Dự án ADB góp phần nâng cao năng lực mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn
Theo báo cáo tại Hội nghị, Chương trình ADB được triển khai tại 15 tỉnh trong cả nước từ năm 2019-2025 với các nội dung chính gồm: Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị y tế thiết yếu, đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực y tế, hỗ trợ việc đổi mới mô hình cung ứng dịch vụ y tế và cơ chế tài chính cho y tế cơ sở.
![]() |
| Quang cảnh Hội nghị tổng kết chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn (dự án ADB). (Ảnh: Thái Bình) |
Chương trình "Đầu tư phát triển Mạng lưới Y tế cơ sở vùng khó khăn" có tổng nguồn vốn thực hiện 110,6 triệu USD (bao gồm 88,6 triệu USD vốn vay, 12 triệu USD vốn viện trợ không hoàn lại và 10 triệu USD vốn đối ứng).
Đến nay, chương trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 166/273 trạm y tế xây mới, 211/277 trạm y tế sửa chữa, nâng cấp; bàn giao trang thiết bị cho 354/564 trạm y tế. Dự kiến trong 3 tháng còn lại năm 2025, chương trình tiếp tục phấn đấu hoàn thành và bàn giao các công trình đang thực hiện.
Đối với hợp phần vốn viện trợ không hoàn lại, chương trình đã thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn cho nhân viên y tế gồm: 198 người về y học gia đình, 331 người về phòng chống dịch bệnh và an toàn sinh học, 207 người về quản lý bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng, 151 người về khám sàng lọc ung thư cổ tử cung, thực hiện khám sàng lọc tại cộng đồng cho hơn 4,3 ngàn người dân ở tỉnh Tuyên Quang và Sóc Trăng…
Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Y tế cơ sở là nền tảng của hệ thống y tế quốc gia, cần được quan tâm đầu tư toàn diện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực. Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Nghị quyết đưa ra nhiều giải pháp đột phá, trong đó nhấn mạnh đầu tư toàn diện cho hệ thống y tế cơ sở; tổ chức lại hệ thống y tế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử với từng người dân theo vòng đời, từ khi sinh ra đến khi mất đi; tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm, tiến tới miễn viện phí toàn dân. Đây là bước chuyển quan trọng nhằm đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn với người dân, giảm tải cho tuyến trên.
Còn theo PGS.TS Phan Lê Thu Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế), Giám đốc Chương trình cho hay, Chương trình "Đầu tư phát triển Mạng lưới Y tế cơ sở vùng khó khăn" sử dụng vốn ADB tại 16 tỉnh (nay là 15 tỉnh) được xem là Chương trình có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành Y tế trong việc từng bước nâng cao năng lực mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới.
PGS.TS Phan Lê Thu Hằng cho rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các cấp, ý chí vượt lên thách thức của Ban Quản lý Chương trình, sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, sự chia sẻ thấu hiểu của nhà tài trợ ADB, cùng với sự nỗ lực vượt bậc của các tỉnh tham gia Chương trình, dù thời gian thực hiện thực tế rất ngắn, chưa tới 2 năm, nhưng Chương trình đã đạt được kết quả rất đáng ghi nhận.
Bà Phan Lê Thu Hằng khẳng định, có thể nói, hầu hết các hoạt động can thiệp của Chương trình vốn được thiết kế để triển khai thực hiện trong 6 năm đã được chúng ta cơ bản hoàn thành với chất lượng tốt chỉ trong vòng 2 năm.
Tin bài liên quan
Saigonchildren tài trợ 2,3 tỷ đồng cho 50 sinh viên nữ tại Trường Đại học Đồng Nai
JICA góp phần thay đổi diện mạo của TP. Huế, thắt chặt quan hệ Nhật Bản - Việt Nam
Dự án của WVI góp phần cải thiện đời sống cho người nghèo, trẻ em ở Thanh Hóa
Các tin bài khác
Thanh Hóa cam kết triển khai hiệu quả viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
Chiềng Sinh chuyển mình từ công tác giảm nghèo bền vững
Vietnam Happy Fest 2025 : Ngày hội của những điều hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
Việt Nam bàn giao hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh lần thứ 171
Đọc nhiều
Chiềng Sinh chuyển mình từ công tác giảm nghèo bền vững
Thanh Hóa cam kết triển khai hiệu quả viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
100 tác phẩm đạt giải cuộc thi 'Mối duyên với Trung Quốc của tôi' năm 2025
Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore: Lấy kết nối doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo làm trục hoạt động năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bồi dưỡng lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo cho 500 học sinh, giáo viên
Chuyển biến rõ rệt trong việc thay đổi nhận thức của ngư dân về IUU
Rà soát, kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Thành phố Hồ Chí Minh
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước







