập ổn định. Tại những mái ấm, EPVN cải thiện bữa ăn cho trẻ mồ côi, tổ chức hoạt động ngoại khóa, trao kính cho những em nhỏ bị tật khúc xạ và mở các lớp dạy nghề để thanh thiếu niên có cơ hội tự lập…

Tổ chức EPVN cùng với ông Olivier Brochet – Đại sứ Pháp tại Việt Nam trao tặng gà mái và lợn nái cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Khuổi Châu, Hà Giang
Bà Florence Cavalier (thứ hai từ phải qua) và ông Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam (bìa phải) trao tặng gà mái và lợn nái cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang). (Ảnh: NVCC)

Bà Florence vẫn thường nhắc đến kỷ niệm “không thể nào quên”. Đó là nụ cười hạnh phúc của cô bé Liên khi mang tặng bà chiếc bánh ngọt đầu tiên - thành quả sau khóa học làm bánh kéo dài 18 tháng do EPVN tài trợ. Là ánh mắt rạng rỡ, đầy tự hào của một cô gái Kon Tum, từng lớn lên trong cảnh nghèo khó vì cha nghiện ngập, nay tự tin khoe những bộ quần áo do chính tay mình may được. Và cũng là bữa cơm giản dị nhưng ấm áp ở xã Nậm Má (Hà Giang), khi một phụ nữ Tày hân hoan giới thiệu con heo nái mà gia đình chị được EPVN trao tặng, nay đã sắp sinh đàn mới, hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập ổn định để cải thiện cuộc sống.

Bà Florence Cavalier (trái) nhận món quà đặc biệt - chiếc bánh ngọt do một cô gái từng được EPVN giúp đỡ tự tay thực hiện. (Ảnh: NVCC)
Bà Florence Cavalier (trái) nhận món quà đặc biệt - chiếc bánh ngọt do một cô gái từng được EPVN giúp đỡ tự tay thực hiện. (Ảnh: NVCC)

Nói về sự thay đổi của Việt Nam, bà Florence nhận xét: đường sá khang trang, thành phố hiện đại, trẻ em ở đô thị có cơ hội học tập và phát triển tốt hơn. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn cần giải quyết những thách thức như: trẻ mồ côi cần được hỗ trợ để hòa nhập, nhiều vùng nông thôn vẫn thiếu thốn điều kiện vệ sinh cơ bản, thanh thiếu niên yếu thế còn gặp nhiều rào cản khi học tập và tìm việc… Bên cạnh đó, vấn đề môi trường như rác thải nhựa, bảo tồn thiên nhiên cần được quan tâm nhiều hơn.

Nhìn về tương lai, bà kỳ vọng Việt Nam sẽ phát triển mạnh du lịch sinh thái, du lịch có trách nhiệm, gắn với bảo tồn rừng, bảo vệ rừng ngập mặn và tái thả động vật hoang dã. Với thanh thiếu niên yếu thế, bà mong nhiều ngành nghề sẽ mở cửa hơn để các em có cơ hội tự lập, trưởng thành.

Theo bà, trong bối cảnh Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, những nỗ lực bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và trao cơ hội cho thế hệ trẻ sẽ càng trở nên ý nghĩa hơn. Bởi đó không chỉ là bước đi của một quốc gia đang vươn lên, mà còn là thông điệp gửi đến bạn bè quốc tế về một Việt Nam nhân ái, trách nhiệm, gắn kết. Cũng chính từ tinh thần ấy, tình hữu nghị Pháp - Việt thêm bền chặt, khi những cây cầu nhân ái được xây nên từ những điều nhỏ bé nhưng thiết thực nhất.

Dưới sự dẫn dắt của bà Florence Cavalier, EPVN đã phát triển thành một tổ chức uy tín với hơn 600 thành viên tại Pháp và mạng lưới cộng tác viên rộng khắp tại Việt Nam. Trung bình mỗi năm, EPVN hỗ trợ 20-25 cơ sở như trường học, trung tâm bảo trợ, trạm y tế, lớp học tình thương… và hơn 1.000 người hưởng lợi trực tiếp. Trong vòng 5 năm gần đây, tổng giá trị viện trợ của EPVN tại Việt Nam đã đạt khoảng 1.000.000 USD, góp phần cải thiện điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe, nước sạch, vệ sinh, sinh kế và điều kiện sống cho hàng ngàn trẻ em và gia đình trên khắp cả nước.
Mở rộng tiềm năng hợp tác kinh tế Việt Nam - Cộng hòa Pháp Mở rộng tiềm năng hợp tác kinh tế Việt Nam - Cộng hòa Pháp
Mới đây, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cùng đoàn công tác của Đại sứ quán vừa có chuyến thăm và làm việc tại vùng Normandie, miền Bắc nước Pháp, nhằm thúc đẩy và mở rộng hợp tác giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực tiềm năng.
Babette - người con gái nuôi của Bác Hồ và ký ức về Việt Nam Babette - người con gái nuôi của Bác Hồ và ký ức về Việt Nam
Gần 80 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp dự Hội nghị Fontainebleau, người con gái nuôi của Người - bà Elisabeth Helfer Aubrac, tên thân mật là Babette - chuẩn bị trở lại Việt Nam dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, khi đất nước kỷ niệm 80 năm ngày thành lập. Với bà, đó không chỉ là chuyến đi, mà là cuộc trở về nơi có một phần ký ức tuổi thơ, gắn bó với vị cha đỡ đầu kính yêu.
Mai Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Bắc Ninh dự kiến hoàn thành lấy mẫu tại thực địa sớm 6,5 tháng

Bắc Ninh dự kiến hoàn thành lấy mẫu tại thực địa sớm 6,5 tháng

Bắc Ninh đã hoàn thành phần lớn khối lượng khai quật, lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Theo kế hoạch, công việc tại thực địa sẽ kết thúc vào ngày 15/9/2026, sớm khoảng 6,5 tháng so với tiến độ đề ra.
Thanh Hóa hoàn thành lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ

Thanh Hóa hoàn thành lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Thanh Hóa đã hoàn thành việc lấy mẫu tại toàn bộ 25 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, với 2.602 phần mộ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN.
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Ngày 4/9, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua Nghị quyết phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững”, tuyên bố giai đoạn 2027–2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.
Tây Ninh phấn đấu hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.104 căn nhà Đại đoàn kết

Tây Ninh phấn đấu hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.104 căn nhà Đại đoàn kết

Với phương châm “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và nhằm triển khai thực hiện Chương trình “Nhà Đại đoàn kết”, năm 2026, tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu hỗ trợ xây mới và sữa chữa 1.104 căn, với tổng kinh phí hơn 83,5 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...