Cần Thơ hướng đến thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định mục tiêu: Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm về công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long…
aa
Chân dung ông Lê Quang Mạnh - tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Chân dung ông Lê Quang Mạnh - tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Cần Thơ phải tạo sức lan tỏa, dẫn dắt, thúc đẩy liên kết vùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Cần Thơ phải tạo sức lan tỏa, dẫn dắt, thúc đẩy liên kết vùng
Trên 400 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV Trên 400 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV

Chiều ngày 25/9, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

1540 03
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ chiều ngày 25/9.

Nghị quyết xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tập trung phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng bộ thành phố giai đoạn 2020 - 2025, bám sát nội dung Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, mục tiêu tổng quát được xác định trong 5 năm tới là: “Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm về công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; về giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học và công nghệ, du lịch, văn hóa và thể thao; là đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc”.

1550 01

Ông Lê Quang Mạnh, tân Bí thư thành ủy TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu tại Đại hội.

Để đạt được mục tiêu trên trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đã đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, có 8 chỉ tiêu về kinh tế, 6 chỉ tiêu về xã hội, 2 chỉ tiêu về môi trường, 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, 2 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh. Cùng với đó là 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng được xác định

1545 02

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

Trên tinh thần tập trung dân chủ và đoàn kết thống nhất cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV đã bầu 50 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV; 17 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực, trí tuệ và bản lĩnh, đại diện cho hơn 52.000 đảng viên nhận nhiệm vụ quan trọng do Đảng bộ và nhân dân thành phố giao phó.

Trong phiên bế mạc, Đại hội đã nghe Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Theo đó, ông Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy; ông Phạm Văn Hiểu và ông Trần Việt Trường được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 11 ủy viên, bầu ông Lê Văn Thành giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Lê Quang Mạnh - Bí thư Thành ủy - khẳng định Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tâm huyết, trách nhiệm của toàn Đảng bộ thành phố, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, cán bộ, đảng viên, cùng các tầng lớp nhân dân thành phố để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng chung tay xây dựng Cần Thơ sớm trở thành trung tâm động lực, đô thị hạt nhân của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh uỷ An Giang

Bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020, được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư ...

Chân dung ông Lê Quang Mạnh - tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Chân dung ông Lê Quang Mạnh - tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Ông Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ vừa được bầu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ ...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Cần Thơ phải tạo sức lan tỏa, dẫn dắt, thúc đẩy liên kết vùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Cần Thơ phải tạo sức lan tỏa, dẫn dắt, thúc đẩy liên kết vùng

Ngày 24/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự và chỉ đạo Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần ...

Chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI Chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI

Sáng 24/9, Đại hội Đại biểu tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kì 2020 - 2025 đã khai mạc; đồng chí Võ Văn Thưởng ...

Trên 400 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV Trên 400 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV

418 đại biểu gồm 347 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 52.828 đảng viên và 71 đại biểu khách mời sẽ tham dự ...

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài khác

Pakistan đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam

Pakistan đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam

Đây là chia sẻ, nhận định, đánh giá của các lãnh đạo Pakistan tại Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9 trong khuôn viên trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Islamabad vừa được tổ chức.
Việt Nam khẳng định vai trò dẫn dắt, để văn hóa là động lực phát triển toàn cầu

Việt Nam khẳng định vai trò dẫn dắt, để văn hóa là động lực phát triển toàn cầu

Giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững, tạo khuôn khổ dài hạn để các quốc gia và cộng đồng quốc tế lồng ghép văn hóa vào các chính sách phát triển.
Kỳ vọng mở rộng hợp tác công nghệ, tạo thuận lợi cho thương mại Việt - Nga

Kỳ vọng mở rộng hợp tác công nghệ, tạo thuận lợi cho thương mại Việt - Nga

Trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các nhà ngoại giao, chính khách và chuyên gia hai nước nêu những hướng hợp tác cụ thể về thương mại, đầu tư, công nghệ, triển khai dự án và đào tạo nhân lực.
Thủ tướng: Đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học

Thủ tướng: Đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học

Theo Thủ tướng, năm học 2026-2027 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm học của sự đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo chuyển biến, đột phá mạnh mẽ trong phát triển giáo dục.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...