Việt Nam - Pháp thúc đẩy hợp tác nghị viện và quốc phòng - an ninh
Tăng cường kết nối nghị viện, củng cố tin cậy chiến lược
Chiều 2/6, tại Hà Nội, lãnh đạo Quốc hội và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có các buổi tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Quốc phòng và các lực lượng vũ trang Hạ viện Pháp do Chủ nhiệm Jean-Michel Jacques làm Trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
![]() |
| Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Quốc phòng và các lực lượng vũ trang Hạ viện Pháp. (Ảnh: CTTĐT Quốc hội) |
Tiếp Đoàn tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh khẳng định chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Pháp đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế và giáo dục. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024 là dấu mốc quan trọng, thể hiện tầm cao mới của tin cậy chính trị, chiều sâu hợp tác và sự gắn kết lâu dài giữa hai quốc gia.
Đánh giá cao kết quả cuộc làm việc giữa Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam với Ủy ban Quốc phòng và các lực lượng vũ trang Hạ viện Pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục tăng cường hiểu biết, tin cậy và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Pháp, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh.
Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò của Pháp tại châu Âu, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng như trên trường quốc tế, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Pháp là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU), đồng thời là quốc gia EU đầu tiên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.
![]() |
| Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh (bên phải) và ông Jean-Michel Jacques, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và các lực lượng vũ trang Hạ viện Pháp. (Ảnh: CTTĐT Quốc hội) |
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Pháp thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực thông qua việc duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, tăng cường phối hợp giữa các ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sĩ hữu nghị và hợp tác tại các diễn đàn nghị viện đa phương.
Để triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao giữa lãnh đạo Quốc hội Việt Nam với Hạ viện và Thượng viện Pháp; tăng cường hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ, nghị sĩ trẻ và các cơ quan tham mưu, giúp việc của nghị viện.
Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và các lực lượng vũ trang Hạ viện Pháp Jean-Michel Jacques cho biết chuyến thăm nhằm trao đổi, thúc đẩy hợp tác giữa Pháp và Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và nghị viện.
Ông Jean-Michel Jacques mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác thực chất, đồng thời khẳng định Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần hiện thực hóa hiệu quả các cam kết hợp tác giữa hai nước.
Thúc đẩy EVIPA, gỡ “thẻ vàng” IUU và đẩy mạnh giao lưu nhân dân
![]() |
| Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp Đoàn Ủy ban Quốc phòng và các lực lượng vũ trang Hạ viện Pháp tại Trụ sở Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Bộ Ngoại giao) |
Cùng ngày, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, tiếp Đoàn Ủy ban Quốc phòng và các lực lượng vũ trang Hạ viện Pháp, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao chuyến thăm và khẳng định Việt Nam và Pháp có nhiều gắn kết đặc biệt về lịch sử, văn hóa; nhấn mạnh dù từng trải qua những giai đoạn thăng trầm, quan hệ hai nước hiện đã phát triển lên tầm cao mới.
Thứ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Pháp và bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có đóng góp quan trọng của các cơ quan lập pháp hai nước.
Đánh giá cao những dấu ấn hợp tác truyền thống của Pháp tại Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, công nghiệp và y tế, Thứ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp và phát huy hơn nữa vai trò trụ cột của hợp tác kinh tế - thương mại thông qua việc thúc đẩy các dự án mang tính biểu tượng trong quan hệ song phương.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng đề nghị Quốc hội Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam; đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương và sớm thống nhất kế hoạch tổ chức Hội nghị Hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 13 tại Pháp.
![]() |
| Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng (bên phải) và ông Jean-Michel Jacques, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và các lực lượng vũ trang Hạ viện Pháp. (Ảnh: Bộ Ngoại giao) |
Ông Jean-Michel Jacques khẳng định quan hệ Việt Nam - Pháp là quan hệ đặc biệt và độc đáo, được xây dựng trên nền tảng lịch sử chung và sự tin cậy ngày càng sâu sắc. Trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động, ông đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực từ kinh tế, nông nghiệp, văn hóa đến các lĩnh vực chiến lược.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và các lực lượng vũ trang Hạ viện Pháp khẳng định các nghị sĩ Pháp ủng hộ việc sớm phê chuẩn EVIPA, thúc đẩy EC gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU và cam kết triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Hai bên nhất trí tiếp tục đưa quốc phòng - an ninh trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam - Pháp thông qua tăng cường hợp tác trong gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, cứu hộ cứu nạn, đào tạo sĩ quan và mở rộng phối hợp trong các lĩnh vực cùng quan tâm.
Hai bên đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên các vùng biển, trong đó có Biển Đông; nhấn mạnh giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).
| Ngày 28/5/2026, tại Hà Nội, Lễ trao giải Sao Khuê 2026 đã vinh danh 123 nền tảng, dịch vụ, giải pháp hàng đầu về đột phá công nghệ và đậm tính nhân văn cho cuộc sống. |
| Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vừa ký Quyết định số 51/QĐ-BCĐQG ban hành Quy trình phối hợp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN và phân công địa bàn tiếp nhận, giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ. |
Tin bài liên quan
Quảng Ngãi thúc đẩy hợp tác với Pháp phát triển công nghiệp xanh và năng lượng sạch
Ký kết thỏa thuận kết nghĩa giữa ga Đà Lạt và ga Trouville-Deauville: “cuộc hội ngộ” giàu ý nghĩa lịch sử sau gần 100 năm
Việt Nam – Pháp tăng cường hợp tác làm sâu sắc quan hệ song phương
Các tin bài khác
Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu
Đại sứ quán Lào tại Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Việt Nam
Đắk Lắk chọn 20 xã điểm vùng đồng bào DTTS và miền núi để xây dựng và phát triển toàn diện
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam







