Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
10:34 | 25/09/2020 GMT+7

Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh uỷ An Giang

aa
Bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020, được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bộ Chính trị chuẩn y ông Lê Tiến Châu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Bộ Chính trị chuẩn y ông Lê Tiến Châu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang
Chân dung bà Lê Thị Thủy - Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Chân dung bà Lê Thị Thủy - Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam

Sáng 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã công bố kết quả phiên họp đầu tiên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang; bà Võ Thị Ánh Xuân tái cử chức Bí thư Tỉnh uỷ An Giang.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa mới có 48 ủy viên, đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Ban Chấp Đảng bộ tỉnh An Giang đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 14 đồng chí.

1942 khaimacdh3
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái cử Bí thư Tỉnh uỷ An Giang.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên Trung ương Đảng, tái cử Bí thư Tỉnh uỷ An Giang khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hai Phó Bí thư Tỉnh uỷ là ông Nguyễn Thanh Bình và Lê Văn Nưng.

Bà Võ Thị Ánh Xuân SN 1970, quê quán An Giang. Trong quá trình công tác bà từng kinh qua các vị trí: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bí thư Thị ủy Tân Châu. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, tháng 1/2011, bà được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TƯ Đảng. Sau đó bà giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh, rồi Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Tháng 10/2015, Bộ Chính trị điều động, phân công và chỉ định bà đảm nhiệm chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đến tháng 1/2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc, bà được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Sau đó, bà trúng cử Đại biểu Quốc hội và làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

Chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI Chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI

Sáng 24/9, Đại hội Đại biểu tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kì 2020 - 2025 đã khai mạc; đồng chí Võ Văn Thưởng ...

Bộ Chính trị chuẩn y ông Lê Tiến Châu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Bộ Chính trị chuẩn y ông Lê Tiến Châu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm ...

Chân dung tân Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái Chân dung tân Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái

Ngày 24/9, Chủ tịch UBND Yên Bái Đỗ Đức Duy vừa được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh này.

Thành Thật
Nguồn:

Tin bài liên quan

Mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa Hà Tĩnh và các địa phương Thái Lan

Mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa Hà Tĩnh và các địa phương Thái Lan

Phát huy vai trò cầu nối về quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, thể thao, du lịch giữa tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh của Thái Lan; vận động các tổ chức, doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn tỉnh sang Thái Lan tìm hiểu tiềm năng, thị trường, tham gia các dự án đầu tư, hợp tác lao động, phát triển kinh tế với Thái Lan.
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Hòa Bình tập trung phát triển hội viên trong nhiệm kỳ mới

Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Hòa Bình tập trung phát triển hội viên trong nhiệm kỳ mới

Ngày 4/5, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028. Hội xác định trong nhiệm kỳ mới sẽ tích cực củng cố tổ chức Hội, vận động, phát triển hội viên trẻ, con em Việt kiều và những người tự nguyện, nhiệt tình xin vào Hội.
Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng: Hải Dương có tiền đề vững chắc để bứt phá trong tương lai gần

Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng: Hải Dương có tiền đề vững chắc để bứt phá trong tương lai gần

Đảm nhiệm trọng trách Bí thư Tỉnh uỷ sau sự cố nhân sự ở Đảng bộ Hải Dương, ông Trần Đức Thắng có những thách thức đặc thù mà không phải Bí thư nào cũng đối mặt. Tuy nhiên, song song với những khó khăn thì công cuộc đưa Hải Dương cất cánh cũng có những thuận lợi mà trước đây chưa hề có, đặc biệt là khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 30-NQ/TW về phát triển tổng thể vùng đồng bằng sông Hồng. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Thắng về những cơ hội của Hải Dương khi Nghị quyết này được triển khai và chút tâm sự của riêng ông trên cương vị người đứng đầu Tỉnh uỷ.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động