Đưa Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm văn hóa tỉnh, với sự tham dự của 317 đại biểu chính thức đại diện cho gần 26.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đến dự và chỉ đạo Đại hội.
aa
Ông Nguyễn Văn Danh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Ông Nguyễn Văn Danh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh uỷ An Giang
Chân dung ông Lê Quang Mạnh - tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Chân dung ông Lê Quang Mạnh - tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ
Đưa Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia
Quang cảnh Đại hội.

Tại đại hội, báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, ông Dương Thành Trung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy đã xác định và chọn đúng trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội theo 5 trụ cột và khâu đột phá trong xây dựng Đảng; hình thành được Chiến lược phát triển Bạc Liêu gắn với tiểu vùng bán đảo Cà Mau và toàn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Phát huy tiềm năng, thế mạnh để từng bước phát triển tỉnh trở thành các trung tâm của vùng và cả nước về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; tôm công nghệ cao; du lịch…

Đưa Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia
Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đại tại Đại hội.

Theo ông Trung, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Toàn bộ 20/20 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội đề ra đều đạt và vượt, nhiều chỉ tiêu vượt cao đưa Bạc Liêu đứng vào nhóm các tỉnh khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; trong đó có 13 chỉ tiêu vượt, 5 chỉ tiêu trọng yếu đứng trong tốp 5 của khu vực. Tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá cao, bình quân 5 năm (2016 - 2020) đạt hơn 7%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra và thuộc nhóm tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao của khu vực; GRDP bình quân đầu người đạt gần 59 triệu đồng/người, tăng hơn 1,8 lần so với năm 2015; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 28.500 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hơn 21%, vượt Nghị quyết đề ra.

Đưa Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia
Ông Lữ Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Dân vận Trung ương - đánh giá nhiệm kỳ qua Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều nỗ lực, đổi mới tư duy, phát huy được tiềm năng, lợi thế và đã đạt được những thành tựu tương đối toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Đưa Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia
Ông Dương Thành Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, thông qua tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

Theo bà Mai, điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là Bạc Liêu đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm với 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả. Địa phương quan tâm phát triển nông nghiệp, hướng vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đặc biệt, việc nghiên cứu và sản xuất tôm theo chuỗi giá trị đạt bước tiến quan trọng; ấn tượng hơn nữa là công nghiệp tái tạo, năng lượng sạch với các dự án Nhà máy Điện gió, công nghiệp chế biến tạo được bước đột phá, là cơ sở quan trọng để Bạc Liêu có thể trở thành một trong những trung tâm về năng lượng tái tạo, năng lượng sạch của khu vực và quốc gia.

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên theo bà Mai, Bạc Liêu cần đánh giá đầy đủ và có giải pháp sát thực để khắc phục những hạn chế, yếu kém, thách thức đã nêu trong báo cáo. Đó là quy mô kinh tế và thị trường còn nhỏ, tái cơ cấu nền kinh tế còn chậm, tỷ lệ nông nghiệp, lao động nông nghiệp còn cao. Một bộ phận nhân dân đời sống còn khó khăn. Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) còn thấp. Số lượng doanh nghiệp còn ít, quy mô nhỏ, năng lực quản trị còn yếu. Nguồn nhân lực chất lượng cao thiếu hụt, chưa đáp ứng được cho các mục tiêu phát triển tiếp theo…

Đưa Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia
Bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu, thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

Bà Mai lưu ý thời gian tới Bạc Liêu cần tiếp tục xác định vị trí, vai trò trong vùng Tây Nam Bộ, Tiểu vùng Nam sông Hậu, Tiểu vùng Bán đảo Cà Mau, chủ động thúc đẩy liên kết vùng trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng phù hợp với điều kiện, thế mạnh của Bạc Liêu. Tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp, hướng mạnh vào ứng dụng công nghệ cao; quan tâm xây dựng một số hợp tác xã kiểu mới, lớn mạnh về quy mô, về sản phẩm chủ lực và công nghệ. Đặc biệt, với lợi thế của một tỉnh ven biển, Bạc Liêu có điều kiện thuận lợi trong nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm công nghệ cao với nhiều mô hình có hiệu quả, cần tiếp tục, nghiên cứu phát triển mạnh mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, công nghệ cao, sớm đưa “Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu” vào hoạt động, phấn đấu xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp giống, nuôi trồng, chế biến về tôm của cả nước.

Đưa Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia
Đưa Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia
Các đại biểu ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.

Bên cạnh đó, Bạc Liêu cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, công nghiệp chế biến thủy hải sản; khẩn trương hoàn thành các dự án, đưa vào sử dụng, tạo bước đột phá cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia.

Trong ngày làm việc thứ nhất, các đại biểu dự đại hội đã quyên góp tiền ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi bão, lũ theo phát động của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu.

Tiền Giang có vai trò quan trọng đối với chiến lược phát triển của Vùng đồng bằng sông Cửu Long Tiền Giang có vai trò quan trọng đối với chiến lược phát triển của Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Ông Hoàng Trung Hải, ...

Tiền Giang: Phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Tiền Giang: Phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Sáng ngày 1/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền ...

Cần Thơ hướng đến thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại Cần Thơ hướng đến thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định mục tiêu: Xây dựng và ...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Cần Thơ phải tạo sức lan tỏa, dẫn dắt, thúc đẩy liên kết vùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Cần Thơ phải tạo sức lan tỏa, dẫn dắt, thúc đẩy liên kết vùng

Ngày 24/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự và chỉ đạo Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần ...

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài khác

Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm Việt Nam: Ba dấu mốc cùng hội tụ

Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm Việt Nam: Ba dấu mốc cùng hội tụ

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Nhà vua Thái Lan tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026) và trong bối cảnh quan hệ hai nước đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025.
Quan hệ Việt Nam - Indonesia đang phát triển tích cực

Quan hệ Việt Nam - Indonesia đang phát triển tích cực

Tối 16/9, tại Jakarta (Indonesia), Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại sự kiện, đại diện hai nước khẳng định quan hệ Việt Nam - Indonesia đang phát triển tích cực, đồng thời nhấn mạnh dư địa mở rộng hợp tác trong kinh tế số, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp halal, hợp tác biển và nhiều lĩnh vực khác.
Đắk Lắk gắn quảng bá văn hóa với du lịch, thương mại và đầu tư

Đắk Lắk gắn quảng bá văn hóa với du lịch, thương mại và đầu tư

UBND tỉnh Đắk Lắk xác định gắn công tác văn hóa đối ngoại với thông tin đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân; đồng thời quảng bá các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương và tăng ứng dụng công nghệ trong hoạt động này.
Việt Nam - Ấn Độ hướng tới kim ngạch thương mại 25 tỷ USD

Việt Nam - Ấn Độ hướng tới kim ngạch thương mại 25 tỷ USD

Việt Nam và Ấn Độ nhất trí tăng cường kết nối kinh tế, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giao lưu nhân dân và phối hợp đa phương; đồng thời hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...